TCL đang thử nghiệm rạp chiếu phim cá nhân với thiết kế của một chiếc kính mát

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
TCL đem đến sự kiện IFA năm nay một sản phẩm khá thú vị, đó là một chiếc mắt kính như kính mát nhưng được tích hợp hai màn hình OLED cùng loa hai bên tai sẽ tạo cảm giác như đang ngồi trong một rạp chiếu phim thực thụ.

Khác với sản phẩm rạp chiếu phim cá nhân của Sony, Avegant và Royole thường là một tai nghe trùm đầu và một chiếc kính VR kết hợp. Lần này, TCL đã có thể thu thỏ bộ sản phẩm lại chỉ với kích cỡ bằng một chiếc kính mát cỡ lớn. Hai bên tai của chiếc kính này sẽ có một loa nhỏ và thiết bị này sẽ có thể kết nối qua USB-C tới điện thoại tương thích của TCL. Giải thích so sự nhỏ gọn và hình dáng trông khá mỏng manh của chiếc kính rạp chiếu phim này, TCL cho biết hãng nhắm tới việc sử dụng khi ở trên tàu hay đang trên các chuyến đi nên không tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm đeo thoải mái, thay vào đó là gọn nhẹ và tiện dụng hơn.

hqdefault.jpg


Chiếc kính này gồm một lớp kính đen trong suốt, nhưng ở giữa sẽ được gắn hai màn hình OLED cho phép xem phim. Nhưng hai màn hình này không bao phủ hoàn toàn lớp kính đen mà thay vào đó chỉ một phần, phần kính đen trong cũng đủ trong suốt để bạn thấy được các sự kiện bên ngoài. Bằng cách này bạn vẫn có thể vừa xem phim, vừa lấy vé tàu chẳng hạn.

tcl-personal-cinema.png


tcl-personal-cinema2.png
tcl-personal-cinema3.png


Nhằm nhắm tới việc tạo ra màn ảnh rộng 100-inch như một rạp chiếu phim thực thụ, song vì vấn đề an toàn mà dù mắt bạn cảm nhận được độ rộng hình ảnh nhưng các cảnh quan mờ thông qua lớp kính đen trong suốt cũng phần nào làm giảm trải nghiệm này. Bên cạnh đó, loa của cũng không lớn và mạnh mẽ, sẽ là một điểm trừ khi so sánh với rạp chiếu phim thực thụ. Đặc biệt hơn là nếu như ở rạp chiếu phim thực thụ, bạn có thể thoải mái nghiêng đầu, đổi góc nhìn nhưng khi đeo chiếc kính TCL này, mọi góc nhìn đều là một và mọi chuyển động đầu đều có thể chạm vào kính khiến nó xê dịch rất khó chịu.

tcl-folable-tablet.png


Ngoài chiếc kính rạp phim cá nhân này, TCL cũng trình diễn một nguyên mẫu điện thoại gập được hứa hẹn ra mắt vào năm sau. Đây là “nguyên mẫu màn hình máy tính bảng gập được” với tấm nền AMOLED, độ phân giải 2,048 x 1,536 (2K). Theo TCL, hãng đang nghiên cứu cách gập tốt và hiệu quả hơn cho nguyên mẫu này.

Theo Công nghệ Việt​
 
Có gì khác biệt so với công nghệ VR ?
Nghe mô tả thì chưa thấy gì hơn ngoài dí màn Oled vào sát mắt
 
Bên trên