Smartphone màn hình gập - cách mạng thiết kế hay mánh lới quảng cáo?

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

Smartphone màn hình gập hứa hẹn thay đổi bộ mặt thị trường di động trong năm 2019. Tuy nhiên, những thiết bị này đang gặp nhiều vấn đề về cả phần cứng lẫn phần mềm.

Đây là những trải nghiệm của Roger Cheng, cây bút từ Cnet về chiếc Royole Flexpai, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên trên thế giới.

"Lần đầu cầm vào máy, tôi đã không khỏi nghi ngại về phần bản lề đóng gập của nó. Tôi lo lắng rằng mình sẽ phá vỡ nó dù sau một vài lần gập mở nó vẫn hoạt động trơn tru", Roger Cheng chia sẻ.

Cheng cũng cho biết, việc trải nghiệm hệ điều hành Android trên một thiết bị màn hình gập cũng khiến anh khá bối rối.

Nhiều vấn đề về trải nghiệm
"Tôi chạm vào màn hình nhưng không có phản hồi gì xảy ra. Không lâu sau, một widget xuất hiện trên màn hình chính. Tiếp đó, tôi thử gập màn hình lại và chờ chúng tự định hướng. Tuy nhiên, tôi chờ, chờ và chờ, sau đó nhấn liên tục lên màn hình nhưng máy hoàn toàn không phản hồi", Cheng nói.

Những trải nghiệm trên chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên đang cho thấy sự lúng túng và vội vàng của chính các nhà sản xuất di động khi ra mắt thiết bị. Bên cạnh một thiết kế mới, các hãng sản xuất cũng cần trang bị cho máy giao diện mới nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Cnet nhận định việc tạo ra một giao diện mới phù hợp với các thiết bị có thể uốn cong và hỗ trợ xử lý các công việc hàng này là thách thức không hề nhỏ. Google cho biết sẽ hỗ trợ các điện thoại màn hình gập trong phiên bản Android tiếp theo nhưng thời gian nhanh nhất sẽ mất khoảng 1 năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng sản xuất smartphone sẽ phải tự tạo ra một giao diện người dùng riêng trên thiết bị của họ.

“Hãy nhớ lại khoảng thời gian chúng ta phát triển từ điện thoại sử dụng bàn phím sang những mẫu máy trang bị màn hình cảm ứng hoàn toàn. Đó là một cuộc cách mạng lớn”, ông Hans Vestberg, CEO của Verizon phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại CES 2019.

Ý tưởng về một chiếc điện thoại có thể mở rộng ra hoặc gập lại để bỏ vào túi thường chỉ xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng trước đây. Tuy nhiên đến nay, nó đã có ở ngoài đời thật. Những thiết bị này hứa hẹn sẽ thay đổi bộ mặt của thị trường di động với hàng loạt thiết kế mới về cả ngoại hình lẫn phần mềm bên trong.

Hiện tại, đây vẫn là một phiên bản thử nghiệm. Các kỹ sư của Royole cũng cho biết, hãng đang cung cấp cho máy các bản cập nhật hàng ngày để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Samsung Galaxy F có thay đổi cuộc chơi?
Trong nhiều năm qua, Samsung đã cho thấy tham vọng của họ với những chiếc điện thoại màn hình gập.

"Năm 2019 là thời điểm hoàn hảo để những thiết bị này phát triển bởi tiến bộ về công nghệ đã cho phép chúng ta thực hiện điều đó. Đồng thời, nó cũng nhận được nhiều sự chú ý từ người dùng", Suzanne de Silva, giám đốc tiếp thị và chiến lược sản phẩm của Samsung Electronics trả lời phỏng vấn với Cnet.

Theo các thông tin rò rỉ trước đây, Galaxy F sẽ xuất hiện tại sự kiện Unpacked của Samsung diễn ra vào tháng 2. Khác với mẫu Flexpai có màn hình gập ở bên ngoài, thiết bị của Samsung sẽ gập vào trong và hỗ trợ một màn hình nhỏ ở bên ngoài.

De Silva cho biết điện thoại sẽ có phần bản lề cho phép đóng mở trơn tru như một cuốn sách. Trong khi đó, bản lề của mẫu Flexpai vẫn xuất hiện một khoảng trống ở giữa giống với chiếc máy tính xách tay Microsoft Surface Book.

Samsung cũng hứa hẹn sẽ trang bị cho máy một giao diện hoàn toàn mới. Ngoài ra, máy sẽ có khả năng chạy ba ứng dụng cùng lúc và hỗ trợ các thao tác điều hướng bằng một tay.

Cuộc cách mạng hay chiêu bài quảng cáo?
Dù thành công hay thất bại, việc Samsung tham gia sản xuất smartphone màn hình gập cũng sẽ giúp công ty củng cố thêm vị trí của mình trên thị trường di động. Nó giống như cách hãng tạo ra dòng Galaxy Note và giúp công ty có được chỗ đứng riêng trong thế giới smartphone màn hình lớn.

Bên cạnh Samsung và Huawei, nhiều nhà sản xuất khác cũng đang cho thấy tham vọng vào những chiếc điện thoại màn hình gập. TCL, công ty sản xuất smartphone mang thương hiệu BlackBerry và Alcatel, cho biết họ sẽ ra mắt một chiếc smartphone màn hình linh hoạt vào năm 2020.

LG cũng không giấu diếm tham vọng của công ty. “Bạn đã thấy TV của chúng tôi có thể cuộn lại. Và chúng tôi hoàn toàn có thể làm nhiều hơn thế nữa”, I.P Park, Giám đốc công nghệ của LG cho biết.

Dù tỏ rõ tham vọng sản xuất smartphone màn hình gập nhưng ông Park không tiết lộ thời gian ra sản phẩm. Bên cạnh đó, ông cũng đặt ra một số nghi ngại về độ bền của thiết bị theo thời gian. “Tôi không nghĩ có giải pháp nào đáp ứng được 100% về độ bền vào thời điểm này”, ông Park nói.

“Tôi nghĩ rằng ít nhất phải mất vài năm nữa để công nghệ này thực sự hoàn thiện”, David Ku, giám đốc tài chính của MediaTek nhận định về triển vọng của điện thoại màn hình gập.

Trong khi đó, Patrick Moorhead, nhà phân tích tại Moor Insights tỏ ra lạc quan hơn với tương lai của những thiết bị màn hình gập. “Tôi chờ đợi những thiết bị có chất lượng cao hơn tại triển lãm di động thế giới vào tháng 2 sắp tới”, ông nói.

Theo Zing​
 
Bên trên