Những hiểu lầm phổ biến đối với công nghệ QLED

quyfone79

Member
Mình không là fan của hãng nào cả, nhưng đọc comment thấy các bạn phản biện một cách tiêu cực quá, đặc biệt là quyfone gì đó. Thiết nghĩ HDVN là forum về công nghệ nghe nhìn thì các bạn phải phản biện dựa trên kỹ thuật chứ không theo kiểu... nông dân như vậy.

Mình thích nói về kỹ thuật hơn nên có ý kiến như thế này nhé!


Cái này mình không đồng ý, tại trên Wikipedia người ta cũng định nghĩa công nghệ Quantum Dot là QLED. (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot_display)


Sony, Panasonic, Phillips.... đều sử dụng panel khựa. Một khi khựa đã theo QLED thì mấy thương hiệu đánh thuê này cũng phải theo QLED thôi. :eek:

Đọc thêm về thương lai QLED đây ạ:

https://www.cnet.com/news/how-qled-tv-could-help-samsung-finally-beat-lgs-oleds/


Lưu ý là mình chỉ tranh cãi dựa trên kỹ thuật và thông tin có căn cứ thôi nhé. :)

Đọc cmt và theo nick của bạn thì chắc chắn rằng bạn chưa đủ trình để bàn về kỹ thuật với mình đâu
 
xem bảng tóm tát đi ui hãy mạnh miệng nhé SS

18893180_487509311581270_638873670085865276_n.jpg
 

2chungta

Member
chúng ta đang bị ss lừa ah? - công nghệ TV QLED thực chất vẫn chỉ là công nghệ LCD thông thường được bổ sung thêm một tấm film chấm lượng tử vào cấu trúc LCD.
 

ngogiadi

Member
TV có độ sáng cao như QLED thường có hiện tưởng tỏa nhiệt lớn gây tổn thất về điện năng và thường gặp tình trạng biến dạng kết cấu sản phẩm do nhiệt
 

justbenice

Moderator
Oled kô phải của riêng LG. mà của chung . Sony, Panasonic và nhiều thằng khác đều làm Oled.

Chuyện samg sung gọi cái tivi LCD có công nghệ Quantum dot là Qled thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ...thế giới cả. Càng kô phải bắt chiếc LG vì chính Samsung từ năm 2004 đã là nhà sản xuất màn hình OLED LỚN NHẤT THẾ GIỚI rồi.

LG chỉ là thằng làm cái tivi oled đầu tiên thôi. các thím ạ, mãi tới 2010 nó mới đụng vô OLED. Về OLED thì LG còn đi sau cả Samsung.

Samsung kô muốn phát triển OLED vì nó thích TIỀN thôi. Nó tháy LCD rẻ, dễ sản xuất, dễ phát triẻn, dễ bán, dễ kiếm tiền thì nó kô thèm làm OLED thôi. Cứ như LG , đu vào OLED rồi èo uột mãi chả phát triển được. Trong khi SS tới giờ thì thành bá chủ về thiết bị điện tử rồi. Với tiềm lực về tiền , về công nghệ, về người của nó, 1-2 năm nữa nó quay qua đập 1 phát OLED TV thì cái chợ OLED chắc chắn sẽ vỡ chợ. Hoặc đơn giản nó hoàn thiện được công nghệ diod vô cơ tự phát sáng , một dạng QLED , thì cái chợ OLED cũng vỡ.
 

haithanh201088

New Member
Đọc cmt và theo nick của bạn thì chắc chắn rằng bạn chưa đủ trình để bàn về kỹ thuật với mình đâu

Ngụy biện theo kiểu công kích cá nhân à. :p

Hay mình cứ tranh luận kỹ thuật đi, tại chưa thấy có hàm lượng kỹ thuật nào của bạn trong topic này cả.
 

haithanh201088

New Member
Oled kô phải của riêng LG. mà của chung . Sony, Panasonic và nhiều thằng khác đều làm Oled.

Chuyện samg sung gọi cái tivi LCD có công nghệ Quantum dot là Qled thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ...thế giới cả. Càng kô phải bắt chiếc LG vì chính Samsung từ năm 2004 đã là nhà sản xuất màn hình OLED LỚN NHẤT THẾ GIỚI rồi.

LG chỉ là thằng làm cái tivi oled đầu tiên thôi. các thím ạ, mãi tới 2010 nó mới đụng vô OLED. Về OLED thì LG còn đi sau cả Samsung.

Samsung kô muốn phát triển OLED vì nó thích TIỀN thôi. Nó tháy LCD rẻ, dễ sản xuất, dễ phát triẻn, dễ bán, dễ kiếm tiền thì nó kô thèm làm OLED thôi. Cứ như LG , đu vào OLED rồi èo uột mãi chả phát triển được. Trong khi SS tới giờ thì thành bá chủ về thiết bị điện tử rồi. Với tiềm lực về tiền , về công nghệ, về người của nó, 1-2 năm nữa nó quay qua đập 1 phát OLED TV thì cái chợ OLED chắc chắn sẽ vỡ chợ. Hoặc đơn giản nó hoàn thiện được công nghệ diod vô cơ tự phát sáng , một dạng QLED , thì cái chợ OLED cũng vỡ.

Samsung hiện chiếm thị phần OLED cao nhất, nhưng chủ yếu là phân khúc panel cỡ nhỏ. Dưới đây là số liệu năm 2016:

UBI-Samsung-OLED.jpg



Lý do nó không chế tạo TV OLED là như bác nói, TIỀN.

Chi phí sản xuất TV OLED RGB (nhớ là RGB đúng nghĩa nhé!) rất cao, do tỉ lệ lỗi sau khi ra dây chuyền rất lớn.

Chi phí cao thì tất nhiên giá thành phải cao, mà cái này chả hãng nào muốn cả.


Ngoài ra, một lý do nữa là tầm nhìn của từng hãng. Tầm nhìn của Samsung hiện nay là QLED, nên đơn giản là nó sản xuất TV QLED thôi. Còn tương lai QLED thì như CNET đã nói:

https://www.cnet.com/news/how-qled-tv-could-help-samsung-finally-beat-lgs-oleds/
 

quyfone79

Member
Oled kô phải của riêng LG. mà của chung . Sony, Panasonic và nhiều thằng khác đều làm Oled.

Chuyện samg sung gọi cái tivi LCD có công nghệ Quantum dot là Qled thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ...thế giới cả. Càng kô phải bắt chiếc LG vì chính Samsung từ năm 2004 đã là nhà sản xuất màn hình OLED LỚN NHẤT THẾ GIỚI rồi.

LG chỉ là thằng làm cái tivi oled đầu tiên thôi. các thím ạ, mãi tới 2010 nó mới đụng vô OLED. Về OLED thì LG còn đi sau cả Samsung.

Samsung kô muốn phát triển OLED vì nó thích TIỀN thôi. Nó tháy LCD rẻ, dễ sản xuất, dễ phát triẻn, dễ bán, dễ kiếm tiền thì nó kô thèm làm OLED thôi. Cứ như LG , đu vào OLED rồi èo uột mãi chả phát triển được. Trong khi SS tới giờ thì thành bá chủ về thiết bị điện tử rồi. Với tiềm lực về tiền , về công nghệ, về người của nó, 1-2 năm nữa nó quay qua đập 1 phát OLED TV thì cái chợ OLED chắc chắn sẽ vỡ chợ. Hoặc đơn giản nó hoàn thiện được công nghệ diod vô cơ tự phát sáng , một dạng QLED , thì cái chợ OLED cũng vỡ.
Con OLED đầu tiên mình từng trên tay là XEL-1 11 inch, Sony ra con OLED đầu tiên chứ nhỉ
 
Mình đang dùng Oled LG TIVI 4K lại có thêm 3D và HDR nữa. Tuy giá cao nhưng đầu tư xứng đáng, vì phim 3D ISO và HDR vẫn ra đều.
 

sunnydtld

Well-Known Member
Mình không là fan của hãng nào cả, nhưng đọc comment thấy các bạn phản biện một cách tiêu cực quá, đặc biệt là quyfone gì đó. Thiết nghĩ HDVN là forum về công nghệ nghe nhìn thì các bạn phải phản biện dựa trên kỹ thuật chứ không theo kiểu... nông dân như vậy.

Mình thích nói về kỹ thuật hơn nên có ý kiến như thế này nhé!



Cái này mình không đồng ý, tại trên Wikipedia người ta cũng định nghĩa công nghệ Quantum Dot là QLED. (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot_display)

View attachment 256597

View attachment 256598





Không biết ý của bạn là đồng ý hay không đồng ý, bởi trong bài viết người ta cũng nói QLED là LCD ở thời điểm hiện tại chứ còn gì nữa. :p




QLED và OLED đều là điốt phát quang. TV QLED và OLED hiện tại đều sử dụng bộ lọc màu, trong tương lai có thể tự phát sáng từng điểm ảnh.

Về cơ chế hoạt động chúng giống nhau, chỉ khác nhau ở vật liệu chế tạo - QLED là vô cơ, OLED là hữu cơ.

Còn vụ hở sáng mình không có ý kiến, vì không đọc được thông tin nào, nên không dám chém bừa như bạn.




=))


Người ta đang nói về nguyên tắc hoạt động má ơi. Đọc thêm ở đây đi ạ:

https://www.cnet.com/news/how-qled-tv-could-help-samsung-finally-beat-lgs-oleds/




Sony, Panasonic, Phillips.... đều sử dụng panel khựa. Một khi khựa đã theo QLED thì mấy thương hiệu đánh thuê này cũng phải theo QLED thôi. :eek:

Đọc thêm về thương lai QLED đây ạ:

https://www.cnet.com/news/how-qled-tv-could-help-samsung-finally-beat-lgs-oleds/


Lưu ý là mình chỉ tranh cãi dựa trên kỹ thuật và thông tin có căn cứ thôi nhé. :)

Branded as QLED chứ đâu phải scientific name đâu bác. Có nghĩa là công nghệ này được đặt tên thương mại là QLED nên wiki nó kêu là QLED. Chứ đâu phải tổ chức khoa học nào đặt tên đâu.
 

thukytrieu

Member
đa phần là người ta mua vì nghe quảng cáo mà, mấy ông cho ra cho có cái để quảng cáo rồi giá cao trong khi hình ảnh không hơn gì thì tội người mua lắm Qled ơi
 

justbenice

Moderator
Công nhận dòng Qled năm nay bán giá quá chát . Mà chất lượng thì bị đánh giá chán lắm.
Bên tây đang than phiền nhiều. Mặc dù màu sắc và độ sáng tốt, nhưng xem phim thì màu đen kém lắm :

q9f.jpg


Đây là con QLED khủng nhất của SS năm 2017 65Q9F . Q9 nhé .
Hình trên là con Q9 chưa cân chỉnh,
Hình dưới là đã cân chỉnh, nhưng phía sau lưng anh diễn viên và ngay miệng anh diễn viên vẫn bị quầng sáng bên trong màu đen.

IMG_6678_1496767218553.jpg


Q9 mà tệ quá. Samsung 2 năm gặp nạn nhỉ, Năm ngoái Note 7, Năm nay SS QLED.
Giá em Q9 này đắt gần gấp 2 lần KS9800 trong khi con KS9800 là Full Array LED. Cho một màu đen rất tốt

Các bác xem thử con KS9800 của mình, để chế độ Dynamic, đèn nền max sáng 20 . Phòng tắt hết đèn :



Còn đây là so sánh Ks9800 và Q9 trên youtube :
Lạy chúa, con Q9... quá tệ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

heri

New Member
Khả năng tái hiện màu sắc trên TV OLED của LG rất nổi bật, rực rỡ và vô cùng trung thực. cho 1 điểm cộng
 

bomimimi

New Member
điều mình tâm đắc nhất ở LG OLED đó là tích hợp tính năng Ultra HD Premium do Liên minh UHD Alliance chứng nhận, đạt tiêu chuẩn chất lượng hiển thị chuẩn Ultra HD về độ phân giải, dải tương phản động mở rộng (HDR), độ tương phản tối ưu cũng như độ đen, màu sắc và âm thanh, bao gồm HDR10 hay Dolby Vision.
 

quyfone79

Member
Công nhận dòng Qled năm nay bán giá quá chát . Mà chất lượng thì bị đánh giá chán lắm.
Bên tây đang than phiền nhiều. Mặc dù màu sắc và độ sáng tốt, nhưng xem phim thì màu đen kém lắm :

View attachment 256670

Đây là con QLED khủng nhất của SS năm 2017 65Q9F . Q9 nhé .
Hình trên là con Q9 chưa cân chỉnh,
Hình dưới là đã cân chỉnh, nhưng phía sau lưng anh diễn viên và ngay miệng anh diễn viên vẫn bị quầng sáng bên trong màu đen.

View attachment 256671

Q9 mà tệ quá. Samsung 2 năm gặp nạn nhỉ, Năm ngoái Note 7, Năm nay SS QLED.
Giá em Q9 này đắt gần gấp 2 lần KS9800 trong khi con KS9800 là Full Array LED. Cho một màu đen rất tốt

Các bác xem thử con KS9800 của mình, để chế độ Dynamic, đèn nền max sáng 20 . Phòng tắt hết đèn :



Còn đây là so sánh Ks9800 và Q9 trên youtube :
Lạy chúa, con Q9... quá tệ
Đồng ý với bạn. Mình đã nói rồi mà, QLED năm nay của Samsung dùng led viền thì chắc chắn là màu đen và hình ảnh tổng thể sẽ rất tệ luôn. Q9 là con cao nhất mà còn tệ vậy, thì Q7 và Q8 còn xấu tới cỡ nào
 
Bên trên