Nền tảng thực tế ảo cho Windows 10 của Microsoft không đòi hỏi cao về cấu hình

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Như chúng ta đã biết, bản cập nhật Creators Update chuẩn bị được công ty Microsoft phát hành đến người dùng Windows 10 sẽ bổ sung hỗ trợ các thiết bị kính thực tế ảo và thực tế tăng cường. Và mới đây, theo trang tin The Verge thì bản build chạy thử nghiệm mới nhất đã có bao gồm ứng dụng Windows Holographic First Run nhằm cung cấp đánh giá mức độ tương thích và sẵn sàng hoạt động của một hệ thống máy tính bất kỳ trước khi bắt đầu làm việc với các thiết bị thực tế ảo. Kết quả khi chạy ứng dụng này trên các cấu hình máy tính khác nhau thì cho thấy phần cứng đòi hỏi không cần phải quá mạnh mẽ, và cấu hình tối thiểu sẽ như sau:

  • Một chip xử lý có ít nhân bốn nhân (gồm cả các dòng chip xử lý hai nhân với bốn luồng)
  • Có ít nhất 4GB RAM
  • Được trang bị một card đồ họa tương thích với DirectX 12
  • Tuy nhiên, dung lượng đĩa cứng còn trống chưa được tiết lộ
  • Hỗ trợ USB 3.0
Như vậy chúng ta có thể thấy rõ là nền tảng của Microsoft dường như bình dân hơn so với những yêu cầu cao cấp từ các phần mềm được sử dụng bởi Oculus Rift và HTC Vive. Mặc dù vậy điểm mơ hồ là chúng ta chưa rõ mức độ phức tạp của các ứng dụng và trò chơi khi kết hợp với cấu hình phần cứng tối thiểu như đã đề cập bên trên.

Tại sự kiện Surface Studio của mình đã diễn ra ở thành phố New York vào tháng trước, công ty Microsoft có cho biết họ đang hợp tác với một số công ty công nghệ cao bao gồm Asus, Dell, HP, Acer và Lenovo để nghiên cứu và phát triển bộ kính thực tế ảo có khả năng tối ưu đến sáu cấp độ theo dõi chuyển động tự do của đầu người sử dụng.

Hiện tại thì chúng ta cứ tạm hài lòng với những thông số phần cứng tối thiểu nói trên, dự kiến sẽ có thêm nhiều thông tin mới chuẩn bị được tiết lộ trong tháng 12 tới bao gồm một danh sách toàn diện cấu hình tối thiểu và khuyến nghị liên quan đến công nghệ Windows Holographic của Microsoft.

Nguồn Techspot
 

songdonggun

Active Member
Intel E5 2670, ram 16, GTX 650Ti may là có USB 3.0. Thế thì giờ sắm thêm con 1050Ti là chiến được rồi :D.

Mà không biết cái kính đắt không?
 
Bên trên