Samsung đang cố gắng trở lại hợp tác với Apple trong việc sản xuất chip cho iPhone và iPad

pegasus3390

Well-Known Member
application-processor-wafers.jpg


Mảng sản xuất chip của Samsung đã bị Apple “ngó lơ” khi mà công ty này đang hứng thú với nhà sản xuất chip phía Đài Loan là TSMC trong việc sản xuất những con chip A dùng trên những chiếc iPhone và iPad của hãng. TSMC hiện đang nắm giữ toàn bộ việc sản xuất chip A của Apple trên những chiếc iPhone 6 và iPhone 7, đồng thời cũng được đồn rằng sẽ độc quyền sản xuất chip A11 theo tiến trình 10nm cho những chiếc iPhone 8 sắp tới.

Tuy nhiên có vẻ như Samsung vẫn chưa mất hy vọng về việc tiếp tục hợp tác với Apple. Theo thông tin từ ET News từ Hàn Quốc thì công ty này đang lên kế hoạch sản xuất chip 7nm và hy vọng rằng nó sẽ được sử dụng trên những chiếc iPhone vào năm sau.

Công ty này hiện đang đầu tư vào dây chuyền sản xuất tiến trình 10nm vào tháng sau cũng như xây dựng nhà máy sản xuất vi xử lý 7nm vào năm 2018. Chiến lược của hãng này là hoàn thiện quy trình sản xuất trước đối thủ của mình. Samsung Electronics kỳ vọng sẽ khôi khục được vị trí nhà cung cấp cho Apple, hiện đang bị TSMC chiếm lấy, bằng việc đưa dây chuyền 7nm vào hoạt động sớm hơn.

Công ty này tuy nhiên lại phải đối mặt với 3 vấn đề:

Đầu tiên, lần cuối Apple mua chip A-series từ Samsung là trên những chiếc iPhone 6s, khi đó hãng chia đơn hàng ra cho cả TSMC và Samsung. Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ không thuận lợi khi mà những con chip từ Samsung lại cho thấy chúng nóng hơn và thời lượng pin thấp hơn so với cùng mẫu máy chạy chip của TSMC.

Thứ hai, uy tín về khả năng sản xuất của Samsung không được tốt sau sự cố Galaxy Note 7 khi mà hàng loạt các vụ nổ xảy ra trên phiên bản đầu tiên cũng như mẫu máy được đổi khiến hãng phải thu hồi toàn cầu và loại bỏ dòng sản phẩm của mình.

Thứ 3 là trong khi Samsung đang phát triển tiến trình 10nm và 7nm, TSMC hiện đã lên kế hoạch để sản xuất các con chip theo tiến trình 5nm và 3nm. Và việc TSMC vượt trội về mặt kỹ thuật cũng khiến hãng chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của Apple.

TSMC năm ngoái đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục cũng như giá cổ phiếu tăng nhờ việc sản xuất chip độc quyền chip A10. Và tin xấu hơn nữa là Foxconn và TSMC đang cố gắng hợp tác nhằm mua lại mảng sản xuất bộ nhớ của Toshiba, dòng sản phẩm mà Samsung vẫn còn là nhà cung cấp của Apple

 

chanhny

Active Member
Thấy tin tức ghi vậy biết nguồn từ đâu rồi Theo 9to5mac.

Apple đang áp dụng chiêu lựa chọn nhiều oem để ép giá sản phẩm xuống như có thể thấy apple xài modem intel trên ip7 mặc dù modem intel yếu kém hơn qualcomm.

Cpu A9 của ss sản xuất nóng hơn bên tsmc vì dây chuyền apple lựa chọn là 14nm thế hệ thứ 1 và 2 dây chuyền riêng phải thiết kế riêng, apple mang cùng thiết kế sản xuất trên 2 dây chuyền dĩ nhiên ko ổn định là điều khó tránh khỏi, như s820 sản xuất tại tsmc nóng như lò than thì lỗi tại thiết kế hay dây chuyền?.

vụ sự cố note7 đến từ nhà cung cấp pin độc lập chứ ko liên quan dây chuyền bán dẫn.

Hiện tại 10nm thì ss ra trước trên s835 còn tsmc chưa thấy 10nm nào mà nói kỹ thuật tiên tiến hơn cả. tsmc mới lên kế hoạch 7nm thử nghiệm chứ đào đâu ra mà tận 5nm hay 3nm?

Ngoài ra ifan quên rằng mấy cpu Ryzen của AMD mới ss sản xuất mạnh cỡ nào và giá rẻ khiến intel lao đao giảm giá rồi, gpu amd và nvidia sẽ chuyển sang ss làm thì ss làm ko kịp chứ cần gì ôm cpu của apple?.

Mấy năm trước ss sản xuất cpu cho apple làm gì thu nhiều lợi nhuận của mảng bán dẫn như hiện tại? tưởng sản xuất cho apple ngon sao? ép giá ghê lắm.

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/samsung-du-bao-loi-nhuan-tang-50-3524357.html

Nhở mảng bán dẫn cứu ss bàn thua trông thấy ở mảng di động sau vụ note7. Chứ mấy năm trước sản xuất cho apple mảng bán dẫn lèo tèo doanh thu.

Còn nói foxconn và tsmc cố mua lại mảng chip nhớ toshiba, nhiều hãng cũng mua lại xong lụi tàn chứ đã phát triển đâu? mỗi hãng họ có thế mạng riêng về công nghệ chứ đơn giản mua về là có kinh nghiệm sản xuất đâu? như intel và micro hợp tác mà thị phần bé téo tẹo đó. Chưa kể trước đây vụ ip6+ xài chip toshiba nand TLC lởm khiến apple phải đổi đối tác, và các macbook ko xài ssd của toshiba mà phải xài ssd của ss đấy.
 
Bên trên