"Smartphone là ngày tàn của máy ảnh chuyên nghiệp" - Câu "chém gió" trường kì

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Trong thời điểm camera được trang bị trên smartphone đang được phát triển một cách nhanh chóng, với cả những smartphone tầm trung cũng có tới 2 - 3 cảm biến, có cảm biến độ phân giải lên tới 40 - 46MP, nhiều người tự hỏi về tính cần thiết của những máy ảnh chuyên nghiệp (DSLR, Mirrorless).

Không phải smartphone đã phát triển đến mức có thể thay thế được những dòng máy ảnh phổ thông, du lịch (compact) rồi, thì chúng cũng có thể lấn sân được cả những dòng cao cấp khi đã có 'cùng thông số' hay sao?



Câu trả lời đó là: mọi thứ không đơn giản như vậy. Khi 'soi' sâu vào bên trong, ta sẽ tìm thấy một thành phần rất quan trọng với các hệ thống chụp hình: cảm biến. Như hình ảnh phía trên, ta có cảm biến smartphone ở bên trái và cảm biến Full-frame (35mm) dùng trong máy ảnh chuyên nghiệp ở bên phải.

Cảm biến máy ảnh có diện tích lớn tới 40 - 60 lần cảm biến smartphone, và kéo theo đó là kích thước của từng điểm ảnh (pixel) cũng lớn hơn 40 - 60 lần nếu cả 2 có cùng độ phân giải. Thậm chí, nhiều điểm ảnh trên smartphone chỉ vừa-đủ-lớn để to hơn bước sóng của ánh sáng đỏ, nếu nhỏ hơn nữa thì chúng thậm chí còn không thể thu nhận được đủ dải màu. Chính vì vậy, cảm biến máy ảnh sẽ có độ sâu màu lớn hơn (16bit) so với 8bit của smartphone.



Máy ảnh chuyên nghiệp cũng có những ưu thế về các phụ kiện. Chúng có viên pin gắn rời, có thể tháo ra và thay chỉ trong vài giây để tiếp tục tác nghiệp, trong khi đó thì smartphone ta sẽ phải tìm chỗ sạc và đợi.



Máy ảnh cũng cho phép ta thay thế bộ nhớ (thẻ SD) để có thể tiếp tục chụp mà không cần phải ngồi xóa những bức hình cũ. Tất nhiên, có rất nhiều smartphone có khả năng thay thế thẻ micro SD, nhưng công việc này thường tốn thời gian hơn và cần dụng cụ riêng (cây chọc SIM).



Các dòng máy ảnh có thể chụp được nhiều bức hình trên một giây, với độ phân giải được giữ nguyên. Như chiếc Olympus OM-D E-M5 Mark II chẳng hạn, có thể chụp tới 60 hình một giây ở độ phân giải 20MP - một ưu thế lớn cho những ai chụp thể thao hoặc động vật hoang dã.



Ta cũng không thể bỏ qua lợi ích của việc thay thế được ống kính, nhằm phù hợp với từng thể loại nhiếp ảnh khác nhau trên máy ảnh.



Quả thực, smartphone hiện nay đã được phát triển một cách rất toàn diện, nhưng chúng vẫn là những thiết bị đa dụng. Ta dùng chúng để gọi điện, lên mạng, và chụp hình với những cảm biến giá chỉ 10 - 25 USD. Máy ảnh thì ngược lại, chúng chỉ tập trung vào khả năng chụp hình nên sử dụng những linh kiện chuyên dụng, có các nút điều khiển chỉ dành cho nhiếp ảnh gia nên tất nhiên sẽ có tốc độ thao tác và chất lượng ảnh cuối cùng cao hơn.





















Theo cá nhân tôi, thì 'nhiếp ảnh điện toán' (computational photography) sẽ không thể biến smartphone thành các máy ảnh chuyên nghiệp được. Tất nhiên chúng sẽ có thể gia tăng chất lượng ảnh của chúng lên một tầm cao mới, vượt qua các giới hạn về vật lý, nhưng vẫn có những thứ quá đặc trưng chỉ xuất hiện trên DSLR hoặc Mirrorless.

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với chất lượng hình ảnh của smartphone thì cũng rất tốt thôi, không bất cứ ai bắt bạn phải bỏ một số tiền (khá lớn) để đầu tư vào máy ảnh cả. Và với những người chơi máy ảnh mới, chắc chắn họ còn chụp ra những bức hình tệ hơn smartphone vì không biết sử dụng! Nhưng sau một thời gian, chắc chắn những lợi ích của chúng sẽ hiện ra, chính là những điểm mạnh mà smartphone không làm được.

Theo Genk​
 

tranhuuphuposco

Active Member
Chắc là câu chém gió của những thanh niên chưa sờ tới máy cơ mà chỉ thích đu đưa điện thoại
 

tranhuuphuposco

Active Member
Các nhà sản xuất điện thoại phải nổ hơn anh Quảng về chức năng chụp hình của điện thoại thì mới bán được nhiều hàng cho mấy em thích seo phì chớ. Những ai thích chụp hình bằng DSLR thì họ không bận tâm lắm đâu.
 
Bên trên