Real Madrid 'dậy sóng' vì Ronaldo đòi ra đi

okzseegoodbye

Active Member
Một tin cực sốc cho người hâm mộ Real Madrid khi ngôi sao sáng nhất của họ đã gặp trực tiếp Chủ tịch Florentino Perez và Tổng Giám đốc Jose Angel Sanchez để yêu cầu ra đi.
Ngôi sao cô đơn



Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha không nói rõ những nguyên nhân cụ thể khiến anh muốn rời sân Bernabeu. Thông tin trên được đăng tải trên hai tờ AS và Marca vốn là những nhật báo thể thao thân Real Madrid. Cụ thể, trong chương trình El Larguero của kênh Cadena SER, nhà báo Jose Ramon de la Morena cho hay, Ronaldo đã đề đạt mong muốn ra đi với hai vị lãnh đạo trên tuy nhiên lại không nói lý do. Sự việc này diễn ra trước trận Real gặp Granada.

ronaldo-1.jpg

Ngoài những nguyên nhân trên Ronaldo còn không được lòng nhiều khán giả Tây Ban Nha khi tỏ thái độ không hài lòng ra mặt khi Iniesta giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc châu Âu mới đây

Bởi thế nên dù ghi được cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng đầu tiên tại La Liga trước Granada, Ronaldo không ăn mừng quá cuồng nhiệt như mọi lần. Sau trận đấu, khi được hỏi về điều này anh cho biết: “Tôi buồn và CLB biết tại sao lại như thế”.

Theo điều tra của các tờ báo này thì có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc Ronaldo muốn rời Real Madrid. Thứ nhất, vì anh cảm thấy bị tổn thương khi hậu vệ Marcelo, vốn là cầu thủ chơi thân với anh tại Real Madrid, công khai ủng hộ Iker Casillas giành Quả bóng vàng năm nay. Bên cạnh đó, Ronaldo cũng không có mối quan hệ tốt với một số cầu thủ khác của Real Madrid. Tại đội bóng chủ sân Bernabeu, Ronaldo gần như chỉ chơi được với một nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha cùng Pepe, Coentrao hay với Angel Di Maria của Argentina. Điều này cho thấy sự phức tạp trong phòng thay đồ Real Madrid (CLB Hoàng gia TBN từ lâu tồn tại nhóm "quyền lực đen" gồm những cầu thủ Tây Ban Nha như Iker Casillas, Sergio Ramos, Arbeloa, Xabi Alonso... chèn ép các cầu thủ nước ngoài).

Nguyên nhân thứ hai, Ronaldo cảm thấy “tự ái” khi Real chưa có động thái gia hạn hợp đồng với anh mặc dù Ronaldo đã hơn một lần khẳng định muốn được cống hiến lâu hơn cho đội bóng. Sau EURO 2012, Real Madrid đã đồng loạt gia hạn hợp đồng với các cầu thủ như Raul Albiol, Di Maria, Higuain và Aberloa nhưng lại không đả động gì đến Ronaldo. Hợp đồng của Ronaldo với đội bóng còn đến năm 2015 và Ronaldo muốn được gắn bó lâu hơn cùng Real Madrid, đồng thời được tăng lương.

Chắc chắn thông tin Ronaldo muốn ra đi sẽ khiến cho phòng thay đồ của Real Madrid “nổi sóng”.

Ra đi nơi đâu?
Ảnh hưởng của Ronaldo tại Real Madrid là rất lớn cả về chuyên môn lẫn khía cạnh kinh doanh. Ronaldo là động lực chính giúp Real Madrid giành được danh hiệu vô địch La Liga mùa bóng trước với 46 bàn thắng ghi được (hơn 1/3 bàn thắng của Real trong cả mùa). Ở mùa bóng trước đó, chính Ronaldo cũng là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid giành được Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Ở trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha mới đây, cũng chính Ronaldo đã góp 2 bàn thắng giúp Real giành được danh hiệu này sau 3 lần đăng quang liên tiếp của Barcelona. Có thể nói rằng với 151 bàn thắng ghi được, Ronaldo là cầu thủ quan trọng nhất giúp Real giành được tất cả các danh hiệu nội địa và là hạt nhân của Mourinho trong chiến dịch chinh phục chiếc Cúp C1/Champions League danh giá.

2-2.jpg

Nhắc đến Real Madrid hiện giờ là nhắc đến Ronaldo

Ở khía cạnh kinh doanh, nhờ sự có mặt của Ronaldo, Real Madrid cũng vượt mặt Man United để trở thành đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới. Nhiều người đã lo ngại cho Real khi Chủ tịch Florentino Perez bỏ ra 94 triệu euro để mua Ronaldo từ Man United năm 2009, nhưng với tầm nhìn xa của một nhà kinh doanh đại tài, Perez đã biến Ronaldo thành con gà đẻ trứng vàng thật sự.

Thống kê của Forbes cho thấy Real Madrid chính là CLB thể thao có doanh thu cao nhất thế giới trong năm qua với 512 triệu euro thu được, lợi nhuận sau thuế là 32 triệu euro, tăng 4,5% so với mùa bóng trước đó. Nhờ sự có mặt của Ronaldo, Real Madrid đã vượt qua Man United để trở thành đội bóng có doanh thu cao nhất trong 2 năm liên tiếp. Tài năng, sự nổi tiếng, bề ngoài điển trai cũng như phát ngôn khá ngạo mạn... khiến cho Ronaldo trở thành cầu thủ được quan tâm số 1 trên các phương tiện truyền thông, vượt xa Messi hay David Beckham… Chưa kể, cũng nhờ có Ronaldo, giá trị của Real Madrid đã tăng nhanh chóng để trở thành CLB thể thao giàu thứ 2 thế giới sau Man United với giá trị 1,88 tỷ USD.

Những thống kê trên cho thấy nếu Ronaldo rời khỏi Real thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ thiệt hại rất lớn. Nhưng từ khi phát ngôn đến khi ra đi là chuyện không hề dễ dàng. Tầm ảnh hưởng của Ronaldo lớn hơn nhiều so với 1 cỗ máy quảng cáo trong quá khứ của họ là David Beckham, thế nên Real sẽ tìm mọi cách giữ anh lại.

Còn nếu anh ra đi, khả năng cao nhất là Ronaldo sẽ trở lại Anh. Man United là đội bóng đã tạo dựng tên tuổi cho Ronaldo và anh cũng đã để ngỏ khả năng tái ngộ các đồng đội cũ. Trong khi đó, cả ông chủ của Man City và Chelsea đều rất muốn có Ronaldo. Đối với cả Sheik Mansour và Roman Abramovich, khoản tiền lương 12 triệu euro/năm mà Ronaldo đã lĩnh tại Real không phải là vấn đề.

Một đội bóng khác cũng công khai quan tâm muốn chiêu mộ Ronaldo là Anzhi Makhachkala của tỷ phú Suleiman Kerimov. Đến đội bóng Nga giàu có này, Ronaldo sẽ là một “ông hoàng” thật sự. Nhưng Anzhi quá ít tiếng tăm và với một cầu thủ luôn “đói khát” các danh hiệu như Ronaldo anh sẽ không dễ gì chấp nhận chơi bóng tại đây.

NGUYỄN ĐĂNG
Theo Infonet.vn
 

Hải Đăng

New Member
Anh ấy lại đòi tăng lương ấy mà, cơ mà em thấy cũng bình thường vì nhờ CR7 Real Marid có nhiều fan vs bán, quảng cáo đc nhiều hơn
Cái gì cũng có giá của nó hết!
 

lovemanu

New Member
viết 1 bài để bán báo, giật cái tít nghe rất đúng chất ngày Lễ. "Dậy sóng" làm mình thèm dc đi Nha Trang ngay bây giờ :))
Real bán ai mua nổi mà đồn với chả đoán, nếu mua có chịu nổi mức lương để nuôi ko ?
 

buycityvn

New Member
Ronaldo tuy về cá nhân thì nổi tiếng , nhưng Bồ Đào Nha chưa gặt hái được nhiều thành công ở trên các đấu trường lớn nhỉ
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Nhiều khả năng anh chàng CR7 này sẽ tái ngộ với Quỷ Đỏ. Không biết Real có giữ được anh ta không. Chưa kể Man City và Chelsea nữa.
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Real Madrid 'dậy sóng' vì Ronaldo đòi ra đi

làm trò thôi về man thì xiền chẳng khá hơn đâu... bài vở tạo sacandal mơ về QBV thôi.
 

ARD

New Member
Ðề: Real Madrid 'dậy sóng' vì Ronaldo đòi ra đi

Tăng luơng là xong chuyện :D
 

trankanhhung

Well-Known Member
Ðề: Real Madrid 'dậy sóng' vì Ronaldo đòi ra đi

Huy Hoàng thì sao? một sự chuyển hướng lựa chọn không tồi! :D
 
Bên trên