Soikeo.info cập nhật: Liverpool xô đổ hàng loạt kỉ lục trong ngày đăng quang

Với việc Man City phải nhận thất bại trước Chelsea ở vòng 31, Liverpool đã chính thức trở thành nhà vua mới của Premier League với 86 điểm sau 31 vòng đấu, bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 23 điểm.

Theo thống kê từ Opta, The Kop đã trở thành đội bóng đăng quang Premier League sớm nhất lịch sử bóng đá Anh, khi lên ngôi trước tới 7 vòng đấu. Kỉ lục cũ của giải đấu được đồng sở hữu bởi hàng loạt cái tên sừng sỏ là Man Utd, Everton và Man City. Cả 3 đội bóng này đều từng vô địch sớm 5 vòng đấu.

Bên cạnh đó, chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng biến HLV Jurgen Klopp đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là HLV người Đức lần đầu tiên làm được điều này. Năm ngoái, nhà cầm quân 53 tuổi cũng giúp đội bóng thành phố cảng lên ngôi tại Champions League theo một cách hết sức thuyết phục.

Xem thêm: soi keo champion league

Đây là danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 19 của The Kop. Giờ đây, chỉ có Manchester United là sở hữu nhiều danh hiệu này hơn họ, với 20 lần đăng quang.

Lữ đoàn đỏ đã trải qua một chiến dịch Ngoại hạng Anh cực kỳ thành công. Sau 31 vòng đấu, The Kop đem về tới 28 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất một trận trước Watford.

Các đối thủ của Liverpool sẽ phải xếp hàng chào đón Liverpool với tư cách là nhà vô địch mới. 7 cái tên đó là: Man City, Arsenal, Chelsea, Aston Vila, Brighton, Burnley và Newcastle.

Sau khi có bàn thắng sớm, Man City vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát thế trận nhưng không còn duy trì được sức ép như đầu trận. Điều này giúp cho Bournemouth có cơ hội tiếp cận khung thành của Ederson.

Phút 34, Bournemouth suýt chút nữa có bàn thắng gỡ hòa khi Stanislas thực hiện cú đá phạt hiểm hóc tìm đến cột dọc khung thành của Man City. Nhưng chỉ 5 phút sau, đội khách đã nhận bàn thua thứ 2 sau pha solo và dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Gabriel Jesus.

Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận vẫn thuộc quyền kiểm soát của Man City. Trong khi đó, Bournemouth vẫn thi đấu rất kiên cường và cố gắng triển khai tấn công mỗi khi có cơ hội.

Những phút cuối trận, hàng thủ của Man City thi đấu mất tập trung khiến cho khung thành của thủ môn Ederson liên tục bị uy hiếp. Tuy nhiên, những nỗ lực của Bournemouth chỉ mang lại cho họ 1 bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 88 do công của tài năng trẻ Brooks.

Chung cuộc, Man City đánh bại Bournemouth với tỷ số 2-1. Kết quả này không có nhiều ý nghĩa với thầy trò HLV Pep Guardiola. Trong khi đó, trận thua này khiến Bournemouth vẫn giậm chân ở vị trí thứ 18 trên BXH Ngoại hạng Anh và đứng trước nguy cơ bị xuống hạng.
 
Bên trên