Nói chung là đọc một hồi ngẫm nghĩ chả hiểu chủ thớt này viết bài này định nói gì. Thứ nhất App đúng là chơi khó những thị trường vừa nhỏ vừa lạc hậu lại thích sài sang như thị trường Việt nam đơn giản cứ nhìn vào khối tài sản mà họ có và đem so với thị trường vn thì biết. Họ luôn dẫn đầu còn và các cty khác, các nhà mạng khác luôn buộc phải chạy theo. Góp phần vào việc đó cũng có nhưng ifan của VN chúng ta. Họ ra SIM chuẩn mới, các nhà mạng VN muốn phân phối đọc quyền đương nhiên phải chạy theo và thay đổi. Nhưng các nhà mạng cũng được hưởng lợi trong vụ này vì họ sẽ có cơ hội độc quyền trong việc phân phối Iphone 5. Tôi tin là các bác sẽ sớm nghe thây lý giải của các nhà mạng khi không bán nano sim cho những khách hàng ko mua máy là " Do đây là loại sim mới, chưa kịp sản xuất nên chỉ ưu tiên cho khách mua máy". Mà họ cũng đúng khi có thể ngửng cao đầu trong vụ này vì góp phần chống buôn lậu, thẩm thấu ngoại tệ. Ai dám bảo họ là ko phục vụ tốt khách hàng? Muốn có Nano SIM ử? Có ngay nhưng mua để làm gì? Cho Iphone 5 ư? Chúng tôi chỉ cung cấp cho khách hàng mua chính hãng thôi!!! Còn 25k ư? Không phải là lớn so với số tiền mua máy nhưng cái phải bàn ở đây là 1 lần nữa Thượng Đế sẽ bị bắt chẹt. Bây giờ chỉ mong các hãng khác cũng ra điện thoại đời mới hơn cũng dùng nano sim thì mới hết vụ bắt chẹt này. Vậy thì trách ai đây? Đừng trách những người bán Adapter, họ đang giúp người tiêu dùng có đối đầu với độc quyền đấy chứ (và như vậy họ có kiếm chút cũng có sao đâu). Đừng trách nhà mạng vì họ cũng cần kinh doanh có lãi, họ cũng đã đuối sức khi phải cạnh tranh với hàng sách tay bao lâu nay. Có trách hãy trách Apple quá khôn vụ này! Và hãy nhớ Apple luôn nhắm đến chất lượng trong kinh doanh và tạo ra xu hướng tiêu dùng hơn là số lượng nên họ sẵn sàng hy sinh những ifan mà trong mắt họ chưa đủ tầm (nhưng lại luôn tạo cho họ khát khao) đó mới là đích cuối, đó mới là triết lý kinh doanh của họ. Vì thế hày là người tiêu dùng thông thái.
Bác đừng tự hạ thấp mình như vậy. Nano sim cũng là chỉ là cái sim, tại sao chỉ vì nó khác với loại bình thường mà bác đang xài lại bảo là người ta chơi khó?Nói chung là đọc một hồi ngẫm nghĩ chả hiểu chủ thớt này viết bài này định nói gì. Thứ nhất App đúng là chơi khó những thị trường vừa nhỏ vừa lạc hậu lại thích sài sang như thị trường Việt nam đơn giản cứ nhìn vào khối tài sản mà họ có và đem so với thị trường vn thì biết. Họ luôn dẫn đầu còn và các cty khác, các nhà mạng khác luôn buộc phải chạy theo. Góp phần vào việc đó cũng có nhưng ifan của VN chúng ta. Họ ra SIM chuẩn mới, các nhà mạng VN muốn phân phối đọc quyền đương nhiên phải chạy theo và thay đổi. Nhưng các nhà mạng cũng được hưởng lợi trong vụ này vì họ sẽ có cơ hội độc quyền trong việc phân phối Iphone 5. Tôi tin là các bác sẽ sớm nghe thây lý giải của các nhà mạng khi không bán nano sim cho những khách hàng ko mua máy là " Do đây là loại sim mới, chưa kịp sản xuất nên chỉ ưu tiên cho khách mua máy". Mà họ cũng đúng khi có thể ngửng cao đầu trong vụ này vì góp phần chống buôn lậu, thẩm thấu ngoại tệ. Ai dám bảo họ là ko phục vụ tốt khách hàng? Muốn có Nano SIM ử? Có ngay nhưng mua để làm gì? Cho Iphone 5 ư? Chúng tôi chỉ cung cấp cho khách hàng mua chính hãng thôi!!! Còn 25k ư? Không phải là lớn so với số tiền mua máy nhưng cái phải bàn ở đây là 1 lần nữa Thượng Đế sẽ bị bắt chẹt. Bây giờ chỉ mong các hãng khác cũng ra điện thoại đời mới hơn cũng dùng nano sim thì mới hết vụ bắt chẹt này. Vậy thì trách ai đây? Đừng trách những người bán Adapter, họ đang giúp người tiêu dùng có đối đầu với độc quyền đấy chứ (và như vậy họ có kiếm chút cũng có sao đâu). Đừng trách nhà mạng vì họ cũng cần kinh doanh có lãi, họ cũng đã đuối sức khi phải cạnh tranh với hàng sách tay bao lâu nay. Có trách hãy trách Apple quá khôn vụ này! Và hãy nhớ Apple luôn nhắm đến chất lượng trong kinh doanh và tạo ra xu hướng tiêu dùng hơn là số lượng nên họ sẵn sàng hy sinh những ifan mà trong mắt họ chưa đủ tầm (nhưng lại luôn tạo cho họ khát khao) đó mới là đích cuối, đó mới là triết lý kinh doanh của họ. Vì thế hày là người tiêu dùng thông thái.
Với iOS mà muốn share hả, bác kêu chủ cái IP nó mở cho coi = IP của nó hay là kêu nó mở = cái airplay "khỉ gió" = cái Apple TV "khỉ khô" lên màn màn hình to mà coi, còn những chuyện duyệt file kiểu như bác nói thì liên hệ android, win, linux để biết thêm chi tiết. 8-}
tks pac đã pản hồi, xong tại em ngu quá nên mới hỏi, pac zả vốn vậy thì em potay chả bit đâu mà lần...^#(^
em hỏi là cho cái IP của em đang xài chứ ko pải của ai khác pac ợ, em mún PC bàn truy cập vô IP để lấy ảnh/data..., đã thử OpenSSH đủ thứ chưa đc...:-j
Nói chung là đọc một hồi ngẫm nghĩ chả hiểu chủ thớt này viết bài này định nói gì. Thứ nhất App đúng là chơi khó những thị trường vừa nhỏ vừa lạc hậu lại thích sài sang như thị trường Việt nam đơn giản cứ nhìn vào khối tài sản mà họ có và đem so với thị trường vn thì biết. Họ luôn dẫn đầu còn và các cty khác, các nhà mạng khác luôn buộc phải chạy theo. Góp phần vào việc đó cũng có nhưng ifan của VN chúng ta. Họ ra SIM chuẩn mới, các nhà mạng VN muốn phân phối đọc quyền đương nhiên phải chạy theo và thay đổi. Nhưng các nhà mạng cũng được hưởng lợi trong vụ này vì họ sẽ có cơ hội độc quyền trong việc phân phối Iphone 5. Tôi tin là các bác sẽ sớm nghe thây lý giải của các nhà mạng khi không bán nano sim cho những khách hàng ko mua máy là " Do đây là loại sim mới, chưa kịp sản xuất nên chỉ ưu tiên cho khách mua máy". Mà họ cũng đúng khi có thể ngửng cao đầu trong vụ này vì góp phần chống buôn lậu, thẩm thấu ngoại tệ. Ai dám bảo họ là ko phục vụ tốt khách hàng? Muốn có Nano SIM ử? Có ngay nhưng mua để làm gì? Cho Iphone 5 ư? Chúng tôi chỉ cung cấp cho khách hàng mua chính hãng thôi!!! Còn 25k ư? Không phải là lớn so với số tiền mua máy nhưng cái phải bàn ở đây là 1 lần nữa Thượng Đế sẽ bị bắt chẹt. Bây giờ chỉ mong các hãng khác cũng ra điện thoại đời mới hơn cũng dùng nano sim thì mới hết vụ bắt chẹt này. Vậy thì trách ai đây? Đừng trách những người bán Adapter, họ đang giúp người tiêu dùng có đối đầu với độc quyền đấy chứ (và như vậy họ có kiếm chút cũng có sao đâu). Đừng trách nhà mạng vì họ cũng cần kinh doanh có lãi, họ cũng đã đuối sức khi phải cạnh tranh với hàng sách tay bao lâu nay. Có trách hãy trách Apple quá khôn vụ này! Và hãy nhớ Apple luôn nhắm đến chất lượng trong kinh doanh và tạo ra xu hướng tiêu dùng hơn là số lượng nên họ sẵn sàng hy sinh những ifan mà trong mắt họ chưa đủ tầm (nhưng lại luôn tạo cho họ khát khao) đó mới là đích cuối, đó mới là triết lý kinh doanh của họ. Vì thế hày là người tiêu dùng thông thái.
Đi nhiều topic thấy bác này bảo thủ quá. Nhiều khi lý luận để giữ lập trường thái quá. E hỏi bác, sim cũ đã là chuẩn chung rồi, tức là mọi nhà mạng, mọi thiết bị hỗ trợ đàm thoại (bao gồm các máy phát sóng, điện thoại cố định ko dây, điện thoại di động), các hãng sản xuất... đều dùng chuẩn sim đó. Giờ apple 1 mình 1 kiểu, e hỏi bác e mua cái iphone về dùng sắm sim nano bây giờ e muốn chuyển qua dùng máy khác e phải làm sao?. Đã có ai cho phép làm 1 số 2 sim?. Cắt nhỏ sim như thế ko hẳn là tốt đâu bác nhé. Cái phần nhựa trên sim ko dưng mà sinh ra. Nếu nó chỉ là miếng nhựa thì đã bị bỏ lâu rồi. Các hãng đang cố gắng đưa các phụ kiện về những chuẩn chung như: cable dữ liệu, sạc... Sim đang chuẩn chung tự nhiên apple làm thế ko phải làm khó mọi người à?. E cam đoan ngoài apple ko ai làm cái chuyện sim nano nữa đâu. Đụng tới ăn kiện của apple rồi phải trả tiền trên mỗi thiết bị vỡ cả mặt.Bác đừng tự hạ thấp mình như vậy. Nano sim cũng là chỉ là cái sim, tại sao chỉ vì nó khác với loại bình thường mà bác đang xài lại bảo là người ta chơi khó?
Bản thân chuẩn nano sim là royalties free, tức là ai muốn thì cứ xài, chẳng phải trả một xu nào cho Apple cả, thế thì làm sao mà gọi là độc quyền. Có chăng là vẫn chưa có hãng nào sử dụng ngoài Apple mà thôi.
thế mấy cái số đẹp tiền tỉ của đại gia thì sao bác terabyte
Bác qua đây tham khảo nhé: http://www.hdvietnam.com/diendan/156-thiet-bi-di-dong/419697-nhung-lam-tuong-ve-nano-sim.htmlApple chơi cái nano sim này theo e do những lý do sau:
- Khách hàng muốn dùng IP phải sử dụng sim nano. Khi đã dùng rồi thì sẽ gắn bó (hoặc lệ thuộc) với IP. Ko thể sử dụng song song thiết bị khác dc.
- Sau này thằng nào đú cũng dùng sim nano phải hỏi a Apple đã nhé. A cho thì dùng, mà cho rồi thì cứ đếm thằng ku ra đời mà lì xì cho a nhé. (như tiền android thu trên các máy dc kích hoạt)
- Dẹp nạn unlock máy ver nội địa. Chú nào thích cứ root máy thoải mái, gắn sim của a ko chạy dc là có ngay cái ipod chơi game.
Cái lý do làm nhỏ sim để có chỗ thêm pin chuối cả nải.
tầm ảnh hưởng của apple tớ nghĩ chả ảnh hưởng lắm vì số lượng người mua và doanh thu khá caoAp tạo ra xu hướng và Luôn đi trước thời đại mà
bác nói thốn vãi...=)) xin lỗi cho e nói thế...=)) nhưng bác ko thấy khi chán dùng iPhone bác ra dịch vụ khác hàng vớt lại thì thành cái sim bình thường đã sao... Bác có tin chỉ 2 3 tháng nữa android nó ra 1 vài cái điện thoại micro-sim hay nano-sim ko...:-ss... Còn cái vấn đề world hay lock đi...=)) Giả sử bác dùng HTC... Lock thôi... tụi VN về nó hack...=)) bác ko thấy T-Mobile hay At&t to lù lù trên màn hình à...=)) tất nhiên world cũng nhiều, iPhone cũng thế mà...=)) bác xem hàng Sinh hay Hàn có bao giờ khóa ko...=)) nhạtApple chơi cái nano sim này theo e do những lý do sau:
- Khách hàng muốn dùng IP phải sử dụng sim nano. Khi đã dùng rồi thì sẽ gắn bó (hoặc lệ thuộc) với IP. Ko thể sử dụng song song thiết bị khác dc.
- Sau này thằng nào đú cũng dùng sim nano phải hỏi a Apple đã nhé. A cho thì dùng, mà cho rồi thì cứ đếm thằng ku ra đời mà lì xì cho a nhé. (như tiền android thu trên các máy dc kích hoạt)
- Dẹp nạn unlock máy ver nội địa. Chú nào thích cứ root máy thoải mái, gắn sim của a ko chạy dc là có ngay cái ipod chơi game.
Cái lý do làm nhỏ sim để có chỗ thêm pin chuối cả nải.