Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

win7

Active Member
Sharp Corp, nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn của Nhật Bản, vừa thông báo đã thua lỗ 17,4 triệu USD trong quý kết thúc vào tháng 6/2014 và nói thêm rằng họ vẫn kỳ vọng vào một năm hoạt động có lợi nhuận vì doanh nghiệp này đang nỗ lực vượt qua những năm làm ăn thua lỗ vừa qua.

Sharp, đặt trụ sở tại Osaka, đã lỗ 1,79 tỷ yen (17,4 triệu USD), chủ yếu do các yếu tố nhất thời.

Sharp cho biết họ vẫn đang đi đúng hướng để thu về 30 tỷ yen trong tài khóa 2014 (kết thúc vào tháng 3/2015).

Doanh thu trong quý trên là 617,7 tỷ yen, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số bán máy thu hình (TV) tăng, nhất là ở thị trường Trung Quốc, với lợi nhuận hoạt động đạt 4,6 tỷ yen, so với 3,01 tỷ yen của cùng kỳ năm trước.

Sharp đang trong giai đoạn tái cấu trúc quá trình để cắt giảm thua lỗ, do việc kinh doanh thiết bị điện tử bết bát.

Nhờ doanh thu tăng mạnh và nỗ lực cắt giảm chi phí, Sharp đã kinh doanh có lời trong tài khóa vừa qua sau hai năm chịu lỗ nặng./.
 

kero2005

Active Member
Ðề: Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

nói thật chứ sharp làm con 4k 40 in nào rẻ rẻ làm monitor, con monitor 30 của anh ấy gia trên trời
 

viettoanhp

Well-Known Member
Ðề: Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

Hàng điện tử của Sharp tốt nên rất khó để họ hạ giá thành. RIêng một cái TV của Sharp bình thường đã nặng hơn những chiếc TV cùng loại vài kg vì linh kiện của họ đầy đủ và gia công khá tốt. Hi vọng Sharp sẽ sớm vượt qua khó khăn và vẫn giữ được chất lượng của mình
 

Di Oi Gi

New Member
Ðề: Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

do Sharp đầu tư vào board mạch quá kỹ

bình thừơng các board khác dùng răng cắn nhẹ là thấy có dấu ngay

nhưng board của Sharp cắn mạnh thì răng gãy trong khi mạch chẳng xi gì cả

mình cũng hy sinh vài chiếc răng để thử board các hãng rồi, sharp là chắc nhất

hèn chi hãng đặt tên Sharp, nếu biết trước ý nghĩa chữ Sharp từ đầu em ko bao giờ cắn đâu....

Sharp lỗ là đúng rồi
 

DigiCity Group

Well-Known Member
Ðề: Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

do Sharp đầu tư vào board mạch quá kỹ

bình thừơng các board khác dùng răng cắn nhẹ là thấy có dấu ngay

nhưng board của Sharp cắn mạnh thì răng gãy trong khi mạch chẳng xi gì cả

mình cũng hy sinh vài chiếc răng để thử board các hãng rồi, sharp là chắc nhất

hèn chi hãng đặt tên Sharp, nếu biết trước ý nghĩa chữ Sharp từ đầu em ko bao giờ cắn đâu....

Sharp lỗ là đúng rồi
E vẫn thíc panel của sharp nhất :D
 

Haxen

Well-Known Member
Ðề: Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

Hàng điện tử của Sharp tốt nên rất khó để họ hạ giá thành. RIêng một cái TV của Sharp bình thường đã nặng hơn những chiếc TV cùng loại vài kg vì linh kiện của họ đầy đủ và gia công khá tốt. Hi vọng Sharp sẽ sớm vượt qua khó khăn và vẫn giữ được chất lượng của mình

do Sharp đầu tư vào board mạch quá kỹ

bình thừơng các board khác dùng răng cắn nhẹ là thấy có dấu ngay

nhưng board của Sharp cắn mạnh thì răng gãy trong khi mạch chẳng xi gì cả

mình cũng hy sinh vài chiếc răng để thử board các hãng rồi, sharp là chắc nhất

hèn chi hãng đặt tên Sharp, nếu biết trước ý nghĩa chữ Sharp từ đầu em ko bao giờ cắn đâu....

Sharp lỗ là đúng rồi

Thời này nó khác hoàn toàn với thời xưa nhưng Sharp vẫn cứ cổ hủ và chờ đợi một ngày mới sẽ đến với họ.
Thật sự mà nói Sony trước đây cũng vậy nhưng họ đã tỉnh cơn mơ từ những năm 2012 nên đã giao phó cho một cty của Taiwan làm về mảng TV, và giờ đây họ đã khá hơn nhiều.
Nói về thua lỗ thì 17tr USD chẳng đáng là bao nhiêu đối với các ông lớn trong lĩnh vực điện tử cả
 

thalmann

New Member
Ðề: Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

Người tốt thường chết sớm còn kẻ tiểu nhân bỉ ổi lại sống dài lâu, âu cũng là cuộc đời vậy
 

tuyen_kientruc2010

Well-Known Member
Ðề: Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

Hãng Sharp chuyên thiết kế tivi cỡ to, cái nào cấu hình cao, nhiều tính năng thì giá khá cao, các mẫu 40"-55' it mẫu, toàn 60-90" cái giá ko phải người tiêu dùng nào cũng mua được, và cái kích cỡ tivi quá lớn so với phòng khách, em thích hãng Sharp sản phẩm gì cũng bền ít lỗi.
 

DigiCity Group

Well-Known Member
Ðề: Tập đoàn Sharp thông báo thua lỗ hơn 17 triệu USD trong quý 2

Hãng Sharp chuyên thiết kế tivi cỡ to, cái nào cấu hình cao, nhiều tính năng thì giá khá cao, các mẫu 40"-55' it mẫu, toàn 60-90" cái giá ko phải người tiêu dùng nào cũng mua được, và cái kích cỡ tivi quá lớn so với phòng khách, em thích hãng Sharp sản phẩm gì cũng bền ít lỗi.
Năm nay sharp có 40" xong vọt cái 60" làm vậy khó chọn cho người tiêu dùng quá .
 
Bên trên