Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

scotty

Well-Known Member
Bạn chưa hề nghe nói đến phablet phải không? Nói cho mau thì nó là thứ quan trọng kế tiếp trong ngành di động. Nó hơn lớn smartphone một chút và nhỏ hơn tablet một chút (nhất là so với mấy con cỡ iPad). Mục tiêu mà phaplet hướng tới là đem lại sự hài lòng nhất định nào đó cho người dùng công nghệ sành sỏi cần duy nhất một thiết bị có thể làm được mọi chuyện.

378580-albums23631-picture51617.jpg

Nhưng chính cái tên lại khiến cho người ta hơi ngứa tai một chút. Nó có vẻ như cùng kiểu "dở hơi" như kiểu ghép tên mấy người nổi tiếng như "Brangelina" (ghép từ tên cặp vợ chồng Brad Bitt và Angelina Jolie). Nếu bạn có cảm thấy dở hơi khi gọi nó là phablet, thì hãy gọi nó như vầy dễ nghe hơn: "tablet-phone".

Nhưng bất chấp cái tên ghép khó ưa đó, thì theo báo cáo doanh số mới nhất của loại thiết bị này cho thấy nó đã thực sự tạo được nhu cầu ở người tiêu dùng rồi. Đầu tuần này, Samsung đã thông báo rằng hãng đã bán được 5 triệu chiếc Galaxy Note tablet-phone mới trên khắp toàn cầu trong 5 tháng đầu sau khi phát hành. Có thể nói đó là quá ngon đối với một dạng thiết bị có form factor chưa được kiểm chứng như vậy, đặc biệt là nó mới xuất hiện trên thị trường Mỹ vào tháng 2 năm nay và cũng chỉ mới ra mắt tại Úc trong tháng 4 này.

Khả năng là tablet-phone sẽ trở nên phổ dụng trong thời gian tới. Cho dù nó chưa phải thứ dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian sử dụng smartphone để làm nhiều chuyện khác ngoài việc gọi điện thoại, thì màn hình lớn cỡ như tablet-phone sẽ khiến bạn thích thú và thoải mái hơn khi sử dụng.

378580-albums23631-picture51618.jpg


LG Optimus Vu vs Galaxy Note

Chẳng hạn như Galaxy Note, hầu như mọi thứ trông phê hơn trên một màn hình lớn 5.3" như thế, từ chuyện duyệt web, đọc e-mail và eBook, lên các mạng xã hội (Facebook) cho đến chơi game, xem ảnh và phim. Những ai đã sử dụng các tác vụ này trên màn hình lớn rồi, thì đa phần khi trở lại dùng smartphone đều cảm thấy gò bó và hạn chế.

Tuy nhiên, gọi điện thoại bằng Galaxy Note cũng chẳng thoải mái cho lắm, mặc dù xét về kích cỡ của nó thì không đến nỗi. Cái không thoải mái ở đây chính là nó dễ gây chú ý đưa cái thứ này lên tai ở công cộng - gần như giống hình ảnh bạn đang nói chuyện với một quyển sách vậy. Tính di động cũng là một vấn đề của tablet-phone, nhất là nếu bạn muốn mang nó trong túi quần. Nhưng Galaxy Note thì đỡ hơn chút, và có vẻ như Samsung đã lường trước được sự phiền toái này. Màn hình của nó đủ lớn để xài thoải mái hơn smartphone, nhưng tổng thể con máy thì không to quá để bạn có thể manh nó ở túi sau của quần.

Liệu 2012 sẽ là năm của tablet-phone? Theo xu hướng chung thì năm nay sẽ có nhiều smartphone màn hình 4.5" hoặc lớn hơn, vì thế khó có thể thấy được tablet-phone sẽ trở nên phổ dụng ít nhất là khoảng 1 năm nữa. Từ lâu người ta đã cho rằng smartphone là chiếc "PC trong túi quần", nhưng để nói điều đó một cách chính xác và thực tế hơn thì tablet-phone mới là thứ đáng nhắc đến.


6497-albums22709-picture49541.jpg


Theo stuff.co.nz
 

conando

Well-Known Member
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

không thấy nói đến cấu hình.
 

Penumbra

Active Member
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

Mấy lần em quên mang blue-tooth earphone theo, đưa cái 7' Galaxy Tab lên nghe điện thoại ngoài đường là ai cũng nhìn mình cả. :D
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

Mấy lần em quên mang blue-tooth earphone theo, đưa cái 7' Galaxy Tab lên nghe điện thoại ngoài đường là ai cũng nhìn mình cả. :D
Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngoái nhìn
 

son_omegamart1

New Member
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

Một vài năm nay lại có thêm nhiều định nghĩa nhỉ. Nào là Tabphone, Ultrabook rồi lại Webtop. Trước đây thì cái tên Netbook chết nhanh nhất, mấy tên này không biết có em nào yểu mệnh như netboook không >:D<
 
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

Đưa cái này lên nghe thì giống như cầm cái dép đập vào tai =))
 

lostangel

Member
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

Hồi xưa đt càng nhỏ càng xịn, giờ càng to càng đẳng cấp.
 

luandhgt

New Member
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

Mình không thích cái loại dở dở ương ương thế này. Nếu tính nhỏ gọn để mang theo như điện thoại thì nó lại quá lớn. Mà nếu tính dùng làm việc như máy tình thì nó lại quá nhỏ. Bây giờ có xu thế làm điện thoại màn hình lớn để có trải nghiệm xem phim duyệt web tốt hơn. Cá nhân mình không khoái xu hướng này
 
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

Làm ăn thì toàn gặp hạn hán, lũ lụt, thóc lúa nhiều khi còn phỉa đi vay để ăn nên nó có hâm hâm hơn nữa em cũng chịu^:)^
 

mapcongtu01

New Member
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngoái nhìn
ngước nhìn thì ko biết nhưng e chắc chắn vs bác là có khá nhiều đứa nghĩ "khoe của à".

Đưa cái này lên nghe thì giống như cầm cái dép đập vào tai =))
nguyên văn câu của thằng anh e "m cằm cái đấy nghe điện thoại như cầm cái dép vả vào mặt"

Hồi xưa đt càng nhỏ càng xịn, giờ càng to càng đẳng cấp.
thì h có đứa nào dám mang mấy cái to to này so sánh vs mấy cái nhỏ nhỏ xinh xinh như vertu ,goldvish đâu ,so vs 88gold còn gấp đôi tiền nó.

Nói chung mấy cái phablet này chỉ đc là xu hướng nhất thời thôi,còn e nghĩ cái padphone của asus mới là tương lai của phone vs tablet,nhất là khi google chuẩn bị cho ubuntu lên phone + win8 ra đời,có khi lúc đó a e ta ko phải mua destop to nặng nữa mà chỉ cần mua cái cái màn hình,về nhà làm việc thì gắn cái phone vào :))
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

ngước nhìn thì ko biết nhưng e chắc chắn vs bác là có khá nhiều đứa nghĩ "khoe của à".


nguyên văn câu của thằng anh e "m cằm cái đấy nghe điện thoại như cầm cái dép vả vào mặt"


thì h có đứa nào dám mang mấy cái to to này so sánh vs mấy cái nhỏ nhỏ xinh xinh như vertu ,goldvish đâu ,so vs 88gold còn gấp đôi tiền nó.

Nói chung mấy cái phablet này chỉ đc là xu hướng nhất thời thôi,còn e nghĩ cái padphone của asus mới là tương lai của phone vs tablet,nhất là khi google chuẩn bị cho ubuntu lên phone + win8 ra đời,có khi lúc đó a e ta ko phải mua destop to nặng nữa mà chỉ cần mua cái cái màn hình,về nhà làm việc thì gắn cái phone vào :))
Người khác nghĩ gì không quan trọng. Không thẹn cùng lòng mình là được rồi
 
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

Thời gian sử dụng của pin được nâng lên nữa thì đúng là Number one
 

MyRom

Active Member
Ðề: Phablet? Nó là cái quái gì vậy?

:D:D Xét theo nhiều tiêu chí thì nó thuộc hàng lai lai, to không to, nhỏ không nhỏ => theo góc nào đó thì nó cũng giống taplet :D:D
 
Bên trên