Samsung cập nhật màn hình Always-On trên Galaxy Note 7

bjemtj

Super Moderators
aod-splash.jpg

Lần đầu tiên Samsung giới thiệu tính năng Always On là khi họ ra mắt Samsung Galaxy S7 và and S7 edge vào đầu năm nay. Với Note 7 tính năng này đã được nâng cấp cao hơn cùng với hỗ trợ của bên thứ ba được thiết lập để tạo ra một tính năng hữu ích hơn. Không lâu sau buổi ra mắt của Note 7, Samsung đã ra mắt một teaser là những gì mà người dùng có thể mong chờ vào màn hình Always On mới. Hôm nay, Samsung đã đưa ra một bản cập nhật nhỏ cho phép người dùng Note 7 hiển thị tên bài hát đang phát thông qua ứng dụng âm nhạc native.

Tên bài hát đặt ngay phía dưới đồng hồ và bên trên menu của các ứng dụng được dùng nhiều nhất đây là một tính năng tinh tế hữu ích cho những người yêu âm nhạc. Mặc dù, hiện nay nó chỉ hỗ trợ trên ứng dụng âm nhạc mặc định của Note 7. Có nghĩa với hỗ trợ của bên thứ ba các dịch vụ như Spotify có thể “nhảy vào” trong tính năng Always-On nếu họ có ý muốn như vậy.

Có lẽ người dùng Galaxy S7 và S7 edge có thể được hỗ trợ các tính năng AOD mới nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp tính năng này vẫn bị giữ lại như những con bài để làm người dùng mong muốn được cập nhật phần mềm. Cuối cùng thì fan của bộ đôi S7 chắc chắn sẽ ấn tượng bởi bản Note mới nhất và bằng cách giữ lại tính năng Always-On mới cho riêng phablet, Sammy có thể thu hút thêm nhiều người dùng vào mẫu điện thoại mới đắt tiền này.

Màn hình Always-On trên Galaxy S7 vẫn chưa đưa đến các điện thoại Galaxy cũ vì vậy có lẽ chúng ta vẫn phải đợi và hy vọng rằng Samsung sẽ sớm đưa tính năng này đến với S7.

Samsung-Galaxy-Note-7-Review-026.jpg
Samsung-Galaxy-Note-7-Review-041.jpg

 

Spaghetti

Well-Known Member
Mình chưa bao giờ sử dụng tính năng này vì không cần thiết mà lại gây hao pin.
 

linhchi1008

Active Member
Viết luôn lên màn hình mà ko cần phải mở thì từ thế hệ Note 5 đã có rồi. Bác chỉ cần rút bút ra là viết được luôn không cần phải mở khóa hoặc ấn nút nguồn.
 

bca258nt

Well-Known Member
Cái này hay, không phải ấn nút một cái khi muốn xem giờ, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ (thông thường ta phải ấn nút nào đó).
- Ấn nút để điện thoại sáng lên khi muốn xem giờ, xem thông tin tin nhắn, cuộc gọi nhỡ còn tốn pin hơn (vì màn hình phải bật sáng)
- Đọc nội dung tin nhắn, thông tin cuộc gọi nhỡ không phải bật màn hình (màn hình không sáng không tốn pin)
Tốn pin không quan trọng cái tiện ích nó phục vụ được gì cho ta mới quan trọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuongngocs

Member
Chức năng năng đến nay vẫn là chưa cần thiết nên các hãng gần như không còn đưa vào nữa
 
Bên trên