Nhạc số : Chia sẻ kiến thức và bàn luận

trung224

Well-Known Member
@tml3nr : Về đoạn bôi màu đỏ, ý em là màu âm của dải cao con này ko thật liền lạc với phần dưới, kiểu như mid bass + mid một kiểu, sau đó tự nhiên high mid lại một kiểu (mỏng hơn) rồi lại đến treble gần giống như mấy dải dưới. Nếu nghe vocal thì cũng ko dễ nhận ra nhưng khi nghe nhạc cụ thì cảm thấy ko liền lạc.
 

tml3nr

Moderator
@tml3nr : Về đoạn bôi màu đỏ, ý em là màu âm của dải cao con này ko thật liền lạc với phần dưới, kiểu như mid bass + mid một kiểu, sau đó tự nhiên high mid lại một kiểu (mỏng hơn) rồi lại đến treble gần giống như mấy dải dưới. Nếu nghe vocal thì cũng ko dễ nhận ra nhưng khi nghe nhạc cụ thì cảm thấy ko liền lạc.
Cảm ơn anh @trung224 ạ. Qua lời anh diễn tả em cũng mường tượng được phần nào.

Nếu em hiểu đúng, thì đây có thể là một cái tricks của nhà sản xuất. Họ bóp mid high để giảm sibilance. Theo em thấy thì Allo cũng làm tương tự như vậy với Boss Dac. Vì với các nguồn phát tầm giá phổ thông, thông thường khi đẩy dải cao lên thì kéo theo sibilance liền.

Việc này làm cho voice nghe dễ chịu, dầy dặn, êm tai. Cái này nó cũng làm cho người nghe dễ chịu hơn khi nghe các bản thu kém. Nhưng một số nhạc cụ nghe sẽ mất sướng. Rõ nhất là khi nghe violon, brass.

Sâu xa hơn, dac chip Burr-Brown cũng góp phần trong việc này.

https://forum.audiogon.com/discussions/why-do-i-always-like-a-source-with-burr-brown-dac
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ABCAudio

Active Member
@trung224
Bạn Trung ở Đức có đã dịp nghe qua con T+A DAC 8 DSD chưa? Nếu đã, rất mong được nghe comment của bạn về nó.

Con T+A DAC 8 từng được whathifi bình chọn 5 stars, không biết model mới này có gì xuất sắc không, mà chẳng thấy whathifi bình chọn tiếp.

Tks
 

trung224

Well-Known Member
@ABCAudio : Con T&A 8DSD em thấy nghe PCM rất thường, chả khác gì con T&A 8 bản cũ cả. Con này nổi tiếng gần đây bởi vì nó có đường giải mã DSD Pure (không qua chip), phù hợp cho một số người thích upsample tất cả nhạc lên DSD512 rồi giải mã thôi bác ạ, về điểm này em được nghe gần đây và thấy rất khá, ko hề thua kém mấy con DAC Pure DSD của EMM Labs có giá gấp đôi. Nếu bác chơi nhạc số kiểu như trên thì theo em con DAC này là một con có giá tốt/số tiền bỏ ra, còn nếu mua về nghe PCM thì hơi phí tiền ạ.
 

trung224

Well-Known Member
Review về một cách tối ưu nguồn nhạc số và NAS cho music streamer /transport

Gần đây em biết mất trên diễn đàn. Ngoài lý do công việc riêng thì còn vì phải thử nghiệm một cách tối ưu hóa mới cho hệ thống phát nhạc số của em.

Nguyên do: Sau khi dùng Raspberry Pi 3 (tắt Wifi và Bluetooth, HDMI) và iFi iPower làm NAS cho hệ thống, em phát hiện ra rằng âm thanh với NAS Pi làm nguồn chứa nhạc nghe sạch sẽ, đỡ "bẩn tiếng" hơn khá nhiều so với dùng con PC lần laptop của em làm nguồn phát (dù dùng chung chương trình quản lý nhạc là Minimserver). Nếu chiếu theo lý thuyết thì rõ ràng đường truyền nhạc qua đường LAN (tức là có cách ly nhiễu) rồi thì rõ ràng ko thể ảnh hưởng nữa. Tuy nhiên, cách ly nhiễu qua pulse transformer (một loại biến áp) thì kiểu gì cũng có tụ kí sinh và sẽ để một phần nhỏ nhiễu (từ PC, laptop, NAS nối với router và bản thân router) lọt qua và đến transport Pi

Ý tưởng giải quyết của em : Dùng cáp quang (fiber optic) để giải quyết chuyện cách ly cho rốt ráo.
Thực hiện: Vì Raspberry Pi không có cổng cáp quang nên bắt buộc sẽ phải sử dụng 2 cục chuyển đổi Fiber Media Converter (FMC) để chuyển đổi tín hiệu LAN theo dây RJ45 sang cáp quang và ngược lại, đồng thời cần thêm một sợi dây cáp quang

Sau khi ra ý tưởng, em quyết định lên hỏi gúc-gồ đai sư xem có ai có cùng ý tưởng như mình không, và thật bất ngờ, thiên hạ đã nghĩ ra ý tưởng trên từ hai năm trước rồi


Đọc hai topic và bài viết trên, em ngộ ra khá nhiều điều, điều đầu tiên là Tây lông sáng tạo thât, nghĩ ra ý tưởng rất hay. Điều thứ hai là Tây lông mà già chỉ biết cắm rút thì độ kém cỏi trong việc vận dụng ý tưởng cũng chẳng ai bằng. Ví dụ như tay Michael Lavorgna ("nhà báo" về audio) trên Audiostream, hắn tiến hành dùng cáp quang cách ly từ router đến ethernet switch, nhưng từ switch đến music streamer của hắn thì để nguyên, thậm chí còn sử dụng cục sạc SMPS bán kèm để chạy cục ethernet switch. Thế là mèo lại hoàn mèo. Thứ ba là trong topic hiếm người tối ưu đến cùng cho cách chơi này, đa phần chỉ toàn dân đi cắm rút (thậm chí còn ko hiểu được là pin 5V chỉ là pin 6,4V + SMPS). Có một số bác ở trong SG cũng đã tham gia topic này và chơi cũng khá sâu.

Những điểm chú ý khi thưc hiện:
1. Cáp quang (fiber optic) là loại tín hiệu đơn, nên cục FMC và transport phải cùng loại tín hiệu, ví dụ như Raspberry Pi là loại 10-100MB/s thì cục FMC phải là loại 10-100MB/s chứ không thể mua cục FMC loại 1000MB/s

2. Hoàn hảo nhất là transport có cổng cáp quang sẵn trên mạch. Tuy nhiên, nếu dùng cục FMC thì bắt buộc phải cấp nguồn điện sạch nhất có thể cho cục FMC nối với transport/streamer. Vì về bản chất với cách này chúng ta đánh đổi giữa một nguồn siêu nhiễu (router dùng SMPS với một tỉ thứ nhiễu như PC, laptop, wifi nối đến nó) lấy một thứ ít nhiễu hơn (là cục FMC) nên để đạt đến mức tối ưu cần nguồn thật sạch (Pin thuần loại 9V cũng được nhưng do cục FMC ngôn nhiều điện cỡ 500mA nên dùng Pin sẽ nhiêu khê và không kinh tế)

Chuẩn bị: Với việc bán được cục soundcard cũ với số lời gần 70€ so với giá mua :D, nên em khá rủng rỉnh cho cuộc mua sắm

1. 2 cục TPlink MC-100CM được em chộp được với giá siêu hời (40€ cho cả hai)
https://www.amazon.com/TP-Link-10-100Mbps-Multi-mode-MC100CM/dp/B009M2FWBY/
2. Dây Cáp quang loại SC-SC OM4 3m giá 8€.
http://www.ebay.de/itm/lwl-netzwerk...-multimode-50-125-duplex-3m-3-m-/141141831229
3. Một sợi dây LAN loại CAT5e UTP dài 25cm nối giữa cục TPlink MC-100CM với transport Pi giá 1€
http://www.ebay.de/itm/Patchkabel-N...MHz-RJ45-F-UTP-mit-Folienschirm-/361171998650
4. Bo mạch LT1084 mua từ Tàu, kèm thêm một vài linh kiện thay thế cho chuẩn như Nichicon PW hay Panasonic FC giá 10€ (dùng cho cục TPlink 2)
5. Một cục biến áp 230VAC-9VAC được đóng gói dưới dạng adapter (dùng cho nhanh, đỡ, phải mua biến áp rồi ổ cắm, dây nguồn)
http://www.ebay.de/itm/Stecker-Netz...Ausgang-Netzgerat-Trafo-Adapter-/161397306937

Kết nối hết sức đơn giản, nối dây ethernet từ router sang cục TPlink 1, nối dây cáp quang SC-SC giữa cục TPlink 1 và cục TPlink 2, và nối dây ethernet từ cục TPlink 2 sang transport Pi. Để đảm bảo tối ưu. thì cục TPlink 2 phải cắm khác ổ cắm với cục TPlink 1 và router.

Kết quả: Em ngồi thử nghiệm một tuần nay và được kết quả rất khả quan.


1. So với hệ thống cũ, hệ thống mới trội hơn về độ sạch, độ tĩnh của nền âm, nhờ đó độ động và dynamic range (khoảng cách về âm lượng giữa tín hiệu to nhất và thấp nhất) có cảm giác được nâng lên khá rõ.

2. Khi test cùng một file nhạc đặt ở 3 nơi khác nhau (ổ cứng HDD đặt trong PC, ổ cứng SSD đặt trong PC và ổ cứng HDD nối với NAS PI) và cùng streaming đến transport Pi với server là minimserver, nếu như trước đây, nghe một phát là ra ngay file nhạc nào nằm ở đâu (tức là ảnh hưởng của phần chứa nhạc là rõ) thì bây giờ gần như không thể nghe thấy sự khác biệt nữa. Nếu có thì nó nhỏ đến mức tai em nghe ko ra hoặc nằm trong hiệu ứng của placebo. Đây là điều tuyệt vời nhất vì nó tiết kiệm cho em một đống tiền làm nguồn LPS cho HDD, rồi thay 5TB HDD thành SSD, ... Em vẫn dùng NAS Pi chỉ bởi vì nó cho phép em nghe nhạc 24/24 mà ko cần phải bật PC :D

Bước tối ưu cuối cùng trong thời gian tới (nếu có thời gian)
Cục TPlink MC-100CM nhận điện 9V, sau đó sẽ convert thành 3,3V bằng cục SMPS MC34063. Nên giống như Raspberry Pi, ta có thể gỡ bỏ cục MC34063 ra rồi dùng nguồn LT3045 PSU để cấp thẳng 3,3V vào, khả năng cao sẽ cho hiệu quả tích cực hơn nữa.

Bonus ảnh transport Pi của em (phiên bản hôm nay, ảnh chụp qua điện thoại cũ nên hơi mờ), phần lọc nguồn cấp 1 (Sigma 11 và Salas DC-Flexy) được đặt ở chassis phía dưới cùng với biến áp để cách ly nhiễu tốt hơn
SckCV2o.jpg
 

do_long_khach

Well-Known Member
Review về một cách tối ưu nguồn nhạc số và NAS cho music streamer /transport

Gần đây em biết mất trên diễn đàn. Ngoài lý do công việc riêng thì còn vì phải thử nghiệm một cách tối ưu hóa mới cho hệ thống phát nhạc số của em.

Nguyên do: Sau khi dùng Raspberry Pi 3 (tắt Wifi và Bluetooth, HDMI) và iFi iPower làm NAS cho hệ thống, em phát hiện ra rằng âm thanh với NAS Pi làm nguồn chứa nhạc nghe sạch sẽ, đỡ "bẩn tiếng" hơn khá nhiều so với dùng con PC lần laptop của em làm nguồn phát (dù dùng chung chương trình quản lý nhạc là Minimserver). Nếu chiếu theo lý thuyết thì rõ ràng đường truyền nhạc qua đường LAN (tức là có cách ly nhiễu) rồi thì rõ ràng ko thể ảnh hưởng nữa. Tuy nhiên, cách ly nhiễu qua pulse transformer (một loại biến áp) thì kiểu gì cũng có tụ kí sinh và sẽ để một phần nhỏ nhiễu (từ PC, laptop, NAS nối với router và bản thân router) lọt qua và đến transport Pi

Ý tưởng giải quyết của em : Dùng cáp quang (fiber optic) để giải quyết chuyện cách ly cho rốt ráo.
Thực hiện: Vì Raspberry Pi không có cổng cáp quang nên bắt buộc sẽ phải sử dụng 2 cục chuyển đổi Fiber Media Converter (FMC) để chuyển đổi tín hiệu LAN theo dây RJ45 sang cáp quang và ngược lại, đồng thời cần thêm một sợi dây cáp quang

Sau khi ra ý tưởng, em quyết định lên hỏi gúc-gồ đai sư xem có ai có cùng ý tưởng như mình không, và thật bất ngờ, thiên hạ đã nghĩ ra ý tưởng trên từ hai năm trước rồi




Đọc hai topic và bài viết trên, em ngộ ra khá nhiều điều, điều đầu tiên là Tây lông sáng tạo thât, nghĩ ra ý tưởng rất hay. Điều thứ hai là Tây lông mà già chỉ biết cắm rút thì độ kém cỏi trong việc vận dụng ý tưởng cũng chẳng ai bằng. Ví dụ như tay Michael Lavorgna ("nhà báo" về audio) trên Audiostream, hắn tiến hành dùng cáp quang cách ly từ router đến ethernet switch, nhưng từ switch đến music streamer của hắn thì để nguyên, thậm chí còn sử dụng cục sạc SMPS bán kèm để chạy cục ethernet switch. Thế là mèo lại hoàn mèo. Thứ ba là trong topic hiếm người tối ưu đến cùng cho cách chơi này, đa phần chỉ toàn dân đi cắm rút (thậm chí còn ko hiểu được là pin 5V chỉ là pin 6,4V + SMPS). Có một số bác ở trong SG cũng đã tham gia topic này và chơi cũng khá sâu.

Những điểm chú ý khi thưc hiện:
1. Cáp quang (fiber optic) là loại tín hiệu đơn, nên cục FMC và transport phải cùng loại tín hiệu, ví dụ như Raspberry Pi là loại 10-100MB/s thì cục FMC phải là loại 10-100MB/s chứ không thể mua cục FMC loại 1000MB/s

2. Hoàn hảo nhất là transport có cổng cáp quang sẵn trên mạch. Tuy nhiên, nếu dùng cục FMC thì bắt buộc phải cấp nguồn điện sạch nhất có thể cho cục FMC nối với transport/streamer. Vì về bản chất với cách này chúng ta đánh đổi giữa một nguồn siêu nhiễu (router dùng SMPS với một tỉ thứ nhiễu như PC, laptop, wifi nối đến nó) lấy một thứ ít nhiễu hơn (là cục FMC) nên để đạt đến mức tối ưu cần nguồn thật sạch (Pin thuần loại 9V cũng được nhưng do cục FMC ngôn nhiều điện cỡ 500mA nên dùng Pin sẽ nhiêu khê và không kinh tế)

Chuẩn bị: Với việc bán được cục soundcard cũ với số lời gần 70€ so với giá mua :D, nên em khá rủng rỉnh cho cuộc mua sắm

1. 2 cục TPlink MC-100CM được em chộp được với giá siêu hời (40€ cho cả hai)
https://www.amazon.com/TP-Link-10-100Mbps-Multi-mode-MC100CM/dp/B009M2FWBY/
2. Dây Cáp quang loại SC-SC OM4 3m giá 8€.
http://www.ebay.de/itm/lwl-netzwerk...-multimode-50-125-duplex-3m-3-m-/141141831229
3. Một sợi dây LAN loại CAT5e UTP dài 25cm nối giữa cục TPlink MC-100CM với transport Pi giá 1€
http://www.ebay.de/itm/Patchkabel-N...MHz-RJ45-F-UTP-mit-Folienschirm-/361171998650
4. Bo mạch LT1084 mua từ Tàu, kèm thêm một vài linh kiện thay thế cho chuẩn như Nichicon PW hay Panasonic FC giá 10€ (dùng cho cục TPlink 2)
5. Một cục biến áp 230VAC-9VAC được đóng gói dưới dạng adapter (dùng cho nhanh, đỡ, phải mua biến áp rồi ổ cắm, dây nguồn)
http://www.ebay.de/itm/Stecker-Netz...Ausgang-Netzgerat-Trafo-Adapter-/161397306937

Kết nối hết sức đơn giản, nối dây ethernet từ router sang cục TPlink 1, nối dây cáp quang SC-SC giữa cục TPlink 1 và cục TPlink 2, và nối dây ethernet từ cục TPlink 2 sang transport Pi. Để đảm bảo tối ưu. thì cục TPlink 2 phải cắm khác ổ cắm với cục TPlink 1 và router.

Kết quả: Em ngồi thử nghiệm một tuần nay và được kết quả rất khả quan.


1. So với hệ thống cũ, hệ thống mới trội hơn về độ sạch, độ tĩnh của nền âm, nhờ đó độ động và dynamic range (khoảng cách về âm lượng giữa tín hiệu to nhất và thấp nhất) có cảm giác được nâng lên khá rõ.

2. Khi test cùng một file nhạc đặt ở 3 nơi khác nhau (ổ cứng HDD đặt trong PC, ổ cứng SSD đặt trong PC và ổ cứng HDD nối với NAS PI) và cùng streaming đến transport Pi với server là minimserver, nếu như trước đây, nghe một phát là ra ngay file nhạc nào nằm ở đâu (tức là ảnh hưởng của phần chứa nhạc là rõ) thì bây giờ gần như không thể nghe thấy sự khác biệt nữa. Nếu có thì nó nhỏ đến mức tai em nghe ko ra hoặc nằm trong hiệu ứng của placebo. Đây là điều tuyệt vời nhất vì nó tiết kiệm cho em một đống tiền làm nguồn LPS cho HDD, rồi thay 5TB HDD thành SSD, ... Em vẫn dùng NAS Pi chỉ bởi vì nó cho phép em nghe nhạc 24/24 mà ko cần phải bật PC :D

Bước tối ưu cuối cùng trong thời gian tới (nếu có thời gian)
Cục TPlink MC-100CM nhận điện 9V, sau đó sẽ convert thành 3,3V bằng cục SMPS MC34063. Nên giống như Raspberry Pi, ta có thể gỡ bỏ cục MC34063 ra rồi dùng nguồn LT3045 PSU để cấp thẳng 3,3V vào, khả năng cao sẽ cho hiệu quả tích cực hơn nữa.

Bonus ảnh transport Pi của em (phiên bản hôm nay, ảnh chụp qua điện thoại cũ nên hơi mờ), phần lọc nguồn cấp 1 (Sigma 11 và Salas DC-Flexy) được đặt ở chassis phía dưới cùng với biến áp để cách ly nhiễu tốt hơn
SckCV2o.jpg
Nếu mà nối được pi to pi thì tốt nhỉ, chả có gì mà isolate nữa...
 

lmcuong4u

Active Member
@welldone
Giờ em rút cục switch ra luôn, isolate lan Tp-link nằm giữa router và PC (mạng giờ dùng để remote phần mềm nghe nhạc thôi).
Ổ cứng em cắm thẳng vào PC, k stream nhạc qua lan nữa nhưng vẫn cắm 2 cục isolate vào cho....an tâm :D
 

do_long_khach

Well-Known Member
@welldone
Giờ em rút cục switch ra luôn, isolate lan Tp-link nằm giữa router và PC (mạng giờ dùng để remote phần mềm nghe nhạc thôi).
Ổ cứng em cắm thẳng vào PC, k stream nhạc qua lan nữa nhưng vẫn cắm 2 cục isolate vào cho....an tâm :D
Bác thử bồi dưỡng cho hdd tí nguồn linear và cục Audioquest Jitterbug xem SQ có lên thêm tí ko.
 

ABCAudio

Active Member
@ABCAudio : Con T&A 8DSD em thấy nghe PCM rất thường, chả khác gì con T&A 8 bản cũ cả. Con này nổi tiếng gần đây bởi vì nó có đường giải mã DSD Pure (không qua chip), phù hợp cho một số người thích upsample tất cả nhạc lên DSD512 rồi giải mã thôi bác ạ, về điểm này em được nghe gần đây và thấy rất khá, ko hề thua kém mấy con DAC Pure DSD của EMM Labs có giá gấp đôi. Nếu bác chơi nhạc số kiểu như trên thì theo em con DAC này là một con có giá tốt/số tiền bỏ ra, còn nếu mua về nghe PCM thì hơi phí tiền ạ.

Vậy nếu các file PCM được upsample lên DSD thì nghe bằng T+A DAC 8 DSD có hay không bạn Trung? Software nào là tốt nhất cho việc này, theo ý bạn?

Tks
 

trung224

Well-Known Member
@welldone, @lmcuong4u : Hai bác có phải là hai bác VN trong topic trên computeraudiophile không ạ?

@welldone : Nó xơi cả điện 5V bác ạ nên nếu có nguồn LPS 5V ngon thì dùng luôn cũng được. Dù thật sự mà nói, để làm hết mức chắc phải đè nó ra mod nguồn 3,3V thẳng vào như khi làm với raspberry pi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

trung224

Well-Known Member
@ABCAudio :
Vậy nếu các file PCM được upsample lên DSD thì nghe bằng T+A DAC 8 DSD có hay không bạn Trung? Software nào là tốt nhất cho việc này, theo ý bạn?

Tks
Em thấy cũng được, nhưng không thật sự chắc lắm vì em nghe ở môi trường không quen thuộc. Chỉ biết là với con T&A DAC8 DSD này thì nghe DSD hay hơn PCM khá nhiều. Phần PCM của con này thì giống với bản cũ, là bản em được nghe kĩ và so sánh với con Gungnir Multibit của em và thất bại toàn tập.

Nếu dùng software để upsampling thì HQPlayer em thấy hiện nay vẫn không có đối thủ. Dù thật lòng mà nói em không khuyên bác đi vào cái hố vôi này vì sẽ phải động đến PC rồi tối ưu nó cho DSD512 vừa tốn kém vừa mất rất nhiều thời gian
 

welldone

Well-Known Member
@welldone, @lmcuong4u : Hai bác có phải là hai bác VN trong topic trên computeraudiophile không ạ?

@welldone : Nó xơi cả điện 5V bác ạ nên nếu có nguồn LPS 5V ngon thì dùng luôn cũng được. Dù thật sự mà nói, để làm hết mức chắc phải đè nó ra mod nguồn 3,3V thẳng vào như khi làm với raspberry pi.
Ko biết em có phải ng bác muốn nhắc đến ko nữa. Em cũng có xem CA, và chém gió trên đó.
Vụ isolate FCM này em đang dùng, cũng là 2 cục TPlink và fiber cable. Hiện em dùng lps 5v của Jay’s Audio cấp cho 1 cục Converter đầu cuối.
 

ABCAudio

Active Member
.....không khuyên bác đi vào cái hố vôi này vì sẽ phải động đến PC rồi tối ưu nó cho DSD512 vừa tốn kém vừa mất rất nhiều thời gian

Vậy thì lòng vòng cái nọ kéo kia thành một đống xà bần. Nói như ông bà ta : hễ sinh sự thì sự sinh. Rốt cuộc vẫn thành Much Ado About Nothing mất! Mình sẽ tránh hố vôi.:D Cám ơn bạn Trung.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gzelka

Active Member
Em giờ thừa ra cái Pi3 và HDD 3Tb , các bác cho em hướng dẫn chi tiết làm sao dùng P3 như NAS.
 
Bên trên