Samsung dự tính bán điện thoại refurbished

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Trong một động thái nhằm tiếp tục duy trì doanh số lẫn vị thế trên thị trường điện thoại thông minh trên toàn thế giới, công ty Samsung đã lên kế hoạch bán ra các phiên bản điện thoại thuộc dòng refurbish (tân trang lại) từ chính các sản phẩm của họ. Thông tin này do hãng tin Reuters dẫn từ các nguồn của họ cho biết.

Một cách cụ thể hơn, công ty Samsung muốn tối ưu hóa hiệu quả chi phí cũng như tiếp tục giữ vững biên độ trên 10% thị phần, nên họ sẽ tiến hành tân trang lại (refurbish) các mẫu điện thoại cao cấp được trả về công ty bởi những khách hàng đã ký tham gia chương trình nâng cấp phần cứng mỗi năm (one-year upgrade program) ở các thị trường như Hoa Kỳ và Hàn Quốc; và sau đó bán ra thị trường các thiết bị này với mức giá tất nhiên là rẻ hơn so với giá bán ban đầu khi mới được giới thiệu ra thị trường.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin rõ ràng về mức giảm giá đối với các thiết bị điện thoại thuộc dòng tân trang lại này, cũng như các thị trường sẽ bán ra loại điện thoại ấy. Dù gì đi nữa thì Samsung chắc chắn cần biết rằng không phải tất cả các quốc gia đều hoan nghênh việc nhập và mở bán mặt hàng đã qua sử dụng; lấy ví dụ như chính phủ Ấn Độ đã cương quyết không chấp thuận cho công ty Apple nhập và mở bán những chiếc điện thoại iPhone đã được "mông má" lại, bất kể một điều là Táo khuyết đã đi đến quyết định mở các cửa hàng bán lẻ chính thức sản phẩm của họ tại thị trường nước này.

Giới chuyên môn nhận định bước đi mở bán mặt hàng tân trang sẽ giúp cho công ty Samsung lấy lại được những thị phần đã bị mất đi vào tay các nhà sản xuất điện thoại đối thủ đến từ Trung Quốc, vốn đang khiến cho người tiêu dùng xao động trước các thông số thuộc hàng tuyệt đỉnh công phu nhưng lại có giá bán hết sức dễ chịu khi so với sản phẩm từ Samsung. Tuy vậy, nó cũng là con dao hai lưỡi khi công ty Samsung mạo hiểm hạ thấp một phần "phẩm giá" của họ, đặc biệt là tại một số quốc gia vốn xem một chiếc điện thoại cao cấp là thước đo cho sự thành đạt của người chủ sở hữu.

Nguồn The next web
 
Bên trên