Microsoft đang dần trở thành một Apple mà chúng ta chờ đợi.

pegasus3390

Well-Known Member
ezekkel-az-ujdonsagokkal-zarja-az-evet-a-microsoft_1.jpg


Apple vừa trải qua một tuần không mấy tốt đẹp

Vào thứ Ba vừa rồi, công ty này đã công bố kết quả kinh doanh trong Quý 3, và cho thấy sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đây cũng là lần đầu tiên doanh thu giảm sau 15 năm, doanh thu giảm mạnh, thị trường Trung Quốc cũng giảm 30%.

Sau đó vào thứ Tư chúng ta lại nghe tin chiếc AirPods tương lai của Apple sẽ bị hoãn ra mắt vô thời hạn. Chiếc tai nghe này trước đây dự kiến sẽ được tung ra vào tháng 11, nhưng giờ thì không rõ khi nào.

Và sáng sớm nay, Apple được ky vọng sẽ bắt kịp xu hướng với những phần cứng mới mà tại đó những chiếc MacBook Pro sẽ là trung tâm. Tuy nhiên tại sự kiện này, bên cạnh dải màn hình điều khiển Touch Bar ấn tượng thì còn lại khá mờ nhạt, một chiếc MacBook Pro mà toàn bộ các cổng kết nối là USB-C, đó không phải là thứ mọi người sẵn sàng. Khác với MacBook Air trước đây đã làm được với việc loại bỏ ổ quang CD, MacBook Air chỉ là sản phẩm phụ trong dòng MacBook thời điểm đó, MacBook Pro luôn luôn là sản phẩm chủ đạo.

Trong khi đó video giới thiệu chiếc Surface Studio mới của Microsoft có vẻ như đang làm được ấn tượng tốt hơn rất nhiều.

Một “Apple” hơn cả chính Apple.

Đầu tiên, ngay chính trên video này cũng được chăm chút rất kỹ lưỡng. Nó được thiết kế để truyền tải những điều đặc biệt của chiếc Surface Studio có được mà không cần phải sử dụng bất cứ từ ngữ hay chữ viết nào. Thông qua hàng loạt các hình ảnh cận cảnh và các cung bậc cảm xúc khác nhau khiến cho người ta có cảm xúc sâu sắc về sản phẩm mới. Điều này khiến cho thậm chí cả những người không cần đến nó cũng muốn sở hữu. Và điều khá bất ngờ là chúng đến từ Micorsoft, hãng nhiều năm trước đây thường không tung ra những mẫu quảng cáo kiểu như vậy trên các sản phẩm của mình.

Surface-Studio-Dial-Microsoft-7.jpg


Đây không đơn thuần chỉ là sự trình diễn (mặc dù đây cũng chính là lý do khiến cho Apple tạo ra nhiều “ma thuật” đến vậy. Surface Studio cho cảm giác như chúng ta thấy được một sản phẩm từ Steve Jobs (mặc dù thường thì nó sẽ mềm mại hơn), khi mà công ty này tạo ra những công cụ máy tính tốt nhất dành cho những chuyên viên sáng tạo, và chúng cũng tạo được những bất ngờ về công nghệ. Phụ kiện Surface Dial là một điển hình, cho cảm giác rất Apple, mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng, thậm chí đơn giản và trực quan đến nỗi chúng ta không bao giờ nghĩ theo cách này.

surface studio.jpg


Surface Studio cũng đi theo con đường khá “cổ điển” của Apple: cực kỳ đắt tiền, không thể nâng cấp, và phần cứng không phải mạnh mẽ nhất thị trường (ngay cả mẫu cao cấp nhất cũng chỉ dừng lại ở GPU Nvidia GTX 980M, một mẫu đáng nhẽ ra phải trang bị những con chip mới nhất của Nvidia như GTX 1060, 1070 hay 1080).

Và theo một cách nào đó Microsoft đang làm được những gì mà chúng ta đang mong đợi ở Apple thực thụ cần phải làm (bên cạnh Studio, Microsoft còn giới thiệu bộ kính VR và mẫu laptop với thời lượng pin đến 16 tiếng cao hơn cả MacBook Pro mới chỉ 10 tiếng và thậm chí còn phải giới hạn dung lượng RAM tối đa để giữ thời lượng pin này).

Lại thêm một sự kiện đáng thất vọng của Apple.

macbook-pro-15-inch.jpg


Tất nhiên Apple không có mấy tỏa sáng với sự kiện giới thiệu máy Mac hôm qua khi tung ra tính năng Touch Bar, thú vị nhưng không đủ để tạo làn sóng mới, còn lại thì khá nhạt. Nửa đầu của sự kiện tập trung vào ứng dụng TV mới của Apple với hứa hẹn sẽ mang lại những show truyền hình và bộ phim hay nhất từ tất cả các ứng dụng video lên một nơi, tuy nhiên lại thiếu vắng Netflix và Amazone Prime (hai kho phim lớn nhất). Apple không nói rõ điều đó nhưng đây là thiếu sót cực lớn với ứng dụng TV.

Nửa thứ hai của sự kiện hoàn toàn nói về những chiếc MacBook Pro. Bên cạnh những nâng cấp về thông số đương nhiên phải có, việc thêm vào dải điều khiển cảm ứng, Apple chẳng nâng cấp thêm bất kỳ sản phẩm nào khác trong các dòng sản phẩm của họ. Touch Bar mặc dù thú vị nhưng có có vẻ chẳng làm cho tất cả mọi ng đổ xô sở hữu, thậm chí mọi người còn cảm thấy không vui vì không có một màn hình cảm ứng toàn bộ.

Tất nhiên, Apple luôn có được hệ điều hành của mình làm chống lưng, ngay cả khi phần cứng đáng thất vọng, có hàng triệu fan của Apple không muốn rời khỏi hệ sinh thái của MacOS và iOS để đến với Windows. Là bởi Windows chẳng có gì đặc biệt và cũng không thay đổi trong thời gian ngắn. Nhưng ít nhất, về mặt phần cứng, rõ ràng Microsoft đang có lợi thế, với dòng máy Surface của mình

Khi người ta nghĩ đến những chiếc máy tính tiên tiến, mỏng, thiết kế sexy với những công nghệ nhập liệu đột phá thì có lẽ Apple không còn là lựa chọn duy nhất trong tương lai. Apple chỉ giới thiệu được một thanh màn hình cảm ứng mỏng manh trong khi Microsoft đã tạo ra được màn hình cảm ứng khổng lồ cho phép chúng ta điều khiển theo một cách hoàn toàn khác biệt, và có lẽ đây là lần đầu tiên, Microsoft trờ thành một Apple nhiều hơn chính Apple.

 

torune

Film critic
ông viết bài gốc hẳn fan Apple. Có hãng nào muốn tự tạo dấu ấn mà lấy chuẩn mực của hãng khác ko chời =,.=
 
Sáng tạo hay chỉ để biểu diễn,ngày nào MS còn vác cái màn hình cảm ứng theo phương đứng lên PC thì vẫn mãi failed.Sau bao nhiêu năm từ thời win 8, 8.1 , 10 ,người dùng đã dần nhận ra làm việc trên màn hình cảm ứng theo phương đứng là ko thể và sai căn bản về nhân trắc học cho dù có chế ra đủ kiểu màn hình ngã nghiêng,ngã ngữa nhưng vẫn rất bất tiện .Đó chính là lý do mãi đến giờ,macbook của Apple ko bao giờ và sẽ mãi mãi ko có màn hình cảm ứng lên màn hình.
 

Arceusium

Well-Known Member
Sáng tạo hay chỉ để biểu diễn,ngày nào MS còn vác cái màn hình cảm ứng theo phương đứng lên PC thì vẫn mãi failed.Sau bao nhiêu năm từ thời win 8, 8.1 , 10 ,người dùng đã dần nhận ra làm việc trên màn hình cảm ứng theo phương đứng là ko thể và sai căn bản về nhân trắc học cho dù có chế ra đủ kiểu màn hình ngã nghiêng,ngã ngữa nhưng vẫn rất bất tiện .Đó chính là lý do mãi đến giờ,macbook của Apple ko bao giờ và sẽ mãi mãi ko có màn hình cảm ứng lên màn hình.
Đọc comment này mà mình cười ngất, định kiến cố chấp như bạn đúng là sự thất vọng lớn với cuộc sống. Thiết kế của surface studio đang là cơn sốt cách mạng cho dân sáng tạo thiết kế đấy, giấc mơ tương tác như phim viễn tưởng minority report trở thành hiện thực, vẽ và hiệu chỉnh 3 chiều đấy, dù là dân ngoại đạo nhưng đã comment vậy chắc cũng là dân công nghệ fan Apple, sáng tạo không bằng thì chịu thua đi....
 

ngdhieu

Well-Known Member
Có 3000 đô thôi mà.
Thích nhất là cái màn hình điều chỉnh góc độ được.
Cuối cùng thì MS cũng biết tìm đến thị trường Niche
 
Sáng tạo hay chỉ để biểu diễn,ngày nào MS còn vác cái màn hình cảm ứng theo phương đứng lên PC thì vẫn mãi failed.Sau bao nhiêu năm từ thời win 8, 8.1 , 10 ,người dùng đã dần nhận ra làm việc trên màn hình cảm ứng theo phương đứng là ko thể và sai căn bản về nhân trắc học cho dù có chế ra đủ kiểu màn hình ngã nghiêng,ngã ngữa nhưng vẫn rất bất tiện .Đó chính là lý do mãi đến giờ,macbook của Apple ko bao giờ và sẽ mãi mãi ko có màn hình cảm ứng lên màn hình.

Bác khẳng định như thế này mà sang năm a Cook cho ra Mac cảm ứng thì biết nói gì nữa nhỉ?

Nghe cũng giống câu màn hình 4.3" là quá đủ cho tất cả mọi người :)
 

N1234

Active Member
Công nhận nếu không biết trước và chỉ xem lướt video quảng cáo. Mình sẽ nghĩ cái surface này là sản phẩm của Apple
 
Bên trên