Nhu cầu MacBook Pro cao kéo thị phần notebook của Apple quý cuối năm tăng

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Công ty Apple tiếp tục tận hưởng doanh thu bán ra toàn cầu tăng mạnh đối với dòng máy tính xách tay MacBook trong quý thứ 3 năm 2017, thống kê của công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết. Như vậy, doanh số bán ra máy tính xách tay của công ty Apple một lần nữa đã qua mặt một nhà sản xuất khác là ASUS để giành vị trí thứ tư toàn cầu, mức tăng trưởng theo quý của Apple "rất đáng ghi nhận" với 6,8% trong khi tăng trưởng mỗi năm đạt 0,9% tương đương 42,69 triệu thiết bị.

Công ty Apple đã tiếp tục có mức tăng trưởng mạnh mẽ doanh số giao hàng các sản phẩm 12 inch trong quý thứ hai, và đã tập trung cho các mẫu MacBook Pro mới trong quý thứ 3, lập kỷ lục giao hàng quý thứ ba với 4,43 triệu thiết bị và có mức tăng 11,3%. Một nhà sản xuất tên tuổi khác là HP cũng đã lập kỷ lục tăng số lượng giao hàng mới với 17,6%, lần đầu tiên đạt số lượng giao hàng chỉ trong một mùa với 11 triệu thiết bị. HP được kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu thường niên 40 triệu thiết bị, mà nhờ vậy sẽ bảo đảm vị trí thứ nhất của họ trong năm 2017.

Trong khi đó, nhà sản xuất Lenovo đã hồi phục phần nào từ doanh số bết bát ghi nhận được trong nửa đầu năm nay, họ đã giao được 8,58 triệu thiết bị trong quý thứ 3 và tăng trưởng quý ở mức 6,5%. Trong quý thứ 4, công ty này được dựa đoán sẽ có mức tăng trưởng từ 1 đến 3%.

Dell đã giao được 665 triệu thiết bị trong quý thứ 3 với tăng trưởng quý 1,4%, mà nhờ vậy tiếp tục duy trì thứ hạng thứ 3. Trong khi đó, ASUS và Acer đứng hạng 5 và 6, lần lượt ghi nhận giao được 3,82 triệu và 3,31 triệu thiết bị.

hdvn.jpg

Trong một lần họp thông báo kết quả kinh doanh gần đây, CEO Tim Cook đã hé lộ bộ phận máy tính Mac của Apple đã lập kỷ lục doanh thu mới với 25,8 tỷ USD cho tài khóa năm 2017. Theo đó, công ty Apple đã bán ra được 5,4 triệu máy tính Mac trong quý tháng 9, tăng 10% so với năm ngoái, và giành được thị phần đáng kể trong khi thị trường toàn cầu bị thu hẹp 1%, thống kê mới nhất từ IDC cho biết. Nhân vật chính giúp tăng doanh thu là MacBook Pro, ông Cook cho biết.

Nguồn Macrumors
 
Bên trên