Sony đã trở thành hãng máy ảnh số 1 tại thị trường Mỹ

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

Sony vừa công bố rằng hãng dã trở thành nhà sản xuất máy ảnh sử dụng ống kính rời lớn nhất tại thị trường Mỹ.

Trong nửa đầu năm 2018, Sony đã tăng trưởng mạnh trong mảng máy ảnh có khả năng thay đổi ống kính, nên đã vượt mặt Canon tại trường Mỹ, cả về lợi nhuận lẫn số lượng máy bán ra. Theo công bố của hãng, thì cứ 10 máy ảnh bán ra thì 4 trong số đó là của Sony. Đây là biểu đồ tăng trưởng của hãng so với các hãng khác trong 2 thời kì 2016-2017 và 2017-2018:

hd.jpg

Trong khi Canon và Nikon vẫn chưa ra mắt máy ảnh Full-frame dạng không gương lật, thì Sony đã ra mắt tới 3 dòng sản phẩm dành cho các đối tượng khác nhau: A7iii, A9, A7Riii và A7Sii. Trong nửa đầu năm nay, 2 sản phẩm bán chạy nhất của hãng là chiếc A7iii và A7Riii, đều là những sản phẩm mới được hãng công bố trong thời gian cuối năm ngoái, đầu năm nay.

Trong thời gian sắp tới, Sony sẽ còn phải phát triển các sản phẩm của mình hơn nữa để giữ vững ngôi vị số một này. Nikon mới đây đã công bố sẽ ra mắt chiếc máy ảnh không gương lật Full-frame đầu tiên của mình, và cả Canon cũng có thể sẽ ra sản phẩm tương tự để cạnh tranh vào đầu năm sau.

Theo Nghe Nhìn​
 
Bên trên