Người tiêu dùng thích iPhone giá rẻ hơn iPhone X

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Mới đây một nhà phân tích trong ngành đã tiết lộ thông tin cho biết doanh thu của iPhone X đã rớt xuống thấp hơn kỳ vọng, và giá bán cao được xem như nguyên nhân.

Thông tin từ Bloomberg cho biết nhà phân tích Karl Ackerman đến từ Cowen và Co. trong báo cáo gửi các thân chủ đã chỉ ra rằng thống kê doanh số mới nhất của iPhone X không được cao như kỳ vọng, và nhà phân tích này đã dùng thông tin thời gian chờ đợi đặt hàng iPhone X như một chỉ báo cho thấy nhu cầu rớt đáng kể. Kể từ khi được mở bán hồi tháng 11, thời gian chờ đặt hàng iPhone X đã cắt giảm từ 5 đến 6 tuần xuống chỉ còn trong ít ngày. Thay đổi này, theo báo cáo của nhà phân tích Ackerman, là do nhu cầu mua không cao đối với thiết bị cầm tay đình đám nhất trong năm nay của công ty Apple, chứ không phải vì lượng sản xuất iPhone X tăng.

Vậy thì điều gì khiến cho nhu cầu mua iPhone X giảm? Theo nhận định của nhà phân tích Ackerman, nhiều người tiêu dùng “có vẻ như nghiêng về các mẫu điện thoại iPhone thế hệ trước hơn”, và ông đã đưa ra kết luận rằng Táo cắn dở đã thất bại trong việc đề ra mức giá bán 999 USD khi muốn thu hút người tiêu dùng. Mặc dù iPhone X được trang bị những tính năng đầu tiên đối với Apple, chẳng hạn như màn hình OLED, thiết kế màn hình tràn viền, nhưng xem ra nhiêu đó vẫn chưa đủ để lôi kéo lượng khách hàng khi so với giá bán đắt đỏ hơn đáng kể của iPhone X trước các người anh em giá rẻ hơn cũng như các đàn anh đời cũ.

Tuy nhiên, điều này cũng không hẳn quá u ám cho công ty Apple. Bản ghi chú dành cho các khách hàng có cho biết công ty Apple sẽ vẫn còn khả năng bán được 79 triệu thiết bị iPhone 8, 8 Plus, và X trong 3 tháng cuối năm, qua hết tháng 12 — tăng 1 triệu thiết bị khi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà phân tích Ackerman đồng thời kỳ vọng công ty Apple sẽ bán được 56 triệu thiết bị trong 3 tháng tới. Tin vui đấy song vẫn còn dưới mức đỉnh 61 triệu thiết bị bán ra trong năm 2015.


Nguồn Digital Trends
 

NKDPro

Active Member
Em đang dùng 7+ mua từ năm ngoái, tới nay cũng không thấy lý do gì thiết thực để bỏ thêm 1 số tiền lớn nâng lên iPhone X. Điện thoại giờ gần như cũng đã đạt đỉnh, còn người dùng thông thường chủ yếu cũng chỉ lướt facebook, zalo, chụp ảnh linh tinh, còn người dùng chuyên nghiệp có công việc riêng thì e không nói :D.
Còn việc bỏ ra 30tr để mua 1 chiếc điện thoại là không cần thiết ( trừ những người tiền không biết làm gì :)) )
 

thanhha1903

New Member
Mình đang dùng Iphone 6S 64Gb và đã quá hài lòng về chiếc điện thoại của mình. Phần lớn dùng điện thoại để lướt fb, web chụp ảnh nghe nhạc nên mình nghĩ cũng không cần thiết phải update lên X làm gì cả. Nếu mà người sử dụng điện thoại cho công việc thì mình nghĩ ngta đã không chọ Iphone mà chọn điện thoại khác có thể giúp người ta xử lý công việc tốt hơn. Nói chung bài viết quá đúng không có gì phải phủ nhận !!!
 
Bên trên