Loa Harman Kardon tích hợp Cortana sẽ được bán ra vào năm sau.

pegasus3390

Well-Known Member
harman.jpg


Microsoft có vẻ như đang muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của cô trợ lý ảo Cortana khi các đây không lâu hãng đã mở cửa cho các nhà phát triển phần cứng bên thứ ba để họ có thể tích hợp vào các thiết bị mới như loa, xe hơi và các thiết bị trong nhà. Và thiết bị đầu tiên được tích hợp Cortana sẽ sớm được đưa ra thị trường bởi Harman Kardon và dự kiến sẽ có mặt vào năm 2017.

Microsoft cũng đã tiết lộ nhiều chi tiết về chiếc loa mới, chiếc loa tương tự Amazon Echo này sẽ có thể kích hoạt bằng giọng nói và có thể tận dụng được các phần mềm từ bên thứ ba. Việc tích hợp này thuận lợi là nhờ bộ Cortana Devices Software Development Kit (SDK) mới từ Microsoft. Cũng giống như Amazon Echo, nhà phát triển có thể mở rộng các “kỹ năng” cho Cortana nhờ đó nó có thể điều khiển được các thiết bị cũng như truy vấn dịch vụ như Spotify hay Phillips Hue thông qua bộ Cortana Skill Kit.


Thậm chí bộ Skill Kit này còn cho phép các nhà phát triển chuyển các kỹ năng họ đã tạo ra cho Alexa (của Amazon) hoăc các bot cho Cortana mà họ đã tạo ra bằng Bot Framework của Microsoft. Microsoft nói rằng họ sẽ phát hành bộ Skill Kit cho nhà phát triển từ tháng 2 năm sau.

 
Bên trên