Singapore... lọt top 10 quốc gia tải nội dung lậu nhiều nhất

torune

Film critic
sing00.jpg

Piracy - hoạt động chia sẻ nội dung trái phép trên Internet - đã và đang tồn tại từ thuở đại dương số hình thành. Tuy nhiên, sự phát triển của những dịch vụ truyền phát như Netflix hay Spotify (giúp hạ giá thành nội dung giải trí) đã phần nào làm giảm đi vấn nạn này nhưng chưa bao giờ thành công một cách triệt để. Theo lời Bloomberg, tỷ lệ người dùng truy cập vào các trang chia sẻ lậu trong năm 2016 đã giảm 6%.

Căn cứ vào diễn biến trên đây, việc Netflix cũng như các dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến khác có thể áp đảo 'cộng đồng hải tặc' là hoàn toàn khả thi nếu họ biết tìm cách giảm phí thuê bao cho người dùng tại những quốc gia có mật độ chia sẻ nội dung lậu cao. Theo thống kê từ Muso, những người dùng ở những quốc gia có thu nhập thấp chính là những đối tượng dễ sa ngã vô các website chia sẻ nội dung lậu. Tuy nhiên, có một ngoại lệ to đùng: Singapore - một trong những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới lại lọt vào bảng xếp hạng số lượng người dùng truy cập vào các trang web chia sẻ bất hợp pháp cao nhất!

sing01.jpg

Top 10 quốc gia có lượt truy cập (trên đầu người) vào các trang chia sẻ nội dung lậu nhiều nhất năm 2016

Theo Ngân hàng Thế giới, Singapore hiện là quốc gia giàu có thứ tư trên thế giới, căn cứ vào chỉ số GNI trên đầu người, được điều chỉnh bởi sức mua (purchasing power). Tuy nhiên, số lượt truy cập vào web chia sẻ nội dung lậu trên đầu người của Singapore lại xếp thứ 9 trên toàn thế giới, chỉ sau những quốc gia nghèo hơn như Romania, Belarus và Ukraine.

Mặc dù Netflix gần như đã phủ sóng toàn cầu, nhưng, mức giá ở một vài nơi lại quá cao so với thu nhập người bản địa. Ví dụ như tại Kiev, người dùng (trung bình kiếm 2.419 EUR / năm) phải chi 7,99 EUR (8,72 USD) / tháng - mức phí ngang với người dùng ở Paris hay Frankfurt. Trong khi đó, Spotify lại vẫn chưa tiếp cận những quốc gia 'dày đặc' hải tặc như Belarus, Georgia và Ukraine.

sing02.jpg

Thống kê số lượt truy cập vào web chia sẻ nội dung lậu năm 2016 từ desktop và di động

Hiện vẫn chưa biết vì sao người dân Singapore lại có sở thích 'xài chùa' như vậy mặc dù họ có đủ khả năng chi trả thuê bao hàng tháng cho các dịch vụ truyền phát. Theo Muso, họ muốn công bố thống kê này để mọi người có những suy đoán riêng của mình và không muốn áp đặt bất cứ giả thuyết vào nào những con số. Bên cạnh đó, vào năm 2014, công ty nghiên cứu thị trường Sycamore Research đã thống kê rằng cứ 10 thanh niên mang quốc tịch Singapore (tuổi đời từ 16 đến 24) thì có 7 người thừa nhận rằng họ đã chủ động tải nhạc, phim và các show truyền hình một cách trái phép. Trong khi đó, cứ 10 người trưởng thành thì có 6 thừa nhận họ đã từng tải lậu qua mạng.

Cùng năm, chính quyền Singapore đã xúc tiến dùng luật bảo vệ tài sản trí tuệ để chặn những trang web chia sẻ nội dung lậu. Tuy nhiên, hai năm sau đó (2016), tình hình có vẻ không khá hơn mấy và cơn khát mà người Singapore dành cho nội dung miễn phí vẫn còn rất lớn. Phải chăng, đây là góc khuất trong 'kiasu' (tâm lý sợ thua thiệt) của người dân Singapore? Bởi vì những loại hình giải trí như nhạc và phim đã trở nên quá đắt đỏ, nên họ đành phải ẩn mình trên đại dương Internet để giải khuây?

sing03.jpg

Theo Quartz
 

ghost0bk

Well-Known Member
Số liệu ko biết có chính xác ko chứ mình thấy ko có Nga,Trung Quốc vs VN trong top 10 thì quá lạ :D
 

Clynelish

Member
Những bộ phim hài nhảm nhí, tào lao mà dân tình còn rầm rộ đi coi thì ngày VN lên Top thì còn lâu lắm. Những người như mình xem ra vẫn còn ít.
 
Bên trên