Smartphone giá rẻ đang trở nên phổ biến hơn

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
attachment.php

Từ nhiều năm về trước, điện thoại thông minh được chia ra làm hai phân nhóm: nhóm sản phẩm "giá rẻ" đáp ứng được các nhu cầu sử dụng cơ bản và trông khá giống như một món đồ chơi bằng nhựa; và nhóm "giá cao" cho đến "cao cấp" được trang bị phần cứng mạnh mẽ hơn, đáp ứng trải nghiệm sử dụng tốt hơn khi đi kèm nó là vật liệu chế tạo có chất lượng cao cấp hơn. Tuy nhiên, gần đây, lằn ranh giữa hai phân nhóm đã trở nên mỏng manh hơn và có thể nói là nhạt nhòa đi khá nhiều – cấu phần phần cứng đã trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn đến độ một chiếc điện thoại có mức giá chỉ trong khoảng 300 USD mà vẫn có thể xử lý tốt các tác vụ nặng hằng ngày, điều này có được là nhờ các công ty còn non trẻ đã mạnh dạn hy sinh một phần lớn thu nhập chỉ để có được một miếng bánh thị phần nhỏ thông qua việc đem các chất liệu cao cấp lên cho điện thoại giá rẻ. Nhưng đổi lại, chiến lược ấy cũng khiến không ít công ty và tập đoàn lớn, có kinh nghiệm lâu năm như Samsung (hay Apple) phải suy nghĩ và điều chỉnh lại phương hướng tiếp cận thị trường, trong đó dòng điện thoại Galaxy A serie của Samsung là một ví dụ tiêu biểu.

Theo công ty chuyên phân tích thị trường Counterpoint Research, thì các nhà sản xuất điện thoại lớn đang đẩy mạnh tập trung vào sản xuất các thiết bị cầm tay giá cả phải chăng nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng không ngừng của thị trường đối với dòng điện thoại giá rẻ. Theo đó, trong năm 2014 thì số lượng điện thoại thông minh có mức giá bán khoảng 300 USD của Samsung chiếm 40% số lượng điện thoại mà công ty này chào bán ra ngoài thị trường, song con số này đã tăng lên 54% trong quý đầu tiên của năm nay. Trong khi đó, số lượng các mẫu điện thoại có giá bán dưới 200 USD của ông lớn công nghệ điện tử dân dụng Sammy cũng tăng chóng mặt, từ chiếm 10% của năm 2014, lên 41% khi tổng kết thống kê hồi tháng 5 vừa qua.

Danh mục đầu tư của công ty đồng hương kìnhh địch với Samsung cũng có đến 65% là thuộc về các mẫu điện thoại có mức giá khoảng 300 USD. Riêng về công ty Apple, thì cũng đang bán ra nhiều hơn một số lượng đáng kể các thiết bị "có giá bán không còn đắt đỏ" trong năm nay. Tất nhiên, đối với thương hiệu sang chảnh iPhone thì mức giá bán được xem là chấp nhận được cần phải nâng lên một chút, dưới 500 USD thay vì trong khoảng 300 USD như các điện thoại khác. Mãi cho đến năm ngoái, mới chỉ có 10% điện thoại của Apple là rớt xuống mức giá này, thế nhưng trong năm nay, tỉ lệ này đã tăng lên 30%. Điều này có được là nhờ sự góp mặt của iPhone SE với hai phiên bản bộ nhớ trong khác nhau 16 GB và 64GB, với mức giá lần lượt là 399 USD và 499 USD.

Trong khi tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đang đi ngang trong quý đầu tiên của năm nay, với hầu hết các nhà sản xuất đang chứng kiến sự sút giảm của các đơn giao hàng qua từng năm, thì dường như có một sự thay đổi thấy được đang diễn ra. Những người dùng điện thoại thông minh mới đến từ các thị trường đang phát triển vẫn chưa đủ năng lực tài chính để với tới các dòng điện thoại cao cấp có giá bán ngất ngưởng, trong khi đó, người dùng ở các nước phương Tây phát triển đã nhận ra rằng họ có thể mua một chiếc điện thoại đáp ứng tốt nhu cầu của mình mà lại không cần phải chi ra quá nhiều tiền.

Tuy nhiên, những thông tin ở trên chỉ đang vạch rõ rằng smartphone giá rẻ đang phổ biến hơn với sự chi ly từng đồng chi tiêu ở người tiêu dùng cũng như công nghệ phát triển tốt để có thể đáp ứng, chứ không có nghĩa rằng dòng điện thoại cao cấp không còn hợp thời nữa. Thực tế là, trong ít ngày tới, công ty Samsung sẽ công bố báo cáo tình hình doanh thu của Quý 2, và giới chuyên môn kỳ vọng đó sẽ là báo cáo hàng quý tốt đẹp nhất của công ty này trong hai năm qua, với phần lớn công sức đóng góp đến từ bộ đôi smartphone cao cấp Galaxy S7 và Galaxy S7 edge.

Nguồn Phone Arena
 
Ðề: Smartphone giá rẻ đang trở nên phổ biến hơn

người người xài sờ mát phôn nhà nhà sờ mát phôn :)))
 
Bên trên