Soikeo.info cập nhật: Barca "bắt cóc" sao Leicester về thay Umtiti

Barca đang đàm phán mua gấp trung vệ Caglar Soyuncu, sau khi hết kiên nhẫn với "bệnh nhân" Samuel Umtiti.

Ngày này năm xưa: Milan 'nghiền nát' Barca, ẵm Cup C1

Lampard đổi giọng giữ lại dàn cựu binh Chelsea

MU đàm phán Ndidi, Juventus mua Icardi

Barca vừa đặt vấn đề với Leicester, liên quan đến vấn đề chuyển nhượng trung vệ Caglar Soyuncu.

Theo giới truyền thông Catalunya, Barca theo dõi Soyuncu khá kỹ, trước khi quyết định dứt điểm mục tiêu quan trọng trong mùa hè năm nay.

Soyuncu - người sẽ bước sang tuổi 24 vào cuối tuần này (23/5) - thi đấu nổi bật với Leicester.

Trong mùa giải 2019-20, Soyuncu thay thế Harry Maguire trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự Leicester, giúp "Bầy cáo" có một chỗ trong top 3.

"Có thể Caglar sẽ đến thi đấu cho Barca trong mùa hè này", Mustafa Dogru - người đại diện của Soyuncu - thừa nhận với báo chí Thổ Nhĩ Kỳ.

"Barca muốn ký hợp đồng với Caglar khi cậu ấy còn là cầu thủ trẻ ở Altinordu.

Xem thêm: soi kèo nhà cái

Chúng tôi đã đàm phán với Barca, và họ đưa ra một đề nghị. Tôi nghĩ rằng Caglar nên đến một CLB mà cậu ấy được đá chính thường xuyên, để tiếp tục phát triển sự nghiệp lên đẳng cấp cao hơn".

Barca cần trung vệ giỏi để thay thế Samuel Umtiti - người liên tục dính chấn thương và đánh mất mình.

Mới đây, ngay khi Barca trở lại tập luyện sau thời gian cách ly Covid-19, Umtiti liền dính chấn thương và nghỉ 3 tuần.

Barca tin tưởng có thể bán Umtiti với giá khoảng 50-60 triệu euro. Trong khi đó, tiền mua Soyuncu dự kiến 40 triệu euro.

Trong khi đó, báo chí Pháp cho hay, Mbappe đang nghiêng về khả năng tiếp tục gắn bó PSG, khi CLB này đặt trên bàn đàm phán nhiều ưu đãi, lương cao ngất ngưởng…

Hiện Benzema được chẩn đoãn bị gãy xương khớp bàn chân phải và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng.

Hè năm ngoái, chân sút 27 tuổi liên tục làm mình làm mẩy đòi quay trở lại khoác áo Barca nhưng cuộc nổi loạn bất thành.

Giờ thì mọi thứ càng trở nên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giải Ligue 1 đã phải kết thúc sớm, trong khi hầu hết các đội bóng lớn đều bị ảnh hưởng về mặt tài chính.

Barcelona là ví dụ điển hình khi phải trả khoản lương khổng lồ cho các cầu thủ. Giờ họ đang buộc phải cắt bớt nhân sự chứ chưa dám nghĩ đến việc tuyển quân.

Với tuyên bố trên, Neymar gần như chắc chắn sẽ yên vị ở sân Công viên các Hoàng tử, thay vì đình công đòi quay lại Barca như trước đây.
 
Bên trên