Tại sao tên gọi “iPhone 9” sẽ tốt hơn nhiều so với "iPhone SE 2"?

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Giữa tranh cãi xoay quanh tên gọi, liệu rằng iPhone 9 có phải là cái tên xứng đáng hơn iPhone SE 2?

2039042.jpg


Theo những thông tin mới nhất, Apple dự kiến sẽ trình làng chiếc iPhone giá rẻ mới vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Xoay quanh câu chuyện tên gọi của chiếc iPhone này vẫn còn rất nhiều tranh cãi.

Nếu như chỉ cách đây vài tháng trước, giới công nghệ và cả những nhà phân tích uy tín đều tin rằng iPhone 9 sẽ là tên gọi chính thức thì gần đây, lại có thông tin cho rằng iPhone SE 2 mới chính là tên gọi của iPhone mới. Vậy cái tên nào mới thực sự có ý nghĩa và tốt nhất cho doanh số của chính nó?

Nhưng trước khi phân tích tên gọi nào phù hợp hơn. Chúng ta hãy tìm hiểu xem iPhone mới có gì?

iPhone SE thế hệ tiếp theo được cho sẽ có mức giá 399 USD tại thị trường Mỹ. Nhưng so với phiên bản tiền nhiệm, model này sẽ có màn hình lớn hơn với kích thước 4.7 inch.

Một số bức ảnh render cho thấy, iPhone mới sẽ lấy cảm hứng từ iPhone 8 nên không chỉ có kích thước lớn hơn mà chiếc máy này còn có thiết kế giống với iPhone 8, ví dụ như viền dày và sự quay trở lại của Touch ID và nút Home vật lý.

Ngoài ra, iPhone SE mới sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình, khả năng cao sẽ tích hợp con chip Apple A13 Bionic hoặc một con chip đời thấp hơn. Thêm vào đó, camera trên máy chắc chắn sẽ được cải thiện.

Vậy tại sao Apple nên đặt tên là iPhone 9 thay vì iPhone SE 2?

Trước hết, thông số kỹ thuật là chỉ dấu đầu tiên cho thấy, thiết bị này nên được gọi là iPhone 9. Bởi vì về cơ bản, đây là phiên bản nâng cấp của iPhone 8 với hình dáng, kích thước tương tự. Do đó nếu gọi là iPhone 9 sẽ hợp lý hơn.

Từ góc độ tiếp thị, việc lựa chọn cái tên iPhone 9 nhiều khả năng sẽ mang tới "sức hút" lớn hơn iPhone SE 2. iPhone 9 dễ gọi hơn, dễ nhớ hơn, trong khi iPhone SE 2 khá phức tạp, khó nhớ và không ấn tượng.

2039045.jpg


Một số người dùng lo lắng rằng, việc ra mắt iPhone 9 vào thời điểm iPhone 11/11 Pro Max đang chiếm sóng thị trường hiện nay có thể ảnh hưởng đáng kể đến doanh số, bởi khách hàng thường có tâm lý tránh xa các model đời cũ và không có quá nhiều nâng cấp. Tuy nhiên, Apple vốn nổi tiếng là ông trùm marketing nên hãng sẽ biết cách làm nổi bật mục đích ra đời của iPhone 9, đồng thời xua tan những hoài nghi của người dùng về một thiết bị "bình cũ rượu mới".

Tất nhiên giá bán của iPhone 9 mới chính là yếu tố quan trọng nhất. Nếu giá bán của máy đúng là 399 USD như giới thạo tin chia sẻ, nó sẽ trở thành một sản phẩm vô cùng hấp dẫn và đáng mua tại thời điểm này.

Nên nhớ rằng, iPhone 8 hiện có giá 449 USD và sở hữu cấu hình cũ. Do đó khi iPhone 9 sở hữu cấu hình nâng cấp và mức giá hấp dẫn, người mua càng có lý do để sở hữu chiếc máy này hơn. Đó là chưa kể, số người dùng tìm mua các model iPhone cũ cũng không phải ít và việc bỏ ra 399 USD cho một chiếc iPhone mới, có cấu hình tốt chắc chắn "hời" hơn việc mua một chiếc iPhone cao cấp nhưng là hàng cũ, đã qua sử dụng.

Như trong một phân tích trước đây, mục đích ra đời của iPhone 9 không nhằm bán được với số lượng lớn. Mục đích của Apple khi bán ra chiếc máy này là khuyến khích người dùng sớm nâng cấp lên những chiếc iPhone mới hơn, qua đó vừa đảm bảo người dùng iOS sẽ có được trải nghiệm mượt mà nhất và vừa thúc đẩy doanh số bán hàng.

Theo Vn review​
 
Bên trên