Spiderman Homecoming (2017)

Arceusium

Well-Known Member
spider_man_poster2.jpg

Trong năm nay ta đã chứng kiến sự chia tay nhân vật điện ảnh mà diễn viên đã cống hiến suốt 17 năm cuộc đời, và Hugh Jackman đã hoàn thành trọn vẹn cho khán giả. Phải nhắc đến Logan vì là sự tương phản với nhân vật mà ta đang sắp bàn tới : chỉ trong 15 năm mà Spiderman đã có 7 lần ra rạp với 3 diễn viên khác nhau thể hiện , dễ làm cho nhiều người cảm thán " thôi nào, không phải lại lần nữa chứ ?!? ", ngán ngẩm, chán nản với cả chục phim loại siêu nhân này hàng năm ....

... tất nhiên là các hãng sản xuất cũng nghe thấy điều đó nên họ đã nỗ lực hết sức để làm mới những đứa con của mình, dù biết là không thể tránh khỏi sai sót và so sánh với các phiên bản trước, khán giả chúng ta đã nhận được những gì :

Tobey Maguire và Sam Raimi : ba phim một công thức " vật lộn với năng lực kém ổn định - chia tay với con bánh bèo Mary Jane đa tình - đánh nhau với đám phản diện tự sinh tự diệt " , và nhân vật chính thì đa nhân cách " Peter Parker ngố tàu rụt rè mít ướt, nói tiếng bụng không hở miệng " ,nhưng đeo mặt nạ vào thì nhanh nhẹn hoạt bát nói nhiều ( chắc là do Johnny Trí Nguyễn diễn )

Andrew Garfield và Marc Webb : Peter thông minh nhưng số phận bị nguyền đen hơn nhọ nồi, thân với ai thì người đó một là thành ác nhân hai là hóa kiếp chết nhăn răng, nhưng mà được cái mạnh mẽ vài ngày sau là hết đau buồn trở lại như cũ ngay. Vãi cả dramatic !
hqdefault.jpg


Bây giờ là Tom Holland và... Marvel : chỉ là một thằng nhóc con không hơn không kém, non nớt nông nổi, cứng đầu thích thể hiện, vô tư vô lo, không phải đối diện với những đau khổ tinh thần mất mát của cuộc sống ( không có bác Ben ). Một nhân vật tươi sáng hơn chuẩn của Marvel, và khác biệt hơn cả những nhân vật khác cùng thể loại : đây là siêu anh hùng ít " bá đạo " nhất, nói thẳng ra là yếu đuối non kém nhất trong genre superheroes.

ủa mà chúng ta mong chờ được gì ở một thằng nhóc 15 tuổi chứ ?! Hợp lý mà.

Về nội dung phim, có thể gọi nó là "post - civil war" - hậu nội chiến, liên quan kết chặt chẽ với phần 3 của captain, từ phút đầu tiên cho đến " giây cuối cùng " ;) , ý đồ đã hiện rõ trong trailer và clip 4 phút intro của phim được giới thiệu rộng rãi :


Cho nên mình nghĩ là phim này cũng giống như Guardians Of The Galaxy Vol 2 vừa rồi, tức là phục vụ cho fan ruột thôi, chứ non fan không biết gì về vũ trụ này thì xem sẽ "bớt hay" một chút

Quan trọng là cái trailer phim này cũng lại là chiêu trò đánh lạc hướng sự chú ý, ra vẻ spoil các chi tiết quan trọng về vai trò của Tony Stark - Ironman để câu khách, nhưng đến khi xem phim thì thấy bị lừa tình ,nhưng không phải lừa tiền nha, vì sẽ làm tăng sự hứng thú với các bất ngờ và thú vị mà phim mang lại, ai cũng sẽ nghĩ " đây không phải là những cái mà mình mong đợi " theo hướng tích cực, ai mà chê Nhện mới xài đồ công nghệ quá đáng mất chất sẽ phải rút lại
f3BOg4SfPqI.jpg

Và phim này cũng đã cải thiện đáng kể chất lượng của nhân vật phản diện, điều vốn là điểm yếu của MCU trước tới nay sau Loki, và có lẽ vì họ đã nerf hero đi một tý nên tự nhiên villain hay hơn nhiều, dù không thể so sánh với sức mạnh của trùm cuối phim GoTG Vol 2.

Không phải vì mình là fan cuồng nên khen ngợi bất chấp đâu, đây thật sự là một bước tiến thành công của MCU, một sự thay đổi mới lạ để không làm sáo mòn dòng phim mà họ đang dẫn đầu, không có các motifs : vô tình được sức mạnh - kẻ thù từ "trên trời rơi xuống " - đánh nhau thất bại - trở lại và lợi hại hơn xưa - anh hùng cứu mỹ nhân - chính nghĩa gánh vác vũ trụ đánh bại kẻ ác, " I save today for you save the world tomorrow", etc...

Phim là một câu chuyện rất đời thường đơn giản gần gũi, khiến ta nhớ lại thời trẻ trâu bồng bột mà ai cũng từng trải qua : thể hiện bản thân để được người mình ngưỡng mộ công nhận, để được hẹn hò với người con gái mình thích, cuộc sống học đường nhí nhố teenagers mà người lớn thì muốn một vé quay lại còn bọn nhóc thì lại muốn lớn nhanh để thoát khỏi... Tóm lại đây là phim về sự trưởng thành của một cậu nhóc " vô tình chơi với đám Avengers" nên ảo tưởng sức mạnh của con nghé !

Dám chắc rằng ai cũng phải công nhận tài năng của Tom Holland sau khi xem phim, cậu ấy được sinh ra để làm Peter Parker, không nghi ngờ, không so sánh với Toby và Andy nữa vì không cần thiết và khập khiễng , Tom dễ thương hơn và diễn xuất thành công hơn hai đàn anh
spiderman-mondo-poster.jpg

Michael Keaton chắc chết vai người thú, hết Batman rồi Birdman giờ là Vulture, nhưng thách ai dám phán xét phê bình ông này diễn xuất đấy! Mình nghĩ vai diễn sẽ được bàn tán nhiều nhất sẽ lại là....... Dì May <3 ;)

Nội dung, hình ảnh, âm thanh, hành động ư ? In Marvel we Trust ! Yên tâm không thất vọng đâu.
Chỉ có cái nhạc phim chán phèo cũ mèm và mảng hành động thì mình chỉ muốn... rước người làm cho Wonder Woman qua để nó slow motion casting channeling tý tý thôi, tại nó nhanh tới mức cảm tưởng như chớp mắt là bỏ lỡ nó hết skill rồi...

Phim có 2 after credit, và sẽ làm cho khán giả ố á hú hét nhảy nhót ( fan cuồng thì ngất xỉu ) vì màn cameo gây shock. Rotten tomatoes vẫn đang rất cao 92-93%, nên mình đành chấm 9/10 thôi... hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:

longham

Active Member
Bom tấn hè của Marvel đây rồi, ahihi. Mà ng nhện lần này chỉ có 15t thôi à, chắc là trẩu tre :v
 

Arceusium

Well-Known Member
Trong 2 ông diễn trước, ông Tobey trông tội nghiệp vãi, ghét con ml MJ, yêu mà đeck chung thủy, hở ra là yêu thằng khác.
Còn thằng sau, diễn như thằng bị tăng động và tự kỷ level max, đánh đấm thì hay nhưng diễn như shit.
Chú mới, ko biết thế nào, nhưng ưng cái là nó về với team Avenger.

Khá khen cho Marvel Studio đã dám thay đổi hoàn toàn câu chuyện không theo nguyên tác nên Nhện Tom phát triển tâm lý rất tự nhiên+ bản thân phim trước Civil War đã khác xa nguyên tác rồi) , hai lần trước Sony làm rất khiên cưỡng trong vấn đề phát triển tâm lý cho giống nguyên tác nên xem rất gượng : nếu bác Ben không chết và không trăn trối câu " quyền năng đi đôi với trách nhiệm " thì ta đã có một Nhện khác rồi. Nhện Tom thì ngược lại , biết tự mình suy nghĩ ra điều đó ( qua đoạn hội thoại với Tony ở nhà Peter trong Civil War) tuy có hơi trẻ trâu nhưng cũng ẩn chứa sự chín chắn cao thượng đằng sau đó rồi. Không có người dạy dỗ thì nhận bài học từ cuộc sống vậy. Đây là con Nhện hay nhất trong 3 con !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
CÓ vẻ như dân tình Marvel rất thích Spider Man và anh Sói.
Tất nhiên rồi, Marvel sẽ không có ngày hôm nay nếu không sáng tạo ra hai nhân vật này, giống như DC mà không có Bat và Sup vậy. Những vấn đề mà Peter và Logan phải đối mặt tạo ra rất nhiều cảm xúc đồng cảm không như những nhân vật khác
 

torune

Film critic
Tặng phim này cà chua tươi (fresh) nhé. Kiểu phim teen tuổi mới lớn (coming of age) kết hợp yếu tố siêu anh hùng. Cơ mà mình ưng mấy phim học đường của Mỹ. Hiện thị trường chưa có phim này. Kết cũng lạ. Marvel đợt này đại thắng rồi.

Arceusium thấy nhạc phim cũ cũ sao ko? Nhất những đoạn cao trào, hòa âm như hoạt hình classic của Disney vậy.
 

Arceusium

Well-Known Member
Tặng phim này cà chua tươi (fresh) nhé. Kiểu phim teen tuổi mới lớn (coming of age) kết hợp yếu tố siêu anh hùng. Cơ mà mình ưng mấy phim học đường của Mỹ. Hiện thị trường chưa có phim này. Kết cũng lạ. Marvel đợt này đại thắng rồi.

Arceusium thấy nhạc phim cũ cũ sao ko? Nhất những đoạn cao trào, hòa âm như hoạt hình classic của Disney vậy.

Uhm vì ekip làm phim này bị chỏi nhau đó, không có sự thống nhất về phong cách mix nhạc và chỉ đạo hành động, Marvel sáng tạo và casting nhưng chỉ đạo sản xuất cùng tiền vốn thì của Sony, xem thấy rõ sự mâu thuẫn luôn . Nhưng dù sao thì phim này chắc chắn không fail, ít nhất cũng phải 800 triệu. Chúc mừng Marvel và mong được một tỷ. Cuối tuần này sẽ xem lại lần nữa, chắc sẽ vài lần nữa :D, Tom Holland vào vai dễ thương cực kỳ, xem đi xem lại vẫn thấy vui vẻ thư giãn nhỉ. Cuối năm nay chỉ còn hóng mỗi Coco, Star War 8 và Hulk 2... ý nhầm, Thor Ragnarok ! Toàn là Disney... .

À quên mất còn Justice League và Kingsman 2 nữa chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

davidbeckham_nd

Well-Known Member
Hollywood cũng ko tránh đc sự thiếu ý tưởng và dần dần sẽ dẫn đến " Nhàm"
 

acquycodon

Active Member
Nghe bảo hay hơn phần 2 2004 gì đó nên cũng tò mò.
Xem xong thấy quá là bình thường luôn.
1 bộ phim thuộc dạng an toàn, mọi thứ vừa đủ, chứ nói cảm xúc và mãn nhãn như bản 2 (2004) thì còn lâu mới đạt được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

songdonggun

Active Member
Tò mò thôi chứ cảm giác chả hay tý nào. Đúng bác chủ top fan ruột nên thấy 99% là khen rồi nên đợi review thẳng thắn hơn :D. Dàn case phụ cực kỳ thảm hại mà không được nhắc đến :3. Toàn bánh béo trông còn bẩn bẩn chứ. Còn về nhện thì chả còn gì để nói khi chơi với iron rồi :3
 
tối nay mình đi coi thích người nhện, mà mình thấy cái thằng Rotten tomatoes chấm điểm mấy phim MCU cao vãi ra mặc dù thấy có phim dở tệ như cái CA civil war ấy mình thấy dở như hạch mà chấm cao vãi ra
 

Bladebrave

Active Member
mà hành động nhanh quá à, ô tuyệt, mình lại thích thế. nhên giác quan, phản xạ siêu nhạy đến top marvel mà. phải phản ứng nhanh, thích những cảnh hành động phải bật coi lại nhiều lần =)) slow motion kiểu WW lại hỏng :D mà cá nhân không thích slow motion của WW. quá nhiều và lố. cảm giác rất đơn điệu chứ không đẹp

nhân tiện. có ai review khoản 3D chút đi
 

Arceusium

Well-Known Member
be-yourself-accept-yourself-value-yourself.jpg

Hãy tự mình trải nghiệm rồi cảm nhận bằng cảm quan của mình, 2-3 h giờ và 2-300k vnd để tự mình giải trí đâu có lớn đến mức chết đi sống lại để có mà phải tính toán chờ người khác nhận xét trước, đừng để cảm nhận của người khác chi phối mà bỏ lỡ nhiều thứ, hay dở xấu đẹp là cảm nhận cá nhân không ai giống ai , nói mãi mệt mất vui...
 

Arceusium

Well-Known Member
tối nay mình đi coi thích người nhện, mà mình thấy cái thằng Rotten tomatoes chấm điểm mấy phim MCU cao vãi ra mặc dù thấy có phim dở tệ như cái CA civil war ấy mình thấy dở như hạch mà chấm cao vãi ra
Rotten bị Disney đưa hối lộ hết rồi, chủ quản là Warner Bros cũng phải bó tay sắp bán lại cho Marvel luôn đấy, mất công anti fan của Marvel đòi hack đánh sập lần nữa thì mệt, mấy nhà báo toàn bồi bút nhận tiền của Disney nên viết méo công bằng lý trí gì cả, toàn review sao mà giờ tăng lên 94% rồi. Ngộ cái là ai vào vote cũng được hết , bạn cũng vào vote được đó, chúng ta rủ nhau vào vote 0,25 sao đi, cho nó thối nát trái cà đi :rolleyes::cool:http://www.hdvietnam.com/threads/sp...oi-phe-binh-va-khan-gia.1321032/#post-9354139
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên