“Smartbook” mới từ Sony

torune

Film critic
Khái niệm máy tính bảng và ebook đã không còn xa lạ đối với dân công nghệ. Trong vài năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến sự ra đời và thăng hoa của hàng loạt thiết bị dạng bảng hoặc sách: Kindle Paper, Kindle Fire, iPad, iPad Mini, Nexus 7…

Một điều bất ngờ bởi ý tưởng không có gì là mới nhưng nó xuất hiện giữa thị trường “bon chen” của các thiết bị trên, Sony sắp cho ra sách điện tử mới. Hiện chưa công bố tên, người viết bài mạn phép đặt cho nó cái tên smartbook.

sonyeink.jpg

“Smartbook” mới từ Sony

Smartbook mới từ Sony nhắm tới đối tượng người dùng là học sinh và mọt sách. Nó tổng hợp nhiều tính năng nghiêm túc hơn là đa dạng hóa và giải trí: đọc sách (như Kindle Paper), có stylus để vẽ (như bảng vẽ Wacom)...

Màn hình thiết bị rộng 13.3in (độ phân giải 1200x1600) tương đương 1 tờ giấy A4. Màn hình hỗ trợ cảm ứng điện từ (electromagnetic induction) và đi kèm một bút cảm ứng (stylus), tối ưu cho nét vẽ chính xác và chú thích các file văn bản (tạm thời có PDF được hỗ trợ). Mẫu smartbook thử nghiệm dày 6,8mm và nặng 385g – rất lý tưởng và nhỏ gọn như một quyển sách trong cặp.

Bộ nhớ trong 4GB, có thể mở rộng bằng khe cắm microSD. Smartbook này hỗ trợ Wi-Fi, được biết tính năng này sẽ được Sony phát triển cho dạy học từ xa. Thời lượng pin lên tới 3 tuần (tắt Wi-Fi). Hiện sản phẩm đã được phân phối dùng thử tại 3 trường đại học ở Nhật. Theo dự kiến, smartbook này được bày bán rộng rãi vào đầu năm 2014.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: “Smartbook” mới từ Sony

hehe bác chủ thớt viết sai rồi kìa trên đang smartbook dưới chuyển thành smartphone ngay được B-)
 

allway

Well-Known Member
Ý tưởng rất hay cho những người đang học tập. Mình đọc các tài liệu dạng pdf trên máy ghi chú lại cũng vất mả. Nếu có cái này chỉ cần cầm bút "quạch" cái là xong. Nếu nó làm màn hình màu nữa thì tuyệt vời, như thế cuốn sách sẽ sinh động và đẹp mắt hớt. Thời lượng pin chỉ cần trong vài ngày là quá tốt rồi, không cần phải đến 3 tuần như thế.
 

torune

Film critic
hehe bác chủ thớt viết sai rồi kìa trên đang smartbook dưới chuyển thành smartphone ngay được B-)

đã sửa

Ý tưởng rất hay cho những người đang học tập. Mình đọc các tài liệu dạng pdf trên máy ghi chú lại cũng vất mả. Nếu có cái này chỉ cần cầm bút "quạch" cái là xong. Nếu nó làm màn hình màu nữa thì tuyệt vời, như thế cuốn sách sẽ sinh động và đẹp mắt hớt. Thời lượng pin chỉ cần trong vài ngày là quá tốt rồi, không cần phải đến 3 tuần như thế.

Có cái này thì khỏi cần mang nhiều vở đi học nữa, với những bạn học bên thiết kế vẽ vời thì cũng quá tuyệt luôn. Pin 3 tuần là tắt Wi-Fi rồi đó bác.
 
Bên trên