Quân đội Mỹ phát triển nền tảng và ứng dụng cho điện thoại Android

Quân đội Mỹ đang kêu gọi các nhà phát triển ứng dụng trên Android giúp sức để làm cho cuộc sống trong môi trường quân đội thoải mái và tất nhiên, an toàn hơn. Dưới nền tảng mới do quân đội xây dựng được gọi là Môi trường điện toán di động/cầm tay (Mobile/Handheld Computing Environment -CE), các bên thứ ba có thể tạo ra và gửi đi các ứng dụng Android mang tính chiến lược của họ bằng cách sử Bộ công cụ phát triển sản phẩm (CE Product Developer's Kit) cũng do quân đội phát hành.

usarmy-smartphone-droid.jpg

Ban đầu, nền tảng này được phát triển bởi người của công ty MITRE, đại diện cho giai đoạn mới nhất trong một chiến dịch đang diễn ra của quân đội Mỹ nhằm kết hợp các công nghệ điện thoại thông minh lại với nhau và ứng dụng chúng trên các chiến trường. Bất kỳ ứng dụng hoạt động trên nền tảng CE nào cũng có thể tương thích với tất cả các hệ thống chỉ huy, và đương nhiên là sẽ được kiểm soát an ninh chặt chẽ.

Các bộ công cụ này sẽ không được phát hành cho đến cuối tháng Bảy này, nhưng quân đội đã bắt đầu làm việc sơ bộ với bộ ứng dụng cơ bản của Mission Command (tạm dịch là Chỉ huy nhiệm vụ), bao gồm các công cụ được phát triển để hỗ trợ việc lập bản đồ, Blue Force Tracking (Hệ thống theo dõi quân đội các nước đồng minh và bạn bè của Mỹ - ND), Tactical Ground Reporting - TIGR (Báo cáo chiến thuật mặt đất - Ứng dụng trung tâm dữ liệu và báo cáo dùng trong quân đội - ND).

Về vấn đề phần cứng, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch triển khai một thiết bị cầm tay mới gọi là Joint Battle Command-Platform, hoặc JBC-P. Thiết bị nặng 2 pound (khoảng 0,9 kg) về cơ bản là một chiếc điện thoại thông minh phù hợp với môi trường quân đội. Nó được thiết kế để hoạt động với nhiều mạng vô tuyến hiện có, đồng thời cũng hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng sắp ra mắt. Các thiết bị JBC-P này sẽ được thử nghiệm vào tháng Mười, và có thể sẽ được phát hành trên một cơ sở rộng lớn hơn vào năm 2013.

Nguồn: Defense Aerospace, General Dynamics C4 System, Engadget
16
 
Bên trên