Sẽ có pin tích hợp chất chống cháy cho thiết bị di động

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Vấn nạn lớn khi sử dụng pin lithium-ion là nó có khuynh hướng bắt lửa và làm nổ tung mọi thiết bị có chứa loại pin này bên trong, chẳng hạn như các món đồ chơi hay thiết bị cầm tay. Để giải quyết mối nguy hiểm tiềm tàng ấy, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Stanford đã tạo ra các viên thỏi pin lithium-ion có chứa thêm chất chống cháy ngay bên trong. Và thành phần chất chống cháy ấy có tên "triphenyl phosphate", được thêm vào ở các sợi nhựa của bộ phận giúp giữ cho các cực dương và âm được phân tách. Triphenyl phosphate chính là hợp chất vẫn thường được sử dụng như chất chống cháy cho các loại thiết bị điện tử khác nhau. Với giải pháp của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford thì trong trường hợp nhiệt độ của thỏi pin lên đến 150 độ C, các sợi nhựa sẽ bị chảy ra và giải phóng hợp chất chống cháy. Theo kết quả ghi nhận được thì phương pháp này có thể ngăn chặn không cho thỏi pin kịp cháy chỉ trong vòng 0,4 giây.

Trước đây cũng có những nỗ lực đưa chất chống cháy vào bên trong thỏi pin nhưng điều này lại làm giải đi đáng kể hiệu suất của pin. Yi Cui, nhà khoa học đứng đầu dự án, cho biết giải pháp của nhóm tránh được tác động ngoài ý muốn ấy và hóa chất chống cháy sẽ không bị tóe ra ở nhiệt độ thường.

Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục thực hiện các thử nghiệm để có giải pháp bảo đảm việc sạc quá mức hoặc xả sạc quá cần thiết cũng không gây tác động đến việc giải phóng chất chống cháy. Và khi ấy, chúng ta sẽ không còn phải lo sợ về một quả bom nổ chậm ngay trên tay hay trong túi quần nữa.

Nguồn Engadget
 
Bên trên