Soikeo.info cập nhật:Van Dijk từng bị thất sủng ở giải trẻ Hà Lan

Trung vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại tiết lộ anh từng suýt không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi bị đánh giá thấp ở Hà Lan.

Virgil van Dijk hiện đang là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, thế nhưng ít ai biết, anh từng suýt chút nữa không thể trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Chia sẻ với Sky Sports, trung vệ đang chơi cho Liverpool tiết lộ về tháng ngày khó khăn khi anh bị thất sủng ở giải trẻ Hà Lan.

"Tôi đã thi đấu cho đội trẻở học viện Willem II trong 10 năm. Nhưng giai đoạn khi tôi khoảng 16 tuổi, tôi gần như đã bị loại khỏi học viện ở mùa giải kế tiếp. Tôi bị đánh giá là không đủ trình độở thời điểm đó và đã phải ngồi dự bị rất nhiều.

Những biện pháp này bao gồm kiểm tra sức khỏe từng thành viên và nhân viên đến các cơ sở của CLB, các cầu thủ tập cách nhau 2 mét. Chủ tịch La Liga, Javier Tebas lên kế hoạch đưa bóng đá trở lại vào ngày 12/6 trên những sân đấu không khán giả.

Cuối mùa giải năm đó, may thay tôi có sự phát triển tích cực. Cơ thể của tôi cũng phát triển hơn và sau đó sự nghiệp của tôi có bước phát triển", Van Dijk kể lại.

Xem thêm: soi keo cup c1

Để từ một cầu thủ không được đánh giá cao và vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, Van Dijk đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Ngôi sao người Hà Lan mong muốn câu chuyện của mình sẽ giúp các cầu thủ trẻ vững tin trên con đường đã lựa chọn.

Tuyên bố cho biết: "AC Legnano, thành phố này và toàn bộ làng bóng đá, ở mọi cấp độ, vừa phải nhận một tin buồn nhất. Andrea Rinaldi, chiến binh của chúng tôi, đã rời bỏ chúng tôi.
Biến chứng phình động mạch não đã cướp mất cậu ấy khỏi cuộc đời, với một cuộc sống phía trước và với một sự nghiệp hứa hẹn những mục tiêu tươi sáng. Một bi kịch bất ngờ và gây sốc, thậm chí không thể tưởng tượng được".

Rinaldi gia nhập học viện của Atalanta khi mới 13 tuổi. Trước đây, anh từng giúp đội U17 của câu lạc bộ giành được Scudetto và Supercoppa Italiana.

"Tôi đã phải trải qua một hành trình dài để đi tới ngày hôm nay. Mọi việc luôn có lý do, tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tự hào với thành quả của mình hôm nay.

Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng đến với các cầu thủ trẻ, những người từng không được đánh giá cao giống như tôi", chủ nhân Quả bóng bạc 2019 nói thêm.
 
Bên trên