Hiend nhà giàu thì dễ rồi, có nhiều xiền hô phát là shop bê tận nơi khỏi lăn tăn suy nghĩ. Trong khi đa số ace giống mình đòi âm thanh Hiend nhưng kinh phí low end thì chỉ có nát óc (còn hơn là nát túi). Hơn nữa hiện nay các thiết bị nghe lossless tầm trung & khá trở lên không rẻ, kể cả đồ sê còi hen. Mình không đề cập đến những dòng thấp vì chúng cho âm thanh rất tệ, đấy cũng là nỗi khổ của lossless khi các bác chơi CD chỉ cần 10-15tr là có đầu CDP nghe hay hơn lossless cùng giá khi cả 2 cùng là 2nd hand. Do đó bài viết này dành cho những người nghe không khó tính hoặc không cần cầu kỳ nhưng vẫn muốn nghe âm thanh hiend trong ngân sách chấp nhận được (tầm 10-11tr đổ lại cho phần nguồn), và chúng ta sẽ bắt đầu với những cái “nếu” :
- Nếu kho nhạc lossless của bạn là nhạc 16bit/44.1kHz hoặc là mp3
- Nếu bạn chỉ nghe nhạc VN (xanh, đỏ, tím vàng cũng 16bit/44.1kHz mà thôi)
- Nếu bạn chấp nhận việc down sample từ hi-res hay DSD xuống 16bit/44.1kHz, tức là vẫn chơi file hi-res, DSD, DXD như người lớn nhá.
- Nếu bạn là người yêu thích công nghệ và không muốn nghe CD nữa
- Nếu bạn không thuộc đối tượng của những điều trên thì khỏi đọc tiếp, mất tg của bạn.
Thiết bị cần thiết:
1/ Máy tính (music server): nên có máy riêng dành cho nghe nhạc. Nhiều bạn cho rằng máy nào cũng như nhau chỉ là truyền tín hiệu digital 0110 nên k thể suy hao do đó lấy đại cái máy làm việc hay chơi game để nghe. Đấy là quan niệm sai lầm và nguồn tín hiệu digital từ máy tính có sạch thì DAC mới giải mã chuẩn được. Làm một việc, và làm tốt nhất: slogan này chả hiểu bên shop Audiochoice nghĩ ra hay lấy ở đâu nhưng ngẫm lại thấy đúng phết các bạn ạ.
Hệ điều hành: thứ tự ưu tiên như sau (k đề cập đến Mac vì k fù hợp tiêu chí bổ rẻ của topic)
a) Audiophile linux hoặc daphile vì native support USB 2.0 (cắm là chạy, chả cần driver), cấu hình trung bình cũng chơi nhạc tốt. Các music server xịn như Bryston BDP, Aurender, Lumin, v.v cũng chỉ chạy linux được tối ưu cho audio chứ k có gì ghê gớm.
b) Window OS từ 8.0 trở lên (bản pro cho nhẹ máy) hoặc tốt nhất là Windows Server 2012 và chạy Audiophile optimizer (http://www.highend-audiopc.com/audiophile-optimizer) hoặc tinh chỉnh theo các topic trong HDVN cũng đề cập đến.
Phần cứng:
a) Nếu mua máy cũ: nên chọn mua các dòng máy có phần cứng (hardware) ổn định như thinkpad X serries, Sony, Asus, v.v. Máy bộ thì chọn máy hãng có bộ nguồn tốt như dell workstation, lenovo, HP, Fujitsu, NEC. Không khuyến khích máy ráp ĐNA vì chất lượng k ổn định bằng đồ hãng. Bên VNXX có bác Hoàng sử dụng netbook cũng là pa bổ rẻ
b) Nếu dựng máy mới: tương tự như trên sẽ phải cần bộ nguồn tốt, phần cứng ổn định. Ở VNXX có topic tự tìm hiểu để làm 1 hiend music computer bác chủ đã đầu tư vào PC theo hướng dẫn của các forum nước ngoài cũng như tự mày mò thêm. Kết quả là cái PC hiend đó giá rất khủng long bạo chúa nhưng khi bác ý vác Aurender về thì PC phải vào kho. Rất khâm phục sự dũng cảm của bác ý khi dám nói ra sự thật!
Bản thân tôi đã dựng fanless PC theo cấu hình C.A.P.S V3 và thử khoảng 15-20 cái lap & pc khác nhau, sau này dừng lại ở cái lap hủi vứt chả ai nhặt: Sony Sz640.
Phần mềm nghe nhạc (player): cái này 4r nói nhiều rồi, các bạn tự trải nghiệm nhé. Tuy nhiên mình thấy 1 điều là vụ vọc vạch này rất mất thời gian mà âm thanh đa phần chỉ khác tí chứ chả hay hơn được bao nhiêu.
2/ Converter (Bộ chuyển tín hiệu USB – SPDIF) & DAC:
Cá nhân tôi trải nghiệm qua các loại DAC (mua, giao lưu, nghe ké, contest) từ thời kỳ tiền khởi nghĩa của lossless, tất nhiên tôi chả phải là người đầu tiên mà còn rất nhiều bác trước đó cũng dấn thân vào con đường chông gai này. DAC thời đó như Burson 160 cho đến Audio Gd NFB 17.32, NFB 10, Master 7, Mhdt, Vdac, Benchmark, v.v mà tôi thấy yếu điểm lớn nhất của USB DAC chính là cái cổng USB! Tín hiệu từ USB máy tính đã nhiễu lại thêm phần nguồn điện nuôi USB bị bẩn đã làm cho tín hiệu bị sai lệch.
Board tiếp nhận USB trong DAC loại tốt:
Trong ruột converter xịn: Berkerly Alpha USB
Converter hạng ruồi của tôi
Converter cô lập các nhũng nhiễu của phần USB bằng cách cấp nguồn riêng, tạo xung nhịp chuẩn (reclock) cho tín hiệu để xuất ra DAC. Tất nhiên phần tín hiệu từ máy tính cũng phải tương đối tốt chứ converter không phải thánh để biến tín hiệu đầy jitter từ PC trở thành sạch sẽ (xem lại phần 1).
Converter tranh nhau làm thủ trưởng ở nhà mình
Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng điều hay nhất của converter là tận dụng được các DAC 16/44.1 để nghe lossless. Trở lại phần đầu với những cái “nếu” thì DAC cổ là sự lựa chọn hợp lý cho những bác yêu thích sự mộc mạc của 16bit. Nhiều DAC cổ có chất lượng linh kiện & thiết kế rất tốt mà giá rẻ vì lỗi mốt thì tội gì phải chơi cái DAC hào nhoáng có thêm cái board USB bé tí?
Parasound 1600
Riêng tôi lại chọn con đường khác rẻ & vọc được nhiều hơn nữa: DAT – Digital Audio Tape.
Hàng pro nên cổng ăn chơi rất nhiều, lại còn làm pream và thu băng phát lại nữa
Mời các bác xem đoạn youtube nhạc phát trên bộ còi nhà mình ngày xưa (xin lỗi nghèo quá dùng điện thoại cùi nên chất lượng hơi kém)
[video=youtube;cyquIwXxLNo]https://www.youtube.com/watch?v=cyquIwXxLNo[/video]
Và nay
[video=youtube;D-w40jJG52g]https://www.youtube.com/watch?v=D-w40jJG52g[/video]
Bài viết thể hiện ý kiến cá nhân, rất vui nếu có nhiều ý kiến đóng góp để có nhiều pa cho lossless giá rẻ chứ lossless hiện nay muốn nge đc đắt quá!
HAPPY LISTENING!
- Nếu kho nhạc lossless của bạn là nhạc 16bit/44.1kHz hoặc là mp3
- Nếu bạn chỉ nghe nhạc VN (xanh, đỏ, tím vàng cũng 16bit/44.1kHz mà thôi)
- Nếu bạn chấp nhận việc down sample từ hi-res hay DSD xuống 16bit/44.1kHz, tức là vẫn chơi file hi-res, DSD, DXD như người lớn nhá.
- Nếu bạn là người yêu thích công nghệ và không muốn nghe CD nữa
- Nếu bạn không thuộc đối tượng của những điều trên thì khỏi đọc tiếp, mất tg của bạn.
Thiết bị cần thiết:
1/ Máy tính (music server): nên có máy riêng dành cho nghe nhạc. Nhiều bạn cho rằng máy nào cũng như nhau chỉ là truyền tín hiệu digital 0110 nên k thể suy hao do đó lấy đại cái máy làm việc hay chơi game để nghe. Đấy là quan niệm sai lầm và nguồn tín hiệu digital từ máy tính có sạch thì DAC mới giải mã chuẩn được. Làm một việc, và làm tốt nhất: slogan này chả hiểu bên shop Audiochoice nghĩ ra hay lấy ở đâu nhưng ngẫm lại thấy đúng phết các bạn ạ.
Hệ điều hành: thứ tự ưu tiên như sau (k đề cập đến Mac vì k fù hợp tiêu chí bổ rẻ của topic)
a) Audiophile linux hoặc daphile vì native support USB 2.0 (cắm là chạy, chả cần driver), cấu hình trung bình cũng chơi nhạc tốt. Các music server xịn như Bryston BDP, Aurender, Lumin, v.v cũng chỉ chạy linux được tối ưu cho audio chứ k có gì ghê gớm.
b) Window OS từ 8.0 trở lên (bản pro cho nhẹ máy) hoặc tốt nhất là Windows Server 2012 và chạy Audiophile optimizer (http://www.highend-audiopc.com/audiophile-optimizer) hoặc tinh chỉnh theo các topic trong HDVN cũng đề cập đến.
Phần cứng:
a) Nếu mua máy cũ: nên chọn mua các dòng máy có phần cứng (hardware) ổn định như thinkpad X serries, Sony, Asus, v.v. Máy bộ thì chọn máy hãng có bộ nguồn tốt như dell workstation, lenovo, HP, Fujitsu, NEC. Không khuyến khích máy ráp ĐNA vì chất lượng k ổn định bằng đồ hãng. Bên VNXX có bác Hoàng sử dụng netbook cũng là pa bổ rẻ
b) Nếu dựng máy mới: tương tự như trên sẽ phải cần bộ nguồn tốt, phần cứng ổn định. Ở VNXX có topic tự tìm hiểu để làm 1 hiend music computer bác chủ đã đầu tư vào PC theo hướng dẫn của các forum nước ngoài cũng như tự mày mò thêm. Kết quả là cái PC hiend đó giá rất khủng long bạo chúa nhưng khi bác ý vác Aurender về thì PC phải vào kho. Rất khâm phục sự dũng cảm của bác ý khi dám nói ra sự thật!
Bản thân tôi đã dựng fanless PC theo cấu hình C.A.P.S V3 và thử khoảng 15-20 cái lap & pc khác nhau, sau này dừng lại ở cái lap hủi vứt chả ai nhặt: Sony Sz640.
Phần mềm nghe nhạc (player): cái này 4r nói nhiều rồi, các bạn tự trải nghiệm nhé. Tuy nhiên mình thấy 1 điều là vụ vọc vạch này rất mất thời gian mà âm thanh đa phần chỉ khác tí chứ chả hay hơn được bao nhiêu.
2/ Converter (Bộ chuyển tín hiệu USB – SPDIF) & DAC:
Cá nhân tôi trải nghiệm qua các loại DAC (mua, giao lưu, nghe ké, contest) từ thời kỳ tiền khởi nghĩa của lossless, tất nhiên tôi chả phải là người đầu tiên mà còn rất nhiều bác trước đó cũng dấn thân vào con đường chông gai này. DAC thời đó như Burson 160 cho đến Audio Gd NFB 17.32, NFB 10, Master 7, Mhdt, Vdac, Benchmark, v.v mà tôi thấy yếu điểm lớn nhất của USB DAC chính là cái cổng USB! Tín hiệu từ USB máy tính đã nhiễu lại thêm phần nguồn điện nuôi USB bị bẩn đã làm cho tín hiệu bị sai lệch.
Board tiếp nhận USB trong DAC loại tốt:
Trong ruột converter xịn: Berkerly Alpha USB
Converter hạng ruồi của tôi
Converter cô lập các nhũng nhiễu của phần USB bằng cách cấp nguồn riêng, tạo xung nhịp chuẩn (reclock) cho tín hiệu để xuất ra DAC. Tất nhiên phần tín hiệu từ máy tính cũng phải tương đối tốt chứ converter không phải thánh để biến tín hiệu đầy jitter từ PC trở thành sạch sẽ (xem lại phần 1).
Converter tranh nhau làm thủ trưởng ở nhà mình
Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng điều hay nhất của converter là tận dụng được các DAC 16/44.1 để nghe lossless. Trở lại phần đầu với những cái “nếu” thì DAC cổ là sự lựa chọn hợp lý cho những bác yêu thích sự mộc mạc của 16bit. Nhiều DAC cổ có chất lượng linh kiện & thiết kế rất tốt mà giá rẻ vì lỗi mốt thì tội gì phải chơi cái DAC hào nhoáng có thêm cái board USB bé tí?
Parasound 1600
Riêng tôi lại chọn con đường khác rẻ & vọc được nhiều hơn nữa: DAT – Digital Audio Tape.
Hàng pro nên cổng ăn chơi rất nhiều, lại còn làm pream và thu băng phát lại nữa
Mời các bác xem đoạn youtube nhạc phát trên bộ còi nhà mình ngày xưa (xin lỗi nghèo quá dùng điện thoại cùi nên chất lượng hơi kém)
[video=youtube;cyquIwXxLNo]https://www.youtube.com/watch?v=cyquIwXxLNo[/video]
Và nay
[video=youtube;D-w40jJG52g]https://www.youtube.com/watch?v=D-w40jJG52g[/video]
Bài viết thể hiện ý kiến cá nhân, rất vui nếu có nhiều ý kiến đóng góp để có nhiều pa cho lossless giá rẻ chứ lossless hiện nay muốn nge đc đắt quá!
HAPPY LISTENING!
Chỉnh sửa lần cuối: