LG đang mất dần thị phần ti vi OLED vào tay Sony và Panasonic

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Các công ty Nhật Bản đang cạnh tranh quyết liệt với LG tại thị trường TV OLED. Do nguồn cung được mở rộng vào năm 2020, dự kiến cuộc chiến giành khách hàng sẽ còn khốc liệt hơn nữa.

Theo số liệu hãng nghiên cứu thị trường IHS Markit vừa công bố, thị phần của LG đang ‘rơi rụng' dần qua mỗi quý. Ở quý cuối cùng của năm ngoái, họ kiểm soát đến 73,2% thị trường. Nhưng đến quý 3 vừa qua, con số chỉ còn là 49,8%, lần đầu tiên rơi xuống mức dưới 50%.

Tuy nhiên, Sony và Panasonic lại chứng kiến thị phần tăng đáng kể. Sony lần đầu giới thiệu TV OLED màn hình lớn năm 2017, quý 3 đạt thị phần 23,7%, tăng gấp đôi so với quý cuối năm ngoái chỉ là 11,9%. Còn Panasonic tham gia từ 2015, quý cuối năm ngoái đạt 4,8% thị phần. Nhưng ở quý 3 vừa qua, con số đã tăng gấp gần ba lần lên mức 13,8%.

1893191.jpg


Sony tăng gấp đôi thị phần trong khi LG bị giảm đáng kể

Từ cục diện LG thống trị gần như cả thị trường TV OLED với thị phần áp đảo, nay dần xoay chuyển theo hướng ‘đua tam mã' với Sony và Panasonic đang tăng trưởng đều đặn. Rõ ràng hai hãng Nhật Bản tận hưởng việc đi lên bằng cách ‘cướp phần' của LG. Xu thế này sẽ còn tiếp tục trong những quý tới.

Theo tờ Business Korea, đây là hệ quả tất yếu của việc cạnh tranh ngày càng tăng cao. LG vừa ra mắt TV OLED 8K đầu tiên trên thế giới và TV màn hình cuộn đầu tiên. Trong khi đó, Sony cũng giới thiệu các TV OLED có công nghệ Acoustic Surface, tự phát ra âm thanh từ màn hình. Hãng đang tập trung vào phân khúc TV cao cấp trên 2.500 USD, giữ vị trí thứ 2 sau Samsung.

1939896.jpg


TV OLED R9 có màn hình cuộn đầu tiên trên thế giới

Năm 2020, khi nhà máy OLED của LG Display đi vào hoạt động ổn định, cung ứng một lượng lớn tấm nền TV cho thị trường, áp lực cạnh tranh sẽ còn rõ rệt hơn. Sẽ có thêm ba hãng nữa nhảy vào kinh doanh TV OLED là Xiaomi, Huawei và Vizio. IHS Markit dự báo quy mô thị trường này sẽ tăng lên mức 5 triệu đơn vị, nhờ nguồn cung mở rộng và các hãng chạy đua.

Theo Vn review​
 

ngophuongnam_2006

Active Member
Sao mới hôm nào nói Pana dừng sản xuất TV LCD vì không cạnh tranh được với Tàu và Hàng Xẻng mà!
 

caothudeche

Moderator
LG chấp nhận bán tấm nền cho các đối thủ, để mình không phải đơn thương độc mã đi cạnh tranh với phần còn lại của thế giới TV.
Nếu nhìn riêng vào mảng OLED thì thấy LG mất % thị phần, nhưng nhìn tổng thể thị trường TV và số lượng bán ra thì chưa chắc mất. LG Display càng sống tốt.
 
em thấy xu hướng bây giờ dần chuyển sang amoled rồi, ko biết bao giờ mới phổ biến nhỉ
 

kuroi_kame

Active Member
có khi nào là do webOS đang giết LG không?
Mình đồng quan điểm. Có dạo lượn quanh 1 hồi các trang để đánh giá và so sánh, thì thấy cái trừ lớn nhất của LG là cái OS.
Gì chứ không tải được mấy app kiểu vtvgo, fpt play là thấy không ổn rồi. Còn không có cả Kodi nữa
 

caothudeche

Moderator
Mình đồng quan điểm. Có dạo lượn quanh 1 hồi các trang để đánh giá và so sánh, thì thấy cái trừ lớn nhất của LG là cái OS.
Gì chứ không tải được mấy app kiểu vtvgo, fpt play là thấy không ổn rồi. Còn không có cả Kodi nữa
Thế phải nói chính xác hơn là điểm trừ lớn nhất của Web OS là kho ứng dụng nghèo nàn.
Chứ còn về thao tác, giao diện sử dụng là quá OK.
Đống giao diện của Android TV mà cho các cụ, hoặc mấy bác nông dân dùng thì chắc đập TV vì ko biết cách dùng.
 

nguyenthuanhung

Active Member
OLED là tương lai của TV rồi! Độ tương phản tốt, màu sắc cũng đẹp hơn! Có phải là OLED dễ bị burn-in hơn LCD ko nhỉ?
 

Mr Pink

Member
Thế phải nói chính xác hơn là điểm trừ lớn nhất của Web OS là kho ứng dụng nghèo nàn.
Chứ còn về thao tác, giao diện sử dụng là quá OK.
Đống giao diện của Android TV mà cho các cụ, hoặc mấy bác nông dân dùng thì chắc đập TV vì ko biết cách dùng.
đặc điểm chung của các cụ và các bác nông dân (không phải tất cả những có thể nói là đa số) là thích cái gì đó đơn giản dễ thao tác, và thường không sử dụng những tính năng của hệ điều hành nhiều, nên đối với họ thì đều khó xài như nhau
Theo mình thì thị trường OLED, tầm giá của nó hướng tới những người có thu nhập thấp, tầm tuổi gần trung niên hoặc trung niên, cuộc sống ổn định và bắt đầu nghĩ tới việc hưởng thụ. Những người này không quá già tới mức mù công nghệ (kiểu không biết xài đồ công nghệ) cũng không quá trẻ (giai đoạn đi tìm sự nghiêp). Hệ điều hành android lại khá phổ biến, mang lên tivi có nét tương đồng, bản thân nó khi mang lên tivi cũng làm cho tivi đó thân hiện hơn so với tivi chạy webOS rồi. Chưa kể là tính đồng bộ giữa các thiết bị android nữa.
 
đặc điểm chung của các cụ và các bác nông dân (không phải tất cả những có thể nói là đa số) là thích cái gì đó đơn giản dễ thao tác, và thường không sử dụng những tính năng của hệ điều hành nhiều, nên đối với họ thì đều khó xài như nhau
Theo mình thì thị trường OLED, tầm giá của nó hướng tới những người có thu nhập thấp, tầm tuổi gần trung niên hoặc trung niên, cuộc sống ổn định và bắt đầu nghĩ tới việc hưởng thụ. Những người này không quá già tới mức mù công nghệ (kiểu không biết xài đồ công nghệ) cũng không quá trẻ (giai đoạn đi tìm sự nghiêp). Hệ điều hành android lại khá phổ biến, mang lên tivi có nét tương đồng, bản thân nó khi mang lên tivi cũng làm cho tivi đó thân hiện hơn so với tivi chạy webOS rồi. Chưa kể là tính đồng bộ giữa các thiết bị android nữa.

Androd TV khác với điện thoại Android, ATV cần có nhiều bản quyền hơn, do vậy một số APK trên ưebOS có chạy tốt hơn trên ATV.
 

caothudeche

Moderator
Có điều giá của OLED nó cao mà bác, giá trị tầm thấp và trung vẫn đang chiếm số lượng.
Cao vì chúng ta chưa với tới. OLED nó tự đặt mình ở phân khúc cao cấp, thế nên cái rẻ nhất cũng ngang những cái cận cao cấp của LCD cùng kích thước.
 

caothudeche

Moderator
Có điều giá của OLED nó cao mà bác, giá trị tầm thấp và trung vẫn đang chiếm số lượng.
Cao vì chúng ta chưa với tới. OLED nó tự đặt mình ở phân khúc cao cấp, thế nên cái rẻ nhất cũng ngang những cái cận cao cấp của LCD cùng kích thước.
 

amdxxx

New Member
Nhưng mà hình như Sony và Panasonic cũng dùng tấm nền OLED của LG thì phải! Thế thì LG cũng ấm mà!
 

hiepmu

Well-Known Member
Thế phải nói chính xác hơn là điểm trừ lớn nhất của Web OS là kho ứng dụng nghèo nàn.
Chứ còn về thao tác, giao diện sử dụng là quá OK.
Đống giao diện của Android TV mà cho các cụ, hoặc mấy bác nông dân dùng thì chắc đập TV vì ko biết cách dùng.
mình ko dùng app nên khoái cái Web OS, cực tiện vì có remote rê như chuột máy tính, xài sướng :D
 
Bên trên