Ông Trump vẫn sử dụng điện thoại kém an toàn bất chấp cảnh báo

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Mặc cho những cảnh báo về nguy cơ bị theo dõi, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sử dụng điện thoại cá nhân để gọi điện.

Phiên điều trần luận tội của Tổng thống Trump vào tuần trước đã thảo luận về tính bảo mật trong những cuộc điện thoại của tổng thống. Theo đó, một số nhân chứng khai đã thấy các quan chức cấp cao liên quan đến ông Trump không tuân thủ quy tắc nhằm đảm bảo những cuộc điện thoại không bị tình báo nước ngoài nghe lén.

Một số cựu quan chức Mỹ cho rằng cuộc điện thoại giữa Gordon Sondland, Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu với Tổng thống Trump hồi tháng 6 tại một nhà hàng ở Ukraine, nhiều khả năng đã bị tình báo nước ngoài nghe lén.

Z06409122019.jpg

Ông Trump được cho vẫn thường sử dụng điện thoại cá nhân kém bảo mật để liên lạc. Ảnh: The White House.

"Thông thường, đại sứ Mỹ muốn liên lạc với tổng thống phải gọi bằng đường dây an toàn ở đại sứ quán. Liên lạc qua điện thoại di động kém an toàn hơn so với hệ thống tại các cơ sở an toàn", một cựu quan chức tình báo Mỹ cho biết.

Báo cáo luận tội của Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ bao gồm danh sách cuộc gọi được thực hiện bởi nhà bảo thủ John Solomon, luật sư của ông Trump Rudy Giuliani, doanh nhân người Mỹ gốc Ukraine Lev Parnas, thành viên Ủy ban tình báo Devin Nunes và Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng. Lịch sử cuộc gọi của Giuliani cho thấy chúng không được mã hóa hoặc gọi bằng đường dây an toàn ở đại sứ quán.

Ngay cả khi ông Trump liên lạc bằng đường dây an toàn, điện thoại di động của Giuliani vẫn tiềm tàng nguy cơ bị xâm nhập rất lớn.

"Tất cả thiết bị liên lạc của quan chức cấp cao thuộc chính phủ Mỹ đều là mục tiêu của tình báo nước ngoài. Điều này không hề mới... Tất nhiên, cuộc gọi chỉ an toàn khi cả 2 đường dây đều bảo mật", Bryan Cunningham, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu chính sách an ninh mạng tại Đại học California-Irvine, cho biết.

Dù các cuộc gọi không lưu đích danh tên ông Trump, một số thành viên Ủy ban tình báo đã liên kết một số điện thoại không xác định, mã hiệu "-1" với nhật ký cuộc gọi của ông Trump, tuy nhiên không tiết lộ chính xác "-1" là ai.

Z06509122019.jpg

Nhiều quan chức cảnh báo khả năng những cuộc gọi của ông Trump bị nghe lén bởi tình báo nước ngoài. Ảnh: CNN.

Từ khi nhậm chức, tổng thống Mỹ đã nhiều lần bị cảnh báo vì sử dụng hệ thống liên lạc kém an toàn. Dù vậy, ông vẫn sử dụng điện thoại cá nhân với số điện thoại từ khi chưa vào Nhà Trắng để liên lạc với người thân. Ông cũng dùng số thứ 2 do chính phủ cung cấp.

Ngày 6/12, Tổng thống Trump phủ nhận thông tin, khẳng định không còn sử dụng điện thoại cá nhân từ lâu, chỉ sử dụng thiết bị do chính phủ cấp.

Theo CNN, ông Trump đã nhiều lần vi phạm quy tắc khi cho các lãnh đạo nước ngoài số máy cá nhân của mình. Washington Post cho rằng có nhiều cuộc điện thoại cá nhân của ông Trump được thực hiện mà ngay cả các trợ lý Nhà Trắng cũng không biết.

Vào năm ngoái, New York Times đưa tin các điệp vụ Trung Quốc và Nga thường xuyên nghe lén cuộc điện thoại của ông Trump với các trợ lý.

Trong thời gian đầu khi mới nhậm chức, ông Trump từng hứa sẽ bỏ điện thoại cá nhân nhưng sử dụng lại khi biết toàn bộ cuộc gọi bị theo dõi. Một cựu nhân viên Nhà Trắng xác nhận có nhân viên làm nhiệm vụ theo dõi lịch sử cuộc gọi của ông Trump.

Theo Zing​
 

putin503

Well-Known Member
Z06409122019.jpg

Thấy ngon ăn cứ hack tớ đi !
Luận tội tớ còn chả ngán.
Ba cái thứ hack vớ vẩn vô tư đi.
Tớ là trùm hack kết quả phiếu bầu tồng thổng mà
ha ha
 
Bên trên