Những hiểu lầm phổ biến đối với công nghệ QLED

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Xuất hiện từ những năm 1990, công nghệ Chấm lượng tử (Quantum Dot) nhận được những nguồn đầu tư mạnh mẽ của các tổ chức và tập đoàn lớn trên thế giới.

qledsamsung.jpg

Hiện tại, Samsung đang là hãng điện tử đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ Chấm lượng tử cho TV. Dòng sản phẩm QLED mới nhất được Samsung tung ra trong năm 2017 nhận được nhiều phản hồi tích cực, tuy nhiên vẫn có một số người (cố tình hoặc không cố tình) hiểu sai công nghệ QLED.

Để rõ hơn, dưới đây là một số nhầm lẫn về QLED thường gặp.

QLED là tên riêng của TV Samsung: chưa chính xác

Samsung là hãng điện tử đầu tiên sử dụng QLED cho dòng TV cao cấp nhất. Chữ QLED này là tên riêng của các dòng TV Samsung. Tuy nhiên, QLED cũng là tên chính thức của công nghệ chấm lượng tử.

Công nghệ chấm lượng tử thường được biết đến nhiều thông qua cụm từ Quantum Dot LED. Trong đó từ LED là viết tắt của Light-Emitting Diode (Điốt phát quang). Tất cả các cụm từ chứa từ LED như Quantum Dot hay OLED đều được hiểu là Điốt phát quang.

Để ngắn gọn hơn thì các nhà khoa học gọi Quantum Dot LED là QD-LED hoặc QLED.

Như vậy QLED có thể hiểu là tên của dòng TV Samsung cao cấp hiện nay, hoặc có thể hiểu là công nghệ Điốt phát quang Chấm lượng tử - Quantum Dot LED.

TV QLED là TV LCD: đúng ở hiện tại, sai ở tương lai

Giống như OLED, hiện tại TV QLED mới chỉ ứng dụng công nghệ Chấm lượng tử cho phần đèn nền, và phải sử dụng tấm lọc màu RBG để tái tạo lại màu sắc. Nguyên nhân là chi phí chế tạo màn hình QLED với điểm ảnh tự phát sáng hiện nay rất đắt đỏ, không phù hợp với người tiêu dùng phổ thông.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang miệt mài nghiên cứu những giải pháp chế tạo TV QLED với chi phí rẻ hơn. Có thể mất vài năm, nhưng chắc chắn những chiếc TV QLED với điểm ảnh tự phát sáng sẽ xuất hiện, và lúc đó chúng ta sẽ không còn khái niệm LCD nữa.

TV QLED và TV OLED có cơ chế hoạt động khác nhau: sai

Những chiếc TV sử dụng công nghệ QLED và OLED đúng nghĩa đều có các điểm ảnh RGB tự phát sáng. Tuy nhiên, do chi phí quá đắt đỏ, nên vẫn chưa có chiếc TV thương mại nào được chế tạo trên kiến trúc QLED RGB hoặc OLED RGB. Tất cả vẫn đang tồn tại trong phòng thí nghiệm hoặc ở dạng nguyên mẫu.

Để giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, TV QLED và TV OLED hiện nay đều phải sử dụng tấm lọc màu để tạo ra các điểm ảnh RGB. Điốt phát quang QLED và OLED chỉ được sử dụng ở phần đèn nền, và đó cũng là hạn chế lớn nhất của cả hai công nghệ này trong thời điểm hiện tại.

TV QLED kém hơn công nghệ OLED: sai

Những nguồn tin uy tín hiện nay như CNET hay Wikipedia đều cho rằng công nghệ QLED ưu việt hơn so với công nghệ OLED – đặc biệt là khi sử dụng trên màn hình lớn như TV.

Công nghệ OLED có nhược điểm không thể khắc phục là sử dụng các Điốt phát quang hữu cơ, rất kém bền, với tuổi thọ không cao và độ sáng thấp. Nó chỉ phù hợp với các thiết bị hiển thị nhỏ, tiết kiệm điện và cần độ sáng yếu.

Ngược lại, công nghệ QLED sử dụng các Điốt phát quang vô cơ, rất bền bỉ, tuổi thọ lâu dài và độ sáng rất cao. Theo Wikipedia, những chiếc TV QLED khác phục được cả điểm yếu của LCD và OLED, nên nó sẽ là hướng đi hợp lý cho các hãng điện tử lớn.

Thực tế thì công nghệ OLED trên TV gần như không có nhiều cải tiến trong vài năm gần đây, đặc biệt là độ sáng và tuổi thọ. Trong khi đó, công nghệ QLED tiến bộ rất rõ rệt và ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.

TV QLED không phải là tương lai: sai

Theo CNET, công nghệ QLED tự phát quang sẽ xuất hiện trên TV trong vòng khoảng 3 – 5 năm tới. Còn công nghệ OLED tự phát quang trên TV sẽ mất tới hàng thập kỷ để hoàn thiện. Đó sẽ là lợi thế rất lớn để QLED chiến thăng OLED trong cuộc đua đến tương lai.

Quan trọng hơn, CNET cho rằng khả năng kết hợp những ưu điểm tốt nhất của OLED và những ưu điểm tốt nhất của của LCD, cộng với dải màu rộng, tiết kiệm điện và sáng hơn, sẽ giúp QLED của Samsung trở thành thương hiệu tiềm năng nhất trong thị trường TV.
 
Cái cơ bản hiện tại là: QLED tivi = đèn nền Qled + màn tinh thể LCD, còn OLED tivi = đèn Oled thay điểm ảnh + tấm lọc RGB.Hạn chế của tinh thể LCD làm hạn chế QLED.
 

quyfone79

Member
Xin phép bác chủ thớt cho em :) phát, biện minh vẫn là biện minh thôi, không thể chăn gà được đâu

1. QLED là tên riêng của TV Samsung: chưa chính xác -> thấy có mỗi ông Sam dùng tên QLED này PR tùm lum đọc nghe từa tựa OLED thôi

2. TV QLED là TV LCD: đúng ở hiện tại, sai ở tương lai -> thì hiện tại mấy con TV QLED 2017 của Samsung là LCD không hơn không kém chứ còn gì nữa

3. TV QLED và TV OLED có cơ chế hoạt động khác nhau -> OLED và QLED 2 cái này nó hoạt động khác nhau rõ ràng chứ biện minh làm gì nữa, QLED 2017 dùng nguyên cái đèn nền hở sáng tè le

4.TV QLED kém hơn công nghệ OLED -> quá đúng chứ sai gì, có trang công nghệ thế giới nào chấm điểm QLED cao hơn OLED không?

5.TV QLED không phải là tương lai -> quá đúng, chả thấy hãng lớn nào theo QLED ngoài SS và mấy anh khựa. Sony, Panasonic, Phillips... đều đã theo công nghệ OLED hết rùi còn gì
 

Kujimatowa

Member
Năm 2008 mình đã đọc về công nghệ OLED lúc mới phát minh ra. Mỏng như tờ giấy, uốn cong thoải mái và không thể bị hư hỏng bằng lực vật lí. Bài viết giống đang PR cho Samsung thì phải.
 
Chấp nhận sự thật đi mấy thánh ss ơi, Qled chỉ có thể đem so sanh vói super uhd tv , chứ nó k xứng tầm với oled nhé
 
thời buổi này sao á, cứ như 1 số hãng chộp giật rồi đem về định nghĩa lại qled the này thế kia, hóa ra cũng chỉ là công nghệ cũ thui mà, có cần xoắn lên như thế k??. Tiếc là fan của chúng mù quáng đến mức bị lừa mà cứ nghĩ mình khôn
 

caothudeche

Moderator
Để hôm nào về tìm hiểu kỹ xem sao. Chứ cái tên QLED mình không mặn mà lắm. Nó không tạo được tiếng vang như OLED nên mình cũng phớt lờ. QLED hay Qua tin DOT. Chả phải mấy năm trước Qua tin dot ra đời thay thế cài đèn huỳnh quang sao. Sao bây giờ lại đặt cái tên QLED, phải chăng cho bằng bạn bằng bè.
 

ngogiadi

Member
Nói chung chất lượng sẽ cho vị trí về sau, ngày trước chúng nó cũng chê màn oled, xong giờ cả thế giới đú theo nó đấy
 

thukytrieu

Member
TV QLED không bao giờ có thể so sánh thiết kế như độ mỏng và kiểu dáng với TV OLED được. Vì: TV OLED có thể mỏng như giấy dán tường, uốn cong đủ mọi hình dạng dễ dàng…
 
TV OLED sử dụng các công nghệ âm thanh luôn thuộc dạng top cao cấp hiện nay nhá , nói đến phần này thui là đã ngon lành cành hơn con Qled cua ss chứ nói chi so sanh đến hình ảnh
 

haithanh201088

New Member
Mình không là fan của hãng nào cả, nhưng đọc comment thấy các bạn phản biện một cách tiêu cực quá, đặc biệt là quyfone gì đó. Thiết nghĩ HDVN là forum về công nghệ nghe nhìn thì các bạn phải phản biện dựa trên kỹ thuật chứ không theo kiểu... nông dân như vậy.

Mình thích nói về kỹ thuật hơn nên có ý kiến như thế này nhé!

Xin phép bác chủ thớt cho em :) phát, biện minh vẫn là biện minh thôi, không thể chăn gà được đâu

1. QLED là tên riêng của TV Samsung: chưa chính xác -> thấy có mỗi ông Sam dùng tên QLED này PR tùm lum đọc nghe từa tựa OLED thôi


Cái này mình không đồng ý, tại trên Wikipedia người ta cũng định nghĩa công nghệ Quantum Dot là QLED. (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot_display)

0000.png


0001.png




2. TV QLED là TV LCD: đúng ở hiện tại, sai ở tương lai -> thì hiện tại mấy con TV QLED 2017 của Samsung là LCD không hơn không kém chứ còn gì nữa


Không biết ý của bạn là đồng ý hay không đồng ý, bởi trong bài viết người ta cũng nói QLED là LCD ở thời điểm hiện tại chứ còn gì nữa. :p


3. TV QLED và TV OLED có cơ chế hoạt động khác nhau -> OLED và QLED 2 cái này nó hoạt động khác nhau rõ ràng chứ biện minh làm gì nữa, QLED 2017 dùng nguyên cái đèn nền hở sáng tè le


QLED và OLED đều là điốt phát quang. TV QLED và OLED hiện tại đều sử dụng bộ lọc màu, trong tương lai có thể tự phát sáng từng điểm ảnh.

Về cơ chế hoạt động chúng giống nhau, chỉ khác nhau ở vật liệu chế tạo - QLED là vô cơ, OLED là hữu cơ.

Còn vụ hở sáng mình không có ý kiến, vì không đọc được thông tin nào, nên không dám chém bừa như bạn.


4.TV QLED kém hơn công nghệ OLED -> quá đúng chứ sai gì, có trang công nghệ thế giới nào chấm điểm QLED cao hơn OLED không?


=))


Người ta đang nói về nguyên tắc hoạt động má ơi. Đọc thêm ở đây đi ạ:

https://www.cnet.com/news/how-qled-tv-could-help-samsung-finally-beat-lgs-oleds/


5.TV QLED không phải là tương lai -> quá đúng, chả thấy hãng lớn nào theo QLED ngoài SS và mấy anh khựa. Sony, Panasonic, Phillips... đều đã theo công nghệ OLED hết rùi còn gì

Sony, Panasonic, Phillips.... đều sử dụng panel khựa. Một khi khựa đã theo QLED thì mấy thương hiệu đánh thuê này cũng phải theo QLED thôi. :eek:

Đọc thêm về thương lai QLED đây ạ:

https://www.cnet.com/news/how-qled-tv-could-help-samsung-finally-beat-lgs-oleds/


Lưu ý là mình chỉ tranh cãi dựa trên kỹ thuật và thông tin có căn cứ thôi nhé. :)
 
Xin nói rõ thêm là anh Oled hiện tại là điểm ảnh phát sáng trực tiếp nhưng không phải 3 màu cơ bản RGB mà chỉ toàn led TRẮNG cho nó bền.Các tấm lọc màu(nôm na thì là các thấu kính)sẽ lọc từ ánh sáng trắng để lấy ra các màu khác nhau.
 

batistaa

Member
QLED là phát âm của Quantum Dot LED TV'' là cái gì? bắt chước LG thì nói cho rồi
 

sautatca

Member
QLED cũng chỉ là đồ cũ thôi, công nghệ cải tiến một chút thôi, k phải công nghệ mới
 
Bên trên