Những 'thành phố ma' của Trung Quốc qua ảnh vệ tinh

torune

Film critic
00_cover.jpg

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất đến từ DigitalGlobe và Business Insider cho thấy số lượng bất động sản hiện chưa có người sinh sống tại Trung Quốc vẫn cực kỳ nhiều mặc dù chủ đề này đã và đang xuất hiện trên mặt báo trong gần 10 năm trở lại. Một vài người cho rằng đây là dấu hiệu của sự sụp đổ thị trường bất động sản, trong khi số khác tin rằng hiện tượng minh chứng cho sự phát triển tiêu biểu của nền kinh tế quốc doanh.

Mặc dù đã có nhiều thông tin đính chính lại rằng dân cư đang trở lại với 'những thành phố ma', vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Một nghiên cứu mới nhất về dữ liệu di động trên Baidu cho thấy tận 50 thành phố vẫn có mật độ dân số cực kỳ thấp. Và chỉ mới đây thôi, vào tháng 9 năm ngoái, tỷ phú Wang Jianlin từng nhận định rằng bất động sản Trung Quốc đã vượt ngoài tầm kiểm soát để trở thành 'bong bong kinh tế lớn nhất trong lịch sử'.

Sau đây, mời bạn đọc đến với album ảnh vệ tinh chụp lại những thành phố ma của ngày trước và hiện tại để xem có bao nhiêu thành phố đã có bóng người.

Chenggong được dán nhãn 'thành phố ma' vào năm 2012 với thống kê 100.000 căn hộ không người. 5 năm sau, thành phố vẫn còn rất trống trải và các chủ dự án vẫn tiếp tục xây thêm những cao ốc mới.

01.jpg

Dự án quy hoạch Chenggong khá lớn, minh chứng qua cách bố trí cầu đường. Tuy nhiên, đường xá gần như không có ai và nhiều khu đất vẫn là đồng cỏ.

02.jpg

Nhìn gần hơn những 'cao ốc ma' ở Chenggong. Hãy để ý con đường đổi màu (vì bụi, đất...) từ phải sang trái.

03.jpg

Như cao dự án phát triển đầy tham vọng khác của Trung Quốc, Chenggong cũng sở hữu những kiến trúc ngoạn mục, tiếc là chúng vẫn chỉ trơ trọi giữa những cánh đồng hoang.

04.jpg

Chenggong cũng có một vài trường đại học lớn, và... gần như chưa có sinh viên lẫn giảng viên.

05.jpg

Erenhot là một 'thành phố ma' khác ở Nội Mông. Dưới đây là ảnh chụp từ năm 2013.

06.jpg

Nhiều nhà lớn mọc lên trong năm 2015

07.jpg

Nhưng vẫn là những dinh thự không người ở trong năm 2017

08.jpg

Theo nhiều nguồn tin, Ordos - một thành phố ma khác ở Nội Mông - đang chứng kiến nhiều người định cư hơn nhưng phần lớn các công trình vẫn dang dở và chưa ai mua cả. Chẳng hạn như sân vận động bên dưới. Dù đã xây xong nhưng chưa có hoạt động/sự kiện nào diễn ra.

09.jpg

Một công trình lớn khác bị bỏ hoang, không được hoàn thiện và cũng chẳng đưa vào sử dụng.

10.jpg

Dongsheng - thành phố đã có hơi người - lại bị tạm dừng phát triển. Các cao ốc đã xây xong nhưng các công trình lợi ích đã bị bỏ dở.

11.jpg

Một khu phố thưa thớt cư dân ở Dongsheng.

12.jpg

Thành phố tương lai hay thành phố ma? Dự án Hồ Meixi trông khá rùng rợn. Cao ốc không ngừng vương lên nhưng cư dân vẫn rất ít ỏi. Ngược lại, giá nhà đất lại không có dấu hiệu suy giảm.

13.jpg

Một thời là thành phố ma, Zhengdong đang có dấu hiệu hồi dương.

14.jpg

Một hình ảnh khác của Zhendong. Liệu nhiều người dân khác sẽ đến? Chỉ có thời gian mới trả lời được.

15.jpg

Theo Business Insider
 

tienhanus

Active Member
Ở vietnam cũng nhìu lắm chỉ là quy mô ko bằng thôi. Các Đại tư sản cứ nghĩ cấu kết chính phủ từ ruộng đồng vườn tược từ sỏi đá mà chuyển thể thành vàng thành tiền là có thể làm mãi. Chỉ có tụi đầu cơ mới sở hữu đc những ngôi nhà thế này, người thật sự có nhu cầu sẽ ko bao giờ mua nổi. Thập niên 30 cá nhà tư bản Mỹ đã đi trước rồi phương đông chỉ lặp lại.
 
Xây 1 vài chung cư thử nghiệm thôi xem ở hết không đã rồi mới xây tiếp. Cứ lấy ngân sách xây nguyên 1 thành phố bảo sao không ai ở :(.
 
Bên trên