Thị phần quý I giảm xuống 26%, Nokia đối mặt với nhiều thử thách

11x0127by234r5nokia.jpg

Nokia vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên kể từ khi trở thành đối tác chiến lược của Microsoft, và tình hình có vẻ không mấy sáng sủa. Theo đó, nếu thị phần smartphone của Nokia đã đạt mức 41% vào cuối năm ngoái và 31% vào tháng Giêng rồi, thì nay chỉ còn 26%. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động của hãng cũng bất ngờ giảm 17% so với năm ngoái. Nokia đã cố gắng để tăng thêm 1% thị phần điện thoại trong quý I này (so với quý I năm 2010), nhưng với 108.5 triệu điện thoại bán ra thì so với quý trước, doanh số đã giảm đến 18%.

CEO Stephen Elop cũng cảnh báo rằng trong quý II, Nokia sẽ gặp "nhiều thử thách hơn". Những tác động của thiên tai ở Nhật Bản sẽ ảnh hưởng sâu sắc hơn trong quý II này, như đã được cảnh báo, liên quan đến việc cung cấp linh kiện và gia công, trong khi những sản phẩm mới có vẻ không giống mấy trong dự định "bắt đầu vận chuyển phần lớn những sản phẩm mới của chúng tôi trong nửa năm nay" của Nokia. Tuy nhiên, Elop cũng được khích lệ bởi "lộ trình điện thoại di động và smartphone" mà Nokia sẽ tung ra thị trường trong năm 2011. Điều đó nghe có vẻ hay ho nhưng chúng ta hẳn sẽ an lòng hơn nếu Elop nói chút gì đó về "Windows Phone" hay "MeeGo" trong phát biểu của mình.

FINLAND_NOKIA_CEO_179010f.jpg


Stephen Elop. Elop trở thành CEO của Nokia từ tháng Chín năm ngoái, thay cho Olli-Pekka Kallasvuo - ND


Nguồn: Nokia, Engadget
15​
 
Ðề: Thị phần quý I giảm xuống 26%, Nokia đối mặt với nhiều thử thách

ĐT Nokia dùng chán phèo, hình thức như cục gạch, ăn chắc mặc bền, cấu hình thấp tè, hệ điều hành thì thôi rồi................... Không thay thì còn chết
 
Bên trên