Tây Ninh quê mình.

sonyfc

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

8673558459_e1c8f4c411_c.jpg
 

NHVL

New Member
Re: Ðề: Tây Ninh quê mình.

Ps A.C.E: Nguyên văn là "Đại đạo tam kỳ phổ độ Tòa thánh Tây Ninh yêu cầu không chạy xe trên sân gạch. Cám ơn hình Mr. C's" =))

Có hình này luôn hả bác, ngay chổ nào mà có tấm ảnh đó vậy nhỉ :D
 

MrC

Member
Ðề: Re: Ðề: Tây Ninh quê mình.

Có hình này luôn hả bác, ngay chổ nào mà có tấm ảnh đó vậy nhỉ :D

Theo báo Tây Ninh khu này là: ...cụm ba toà bảo tháp, mộ các ngài Thượng Sanh, Thượng Phẩm (ở hai bên) và Hộ Pháp ở chính giữa. Qua ba toà tháp ấy, ở cuối trục kiến trúc này mới là cổng Chánh môn, sừng sững vươn lên, là một điểm nhấn quan trọng của toàn bộ cảnh quan kiến trúc Đông Tây tính từ ngôi đền thánh...

Ghi chú: Chử đỏ là chữ ký của người cầm máy "cùi bắp" cám ơn A.C.E đã xem hình =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Cây Bồ đề cổ thụ do Đại đức Thera Narada, phó Tăng thống Phật giáo Srilanka, tặng cây con chiết từ cây Bồ đề ở Chùa Mahabodhi (Bồ Đề Đạo Tràng), Ấn Độ cho Tòa Thánh năm 1953.


DSC02375.jpg


Cách cội bồ đề vài thước có cột phướn cao 18m....



DSC05936_zps673dac0e.jpg



Hai khán đài một ở phía đông gọi Đông khán đài, và một ở phía tây gọi là Tây khán đài, là nơi để tín đồ hành hương và du khách về xem rước Cộ mẫu vào 2 kỳ Đại lễ mỗi năm. Vào dịp Vía Đức Chí Tôn mùng 9 tháng Giêng và Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8, đây còn là nơi trưng bày những gian triển lãm của tín đồ các châu đạo về dự lễ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhacaotang

New Member
ảnh của bác đẹp cơ mà mình thích những tấm nhìn màu xanh tươi hơn cơ. Nhìn tối wa' thấy TN buồn ghê gớm
 

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Đình Hiệp Ninh là một công trình kiến trúc cổ được xây dựng cách nay trên 100 năm, còn lưu giữ nhiều công trình nghệ thuật điêu khắc tinh xảo với nghệ thuật chạm nổi, chạm thủy, sơn son, thếp vàng tinh xảo với trình độ tạo tác mỹ thuật cao, lưu dấu lại tài hoa của ông cha ta khi xây dựng công trình này. Đình đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá năm 1990.Nằm sát quốc lộ 22B thuộc khu phố 4, phường 2, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đình thờ những người có công khai phá vùng đất Tân Ninh xưa, là 1 trong 2 huyện thuộc phủ Tây Ninh dưới thời vua Minh Mạng.


DSC05875_zps2ca8ffb0.jpg



Đình được xây dựng vào khoảng năm 1880, đến nay đã trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. Năm Khải Định năm thứ 2, ngày 18/3/1917, đình được sắc phong Thành hoàng bổn cảnh. Năm 1943, đình được xây thêm cổng chính.
Đình Hiệp Ninh còn lưu giữ nhiều công trình nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, được nhà nước công nhận là Di tích lịch sử Văn hóa Quyết định số 1340/QĐ-BT ngày 12/10/1993 do Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành.


DSC05873_zpsf046a6a9.jpg



Mặt tiền đình qua mặt tam cấp, hai bên có lầu chuông, gác trống; cửa chính ba giang đóng gỗ bức màn, chạm lộng hoa dây, chữ thọ, bát quái, trên mặt dựng gian giữa đắp cuốn thư, trên nóc đắp lưỡng lông chầu nguyệt, kiểu dáng này được lặp lại hai lần trên nóc tiền đình và hậu đình (lưỡng long tranh châu và cá hóa rồng). Điều khác biệt và các kiến trúc đình khác là lầu chuông gác trống được xây vuông, hai tầng chiếm hết phần hai gian đầu hồi, những cửa mái vòm - với lối kiến trúc này, tạo mặt dựng ngôi đình cân đối vững chắc.


DSC05872_zps99f8e674.jpg


Ps: Nhưng tại đây, vừa có 1 chuyện buồn xảy ra cho gia đình 2 em học sinh. Híc...Híc. K biết nói gì nữa...
 

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Ngày xưa, nơi đây là một gò đất cao mọc đầy dây kén nên dân gian gọi là Gò Kén, tên gọi đó tồn tại cho đến ngày nay dẫu loại dây kén đã hoàn toàn biến mất từ lâu. Do đó, chùa Thiền Lâm còn được dân gian gọi là chùa Gò Kén cho đến bây giờ. Trong sách “500 danh lam Việt Nam” của Vũ Văn Tường (NXB Thông Tấn năm 2005) thì chùa Thiền Lâm là một danh lam nổi tiếng ở Tây Ninh.



DSC05868_zps49c0393a.jpg





DSC05867_zps0c11ad5f.jpg



Ps: Ngày 12/05/2013 Đi ngang qua, k thấy cổng này. Híc...Híc


DSC05864_zps91ed9178.jpg




Vào năm 1925, hoà thượng Thích Từ Phong (tên huý là Như Nhãn), đệ tử của hoà thượng Thích Trí Lượng cùng các tín đồ phật giáo đã xây dựng ngôi chùa lại kiên cố trên một khuôn viên rộng 20.000m2 (ngày nay diện tích này đã bị thu hẹp lại).

DSC05859_zps148bdb7e.jpg





DSC05865_zps3eccda9b.jpg


Ngôi chùa mọc lên giữa một khung cảnh thiên nhiên rất nên thơ, con đường đất đỏ đi vào chùa quanh năm yên ả dưới những bóng cây xanh rợp mát. Hai bên đường còn có những thửa ruộng rì rào tiếng lúa reo trong gió và những ao sen rộ nở vào mùa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Trên sân chùa, dưới bóng cây bồ đề toả rộng là tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni khá to đang tham thiền được chùa xây vào năm 2009.


DSC05862_zps341b7f38.jpg



DSC05860_zpscac09804.jpg



DSC05857_zps75535a26.jpg
 

sonyfc

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Chùa Gò Kén đang xây dựng nhiều hạng mục để xứng tầm là trung tâm Phật giáo của tỉnh Tây Ninh!
 

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Công trình cầu Quan (thị xã Tây Ninh) đã đủ điều kiện thông xe, lúc 7 giờ sáng 20.3.2013, cầu Quan được chính thức đưa vào khai thác, sử dụng.


DSC05885_tonemapped_zps9044e016.jpg
 

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Qua cầu Quan, lên dốc Tòa, ngó bên trái thì thấy vườn hoa Thắng Lợi với một tượng đài khắc ghi tội ác của kẻ thù và tinh thần bất khuất bảo vệ quê hương của quân dân thị xã Tây Ninh.


DSC05878_zpsc6026964.jpg




DSC05879_zps7de5148a.jpg




DSC05881_zps31c41022.jpg




DSC05882_zps3815cdcf.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Năm 1881, Linh mục Simon Sĩ, nguyên Chánh xứ Họ đạo Tha La, đã đến và lập nên Họ đạo Tây Ninh (trực thuộc Giáo phận Sài Gòn, tờ khẩn đất lập trước bạ và sang tên ngày 29/05/1888). Ngôi Thánh đường đầu tiên mái tranh vách lá, sau đó một nhà thờ khang trang hơn được xây dựng.


DSC05749_zpsca5f1d90.jpg



Tháng 03/1915, Linh mục Phaolô Đàng về làm Chánh xứ. Ngài bắt tay khởi công xây dựng ngôi Thánh đường mới, khánh thành vào năm 1932 và đặt bổn mạng Nhà thờ là Kitô Vua - Christo Regi. Lần thứ 2 do Cha Gioan Baotixita Lê Quang Đức xây dựng (vào năm 1969-1970) vẫn được dùng cho đến nay.


DSC05755_zpsfaa26236.jpg



Đồng thời, để phục vụ cho việc giáo dục, Cha Tôma Trí đã cho xây một Trường Tiểu học Tư thục Công Giáo Bình Dân vào năm 1943, gồm 5 lớp cấp I, dạy văn hóa và Giáo lý cho con em giáo dân (kể cả người ngoài Công giáo). Ngôi trường này được Cha Phêrô Lê Văn Phát xây lại vào năm 1964. Nhờ đó Giáo xứ Tây Ninh bắt đầu có các nữ tu dòng Mến Thánh Giá luân phiên đến phục vụ - kiêm nhiệm việc dạy học ở trường tiểu học.
 

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Một trong những thắng cảnh đẹp của Long Hoa là Báo Quốc Từ được xây dựng từ năm 1955, tại chợ Long Hoa nhìn từ cửa một ( cửa Bắc ngày xưa) lên đại lộ lớn Báo Quốc Từ cũ ( nay là đường Tôn Đức Thắng) đã thấy lồng lộng đền Báo Quốc Từ uy nghi,lộng lẫy ở giữa đường rộng rãi như một quảng trường,bên cạnh là công viên Hòa Thành mênh mông với nhiều cây cảnh đẹp đẽ.


DSC05774_zps6ffef5db.jpg



Nơi đây là đền thờ những vị có công lớn đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.như các vị vua nhà Nguyễn có tinh thần cách mạng chống Pháp đô hộ : Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, và nhà cách mạng Cường Ðể. Báo Quốc Từ cất theo hình lục giác đều, hai mặt trước và sau có đắp đôi liễn nơi cổng chánh nói lên sự tôn kính đối với các bực anh hùng chí sĩ xả thân bảo vệ tổ quốc, xây dựng giang sơn.



DSC05767_zps9752ee16.jpg



Trong Báo Quốc Từ, nơi bàn thờ chánh thì thờ Quốc Tổ Hùng Vương, các vị Cứu quốc công thần, chiến sĩ trận vong.

Bài vị thờ viết bằng Hán tự, chép ra như sau:

Chữ lớn hàng giữa:
HÙNG VƯƠNG QUÂN CHI THỈ.

Hàng bên trái:
CHIẾN SĨ TRẬN VONG.

Hàng bên phải:
CỨU QUỐC CÔNG THẦN.



DSC05768_zps855fde11.jpg



Hằng năm tại Báo Quốc Từ, Hội Thánh có thiết lễ cúng tế 5 lễ,nhưng lớn nhất quy tụ dân chúng đến dự đông đảo là ngày Lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch,ngoài cúng tế còn có múa lân,múa rồng rất vui,sôi nổi.Ngày đó Ban tổ chức đãi ăn miễn phí, ai vô ăn tiệc cũng được cả.



DSC05772_zps114e4265.jpg
 

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

DSC05910_zps15c4a705.jpg



Quảng trường Chiến Thắng



DSC05909_zps9e0e5e3c.jpg



Quảng trường Chiến Thắng



DSC05914_zps14fc2338.jpg



Đài liệt sĩ Tây Ninh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên