Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Màn hình là một trong những yếu tố quan trọng nhất trên smartphone, màn hình xấu hay đẹp ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định mua hay không của người dùng. Vậy nên nhà sản xuất luôn cố gắng đưa những màn hình tốt nhất lên những sản phẩm hàng đầu của mình. Samsung đã làm vậy với Galaxy Note 3 khi đưa thế hệ mới nhất của công nghệ màn hình OLED (hay còn gọi là Super AMOLED) lên sản phẩm chủ lực này.
Công nghệ màn hình OLED
Trong khi màn hình điện thoại di động vẫn chủ yếu dựa trên màn hình LCD thì màn hình OLED đang phát triển rất nhanh trong thị trường màn hình điện thoại di động. Công nghệ này vẫn còn rất mới, lần đầu tiên nó xuất hiện là trên Google Nexus 1 vào tháng 1 năm 2010. Trong một khoảng thời gian chỉ một vài năm công nghệ hiển thị mới này đã được cải tiến với tốc độ rất ấn tượng, bây giờ nó đã vượt qua những màn hình LCD có chất lượng tốt nhất. Hầu như tất cả các màn hình OLED trong các thiết bị di động hiện nay được sản xuất bởi Samsung Display.
Ở Galaxy Note 3, xuất hiện cải tiến công nghệ đáng chú ý được gọi là Diamond Pixel. Đây là tên gọi được đặt cho cách sắp xếp các phân điểm ảnh rất thú vị trên công nghê OLED của Samsung. Các màu sắc thể hiện là Đỏ, Xanh Lá, Xanh Dương (RGB), có các kích thước khác nhau, trong đó màu Xanh Dương là lớn nhất, do nó có hiệu suất thấp nhất, công nghệ này gọi là Sub-Pixel, tiếp theo là màu Đỏ và nhỏ nhất là màu Xanh Lá. Để tối đa hóa việc thể hiện màu sắc thì các phân điểm ảnh này được bố trí chéo góc 45 độ đối xứng, và nó được xếp thành hình thoi chứ không phải hình vuông hay sọc chồng như thông thường. Vậy nên mới gọi nó là Diamond Pixel (sắp xếp phân điểm ảnh theo hình kim cương).
Đánh giá màn hình trên Galaxy Note 3
Kích thước lớn tăng không gian hiển thị và làm việc
Màn hình trên Galaxy Note 3 có kích thước lên đến 5,7 inch, đối với rất nhiều người thì nó hơi to nhưng thực tế khi cầm trên tay bạn sẽ thấy nó không phải là quá khổ đến mức gây khó khăn. Có thể dễ dàng cầm thoải mái và thao tác bằng một tay, tất nhiên là với tay của đàn ông, còn với phụ nữ thì có lẽ hơi khó khăn một chút, trừ những người có “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa”.
Lợi thế lớn nhất của màn hình lớn là không gian hiển thị rất thoải mái, khi sử dụng các ứng dụng như S Note hay lướt Web hằng ngày, bạn sẽ thấy màn hình lớn mang lại lợi ích thiết thực như thế nào. Ngoài ra, với nhu cầu giải trí như là chơi game hoặc xem video thì màn hình lớn cũng sẽ khiến bạn thỏa mãn hơn. Có thể nói, màn hình của Note 3 đáp ứng tốt nhu cầu công việc, giải trí từ cơ bản đến nâng cao của bạn.
Tất nhiên, một chiếc điện thoại có màn hình lớn sẽ ảnh hưởng đến việc mang theo người như là túi quần phải rộng hơn một chút chẳng hạn hoặc là phải bỏ nó trong túi xách. Tuy nhiên, với những lợi ích thiết thực mà nó mang lại thì bất tiện nhỏ kia có thể dễ dàng giải quyết và chấp nhận được.
Độ phân giải Full HD cho hình ảnh sắc nét
Màn hình điện thoại có độ phân giải cao lên đến 1920 x 1080 pixel dường như là tiêu chuẩn mới cho các smartphone hàng đầu hiện nay. Đối với Note 3, mật độ điểm ảnh lên đến 386 ppi sẽ giúp nó hiển thị hình ảnh chi tiết và sắc nét hơn. Một lợi thế quan trọng của màn hình Full HD nữa là phần lớn nội dung hình ảnh hay video hiện nay đều có độ phân giải 1080p, vậy nên khi trình diễn những nội dung đó có cùng độ phân giải nên không phải rescale lên hoặc xuống, kết quả là cho chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. Ngoài ra, việc rescaling cũng góp phần tiêu tốn pin, ảnh hưởng đến thời gian sử dụng.
Độ sáng ấn tượng
Cho đến trước khi xuất hiện Note 3, màn hình OLED trên thiết bị di động hơi yếu thế hơn màn hình LCD ở độ sáng. Tuy vậy, ở màn hình mới này, độ sáng đã được tăng lên đến 55% so với Note 2 và sáng hơn Galaxy S4 đến 25%. Đối với hầu hết các nội dung hình ảnh, nó cung cấp độ sáng là 400 cd/m2, tương đương hoặc cao hơn so với hầu hết các màn hình LCD ở kích thước này.
Thực tế sử dụng Note 3, mình cảm thấy màn hình của nó có độ sáng rất tốt, việc có độ sáng cao giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng điện thoại trong những hoàn cảnh có độ sáng cao như là ở ngoài trời nắng. Để có thể thể hiện được hình ảnh đẹp trong môi trường có quá sáng thì màn hình phải có độ sáng cao và mức phản xạ màn hình thấp, Note 3 đã là tốt được cả hai điều này. Đây là một bước tiến trong công nghệ màn hình trên Note 3.
Thể hiện gam màu và màu sắc chính xác
Trước giờ, màu hình của Super AMOLED của Samsung thường bị cho là có màu sắc hơi lòe loẹt, rực rỡ và có xu hướng ám xanh. Với Galaxy Note 3, những vấn đề trên đã được cải thiện. Nhất là trong chế độ Movie, nó thể hiện các màu chính xác nhất, trong các chế độ còn lại cũng được nhà sản xuất calibration một cách thích hợp và khá tốt.
Đánh giá về màu sắc của màn hình trên Note 3 này thì mình thấy nó không còn lòe loẹt như các thiết bị trước đó nữa, việc cân chỉnh màu sắc đã hài hòa hơn, hình ảnh thể hiện không quá rực rỡ, tuy vậy nó vẫn hơi ám xanh một chút mặc dù đã tốt hơn rất nhiều so với những màn hình trước đó.
Nhiều chế độ màn hình và quản lý màu sắc
Hầu hết các smartphone và máy tính bảng chỉ cung cấp một thiết lập hiển thị hiệu chuẩn duy nhất, không có cách nào cho người sử dụng để thay đổi nó dựa trên sở thích cá nhân, các ứng dụng đang chạy, hoặc mức độ ánh sáng môi trường xung quanh. Tuy nhiên, tính năng này đã được đưa vào trên dòng Galaxy Note và Galaxy S gần đây, người sử dụng có thể lựa chọn độ bão hòa màu sắc và màn hình hiển thị hiệu chuẩn dựa trên sở thích và ứng dụng.
Galaxy Note 3 có 5 chế độ màn hình để người dùng có thể tùy chỉnh: Adapt Display, Dynamic, Standard, Professional Photo và Movie. Khi chuyển đổi chế độ màn hình, sẽ khởi chạy trình quản lý màu sắc (Color Management) để điều chỉnh các gam màu tự nhiên của màn hình cộng thêm hiệu chuẩn (calibration) của nhà sản xuất cho mỗi chế độ.
Một điều nói thêm là chế độ Professional Photo sẽ giúp ích tốt hơn cho những người đam mê nhiếp ảnh. Với chế độ này, nó sẽ cung cấp gam màu Adobe RGB tiêu chuẩn, một điều rất hiếm có trên các màn hình di động khác, rất hữu ích cho các ứng dụng chụp ảnh kỹ thuật số cao cấp.
Góc nhìn rộng
Smartphone tất nhiên là một thiết bị cá nhân, nó chủ yếu đáp ứng cho một người nhìn vào với góc nhìn trực diện. Nhưng đôi khi có những trường hợp phải nhìn nghiêng hoặc hai ba người cùng chụm đầu vào xem thì việc màn hình có góc nhìn rộng sẽ giúp ích rất nhiều. Thực tế khi thử nghiệm thì Note 3 cho góc nhìn rất tốt, khi nhìn nghiêng đến 30 độ vẫn rõ, thậm chi khi ta giảm độ sáng màn hình xuống thì nhìn nghiêng vẫn rất tốt.
Giúp tăng thời gian dùng pin
Một điều ấn tượng nữa ở màn hình Galaxy Note 3 là nó giúp tăng thời gian dùng pin, những cải tiến trong công nghệ hiển thị đã giúp thời gian dùng pin của Note 3 tăng hơn so với Note 2 khoảng 20% (tất nhiên là pin trên Note 3 cũng tăng thêm một chút) nhưng không thể phủ nhận là màn hình của Note 3 có hiệu quả năng lượng rất tốt nên mới cải thiện được thời gian dùng pin như thế.
Kết luận
Có thể bạn có định kiến là màn hình Samsung thể hiện màu sắc không thật, hơi lòe loẹt hoặc bị ám xanh thì với màn hình trên Galaxy Note 3 bạn có thể suy nghĩ lại. Trên sản phẩm hàng đầu mới nhất của mình, Samsung đã có những bước tiến vượt bậc. Có thể nói màn hình trên Note 3 là màn hình tốt nhất hiện nay so với những thiết bị di động khác của Samsung.
Màu sắc thể hiện chính xác hơn, hài hòa, góc nhìn rộng, độ sáng cao, nhiều chế độ màn hình và thêm nữa là giúp tăng thời gian dùng pin. Đặc biệt, với kích thước màn hình lớn và độ phân giải cao, nó có thể đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu công việc, lướt web hay xem phim.
[video=youtube;lO55j_KvLqw]https://www.youtube.com/watch?v=lO55j_KvLqw[/video]
Công nghệ màn hình OLED
Trong khi màn hình điện thoại di động vẫn chủ yếu dựa trên màn hình LCD thì màn hình OLED đang phát triển rất nhanh trong thị trường màn hình điện thoại di động. Công nghệ này vẫn còn rất mới, lần đầu tiên nó xuất hiện là trên Google Nexus 1 vào tháng 1 năm 2010. Trong một khoảng thời gian chỉ một vài năm công nghệ hiển thị mới này đã được cải tiến với tốc độ rất ấn tượng, bây giờ nó đã vượt qua những màn hình LCD có chất lượng tốt nhất. Hầu như tất cả các màn hình OLED trong các thiết bị di động hiện nay được sản xuất bởi Samsung Display.
Ở Galaxy Note 3, xuất hiện cải tiến công nghệ đáng chú ý được gọi là Diamond Pixel. Đây là tên gọi được đặt cho cách sắp xếp các phân điểm ảnh rất thú vị trên công nghê OLED của Samsung. Các màu sắc thể hiện là Đỏ, Xanh Lá, Xanh Dương (RGB), có các kích thước khác nhau, trong đó màu Xanh Dương là lớn nhất, do nó có hiệu suất thấp nhất, công nghệ này gọi là Sub-Pixel, tiếp theo là màu Đỏ và nhỏ nhất là màu Xanh Lá. Để tối đa hóa việc thể hiện màu sắc thì các phân điểm ảnh này được bố trí chéo góc 45 độ đối xứng, và nó được xếp thành hình thoi chứ không phải hình vuông hay sọc chồng như thông thường. Vậy nên mới gọi nó là Diamond Pixel (sắp xếp phân điểm ảnh theo hình kim cương).
Đánh giá màn hình trên Galaxy Note 3
Kích thước lớn tăng không gian hiển thị và làm việc
Màn hình trên Galaxy Note 3 có kích thước lên đến 5,7 inch, đối với rất nhiều người thì nó hơi to nhưng thực tế khi cầm trên tay bạn sẽ thấy nó không phải là quá khổ đến mức gây khó khăn. Có thể dễ dàng cầm thoải mái và thao tác bằng một tay, tất nhiên là với tay của đàn ông, còn với phụ nữ thì có lẽ hơi khó khăn một chút, trừ những người có “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa”.
Lợi thế lớn nhất của màn hình lớn là không gian hiển thị rất thoải mái, khi sử dụng các ứng dụng như S Note hay lướt Web hằng ngày, bạn sẽ thấy màn hình lớn mang lại lợi ích thiết thực như thế nào. Ngoài ra, với nhu cầu giải trí như là chơi game hoặc xem video thì màn hình lớn cũng sẽ khiến bạn thỏa mãn hơn. Có thể nói, màn hình của Note 3 đáp ứng tốt nhu cầu công việc, giải trí từ cơ bản đến nâng cao của bạn.
Tất nhiên, một chiếc điện thoại có màn hình lớn sẽ ảnh hưởng đến việc mang theo người như là túi quần phải rộng hơn một chút chẳng hạn hoặc là phải bỏ nó trong túi xách. Tuy nhiên, với những lợi ích thiết thực mà nó mang lại thì bất tiện nhỏ kia có thể dễ dàng giải quyết và chấp nhận được.
Độ phân giải Full HD cho hình ảnh sắc nét
Màn hình điện thoại có độ phân giải cao lên đến 1920 x 1080 pixel dường như là tiêu chuẩn mới cho các smartphone hàng đầu hiện nay. Đối với Note 3, mật độ điểm ảnh lên đến 386 ppi sẽ giúp nó hiển thị hình ảnh chi tiết và sắc nét hơn. Một lợi thế quan trọng của màn hình Full HD nữa là phần lớn nội dung hình ảnh hay video hiện nay đều có độ phân giải 1080p, vậy nên khi trình diễn những nội dung đó có cùng độ phân giải nên không phải rescale lên hoặc xuống, kết quả là cho chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. Ngoài ra, việc rescaling cũng góp phần tiêu tốn pin, ảnh hưởng đến thời gian sử dụng.
Độ sáng ấn tượng
Cho đến trước khi xuất hiện Note 3, màn hình OLED trên thiết bị di động hơi yếu thế hơn màn hình LCD ở độ sáng. Tuy vậy, ở màn hình mới này, độ sáng đã được tăng lên đến 55% so với Note 2 và sáng hơn Galaxy S4 đến 25%. Đối với hầu hết các nội dung hình ảnh, nó cung cấp độ sáng là 400 cd/m2, tương đương hoặc cao hơn so với hầu hết các màn hình LCD ở kích thước này.
Thực tế sử dụng Note 3, mình cảm thấy màn hình của nó có độ sáng rất tốt, việc có độ sáng cao giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng điện thoại trong những hoàn cảnh có độ sáng cao như là ở ngoài trời nắng. Để có thể thể hiện được hình ảnh đẹp trong môi trường có quá sáng thì màn hình phải có độ sáng cao và mức phản xạ màn hình thấp, Note 3 đã là tốt được cả hai điều này. Đây là một bước tiến trong công nghệ màn hình trên Note 3.
Thể hiện gam màu và màu sắc chính xác
Trước giờ, màu hình của Super AMOLED của Samsung thường bị cho là có màu sắc hơi lòe loẹt, rực rỡ và có xu hướng ám xanh. Với Galaxy Note 3, những vấn đề trên đã được cải thiện. Nhất là trong chế độ Movie, nó thể hiện các màu chính xác nhất, trong các chế độ còn lại cũng được nhà sản xuất calibration một cách thích hợp và khá tốt.
Đánh giá về màu sắc của màn hình trên Note 3 này thì mình thấy nó không còn lòe loẹt như các thiết bị trước đó nữa, việc cân chỉnh màu sắc đã hài hòa hơn, hình ảnh thể hiện không quá rực rỡ, tuy vậy nó vẫn hơi ám xanh một chút mặc dù đã tốt hơn rất nhiều so với những màn hình trước đó.
Nhiều chế độ màn hình và quản lý màu sắc
Hầu hết các smartphone và máy tính bảng chỉ cung cấp một thiết lập hiển thị hiệu chuẩn duy nhất, không có cách nào cho người sử dụng để thay đổi nó dựa trên sở thích cá nhân, các ứng dụng đang chạy, hoặc mức độ ánh sáng môi trường xung quanh. Tuy nhiên, tính năng này đã được đưa vào trên dòng Galaxy Note và Galaxy S gần đây, người sử dụng có thể lựa chọn độ bão hòa màu sắc và màn hình hiển thị hiệu chuẩn dựa trên sở thích và ứng dụng.
Galaxy Note 3 có 5 chế độ màn hình để người dùng có thể tùy chỉnh: Adapt Display, Dynamic, Standard, Professional Photo và Movie. Khi chuyển đổi chế độ màn hình, sẽ khởi chạy trình quản lý màu sắc (Color Management) để điều chỉnh các gam màu tự nhiên của màn hình cộng thêm hiệu chuẩn (calibration) của nhà sản xuất cho mỗi chế độ.
Một điều nói thêm là chế độ Professional Photo sẽ giúp ích tốt hơn cho những người đam mê nhiếp ảnh. Với chế độ này, nó sẽ cung cấp gam màu Adobe RGB tiêu chuẩn, một điều rất hiếm có trên các màn hình di động khác, rất hữu ích cho các ứng dụng chụp ảnh kỹ thuật số cao cấp.
Góc nhìn rộng
Smartphone tất nhiên là một thiết bị cá nhân, nó chủ yếu đáp ứng cho một người nhìn vào với góc nhìn trực diện. Nhưng đôi khi có những trường hợp phải nhìn nghiêng hoặc hai ba người cùng chụm đầu vào xem thì việc màn hình có góc nhìn rộng sẽ giúp ích rất nhiều. Thực tế khi thử nghiệm thì Note 3 cho góc nhìn rất tốt, khi nhìn nghiêng đến 30 độ vẫn rõ, thậm chi khi ta giảm độ sáng màn hình xuống thì nhìn nghiêng vẫn rất tốt.
Giúp tăng thời gian dùng pin
Một điều ấn tượng nữa ở màn hình Galaxy Note 3 là nó giúp tăng thời gian dùng pin, những cải tiến trong công nghệ hiển thị đã giúp thời gian dùng pin của Note 3 tăng hơn so với Note 2 khoảng 20% (tất nhiên là pin trên Note 3 cũng tăng thêm một chút) nhưng không thể phủ nhận là màn hình của Note 3 có hiệu quả năng lượng rất tốt nên mới cải thiện được thời gian dùng pin như thế.
Kết luận
Có thể bạn có định kiến là màn hình Samsung thể hiện màu sắc không thật, hơi lòe loẹt hoặc bị ám xanh thì với màn hình trên Galaxy Note 3 bạn có thể suy nghĩ lại. Trên sản phẩm hàng đầu mới nhất của mình, Samsung đã có những bước tiến vượt bậc. Có thể nói màn hình trên Note 3 là màn hình tốt nhất hiện nay so với những thiết bị di động khác của Samsung.
Màu sắc thể hiện chính xác hơn, hài hòa, góc nhìn rộng, độ sáng cao, nhiều chế độ màn hình và thêm nữa là giúp tăng thời gian dùng pin. Đặc biệt, với kích thước màn hình lớn và độ phân giải cao, nó có thể đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu công việc, lướt web hay xem phim.
Chỉnh sửa lần cuối: