Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

thanhlonghn

New Member
Bạn nên nhớ rằng mọi việc có thể xảy ra không như bạn mong muốn. Hãy chuẩn bị cho mình những điều tối thiểu nhất cho chuyến du lịch của bạn để mọi điều xảy ra như mong muốn của bạn

Có thể đây là lần đầu tiên bạn tham dự một chương trình du lịch nước ngoài, dù là lần đầu tiên hay đã đi khá nhiều lần bạn vẫn có thể gặp sự cố. Đó là những rủi ro phát sinh ngoài ý muốn bạn có thể mất cắp giấy tờ , vô tình phạm luật,... Nếu bạn đi trong đoàn du lịch được tổ chức theo tour mà bạn đã mua thì bạn nên tuyệt đối nghe theo hướng dẫn và quy định của Hướng dẫn viên trong đoàn. Còn trường hợp bạn tự đi, hoặc đi theo một nhóm thì sau đây là những thông tin rất hữu ích cho bạn khi đi du lịch. Những sự cố dưới đây có thể xảy đến với bạn và cách giải quyết:

Mất hộ chiếu
Là một rủi ro mang đến cho bạn nhiều phiền phức nhất. Để giải quyết rủi ro này bạn nên chuẩn bị trước: photo giấy khai sinh và hộ chiếu (passport) để ở nơi an toàn nhất và liên hệ ngay với cảnh sát nước sở tại nhờ tìm kiếm, đồng thời liên lạc với Đại Sứ Quán nước mình để làm lại giấy tờ khác.

Mất tiền, vật quý
Báo ngay với cảnh sát nước sở tại và photo đơn báo mất có chứng thực của nơi bị mất, ghi rõ số tiền hoặc đồ bị mất vì bằng chứng xác nhận khi bạn làm giấy tờ hải quan và bạn có thể nhận lại vật bị mất nếu chúng được tìm thấy. Nếu là chi phiếu bạn phải thông báo về ngay ngân hàng nơi bạn gửi.

Bị lạc đường
Bạn nên ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại nơi bạn cư trú và luôn mang theo bên mình. Khi ấy bạn tìm đến đồn cảnh sát gần nhất nhờ họ giúp đỡ.

Lỡ chuyến bay
Khi lỡ chuyến bay, bạn không nên quá lo lắng hãy liên hệ với hãng máy bay, họ sẽ thu xếp cho bạn chuyến bay kế tiếp.

Bị ốm
Khi gặp khí hậu, thức ăn nơi quốc gia bạn đến mà bạn khó có thể thích ứng, bạn nên chuẩn bị một số thuốc cần thiết. Bạn có thể xin những lời khuyên của bác sĩ để phù hợp với cơ thể mình.

Tóm lại, điều cần thiết và quan trọng khi bạn đi du lịch nước ngoài:
+ Photo bản hộ chiếu (passport)
+ Photo giấy khai sinh
+ Chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ ghi các thông tin cá nhân: địa chỉ, số điện thoại nơi cần thiết: Đại Sứ Quán, hãng máy bay, địa chỉ khách sạn nơi mình đến, người thân.
+ Không nên mang theo quá nhiều đồ trang sức, đồ đắt tiền,...
+ Cần mang theo những dụng cụ cần thiết nhất: quần áo phù hợp với chuyến du lịch, một số thuốc cần thiết nhất.

Bạn nên nhớ rằng mọi việc có thể xảy ra không như bạn mong muốn. Hãy chuẩn bị cho mình những điều tối thiểu nhất cho chuyến du lịch của bạn để mọi điều xảy ra như mong muốn của bạn
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

softhdvietnam

Well-Known Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Bài viết chính xác..bổ ích........cần lắm những thông tin thế này.thank.....!
 

naptheonline

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Quan trọng là có người đi cùng, đỡ lo lắng :))
 

Cara

Active Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

- Đi 1 mình là thú vị nhất, sức tới đâu lê la tới đó.
- Người thích trekking thì cần chuẩn bị 1 đôi giày trekking thật ngon lành. Sau đó nhớ bỏ 1 đôi dép kẹp vào giỏ để đi ngắn hoặc đi trong phòng.
- Hộ chiếu, điện thoại có GPS, thẻ/cash là đủ an tâm chạy loạn nếu có biến.
Du lịch bụi thì nên có 2 túi, 1 túi to đựng quần áo nếu gay quá thì bỏ luôn, 1 túi nhỏ đựng linh tinh (dù, nón, nước uống...) và 3 thứ trên, lúc nào cũng "người đâu của đó" không buông kể cả lúc ngủ ( bỏ vào locker chìa khóa đeo tay hehe)
- Đi bụi thì nên soạn sẵn schedule, tới là quất. Chuẩn bị càng kỹ thì lúc ra trận càng thong dong.
- Đi các nước nhiều dân Hồi Giáo thì nên mang theo áo cao cổ, dài tay, nhất là nữ. Mình sợ nhất là Indo, chịu thua với đống áo 2 dây không dám mặc ra đường.

Chưa bao giờ mình đi tour, và cũng không hề khuyến khích ai đi tour cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

l4m4nh7jen

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Quan trọng nhất là cái hộ chiếu, luôn luôn phải giữ trong người !
 

thangvc

Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

He he hôm nay ngẫu hứng mình cũng xin share 1 chút kinh nghiệm khi đi nước ngoài.
1/Đi theo tour:
- Đừng tham giá tour rẽ mà chọn vì cái gì cũng có giá của nó! Chi phí các nước có nhiều mức,đi giá rẽ thì sẽ ở ks,ăn uống tệ. Đi cả ngày mệt về mà thấy ks và món ăn tệ thì mất vui!
- Theo kinh nghiệm nếu các bác đi du lịch nước ngoài nên chọn Saigontourist. Họ có kinh nghiệm, đội ngũ hướng dẫn chuyên nghiệp! Giá tour sẽ cao nhưng xứng đáng.
- Nếu đi trong các nước Asean thì k cần visa, đi ngoài asean thì tour sẽ lo cho mình visa.
- Chú ý tour họ hướng dẫn những thủ tục, chuẩn bị vật dụng cần thiết trước khi đi. Họ có kinh nghiệm nên họ thường phổ biến nên chúng ta ghi lại vào giấy để về nhà chuẩn bị cho đầy đủ, ngoài ra cũng nên hỏi thêm những gì đặc biệt cần lưu ý ở nơi đất nước ta đến.
- Khi đi nhớ mang tiền: Châu Âu thì Euro, các nước khác thì USD. Nếu các bác đổi tiền ở VN là tốt nhất vì tỷ giá mình cao hơn các nước khác. Còn bác nào có Credit Card thì tốt quá rồi, k thì thẻ Visa hoặc Master debit cũng ok nhưng ATM k được nhé.
- Các bác photo passport trang có thông tin cá nhân và khi đến nơi cách tốt nhất đưa passport cho hướng dẫn viên họ giữ hộ cho chắc.
2/Phược: là hình thức tự đi
- Cách này dễ nhất là đi các nước Asean vì k cần visa
- Đặt vé máy bay: nếu các bác lên kế hoạch sớm cố định ngày đi thì mua vé ít nhất trước 3 tháng thì giá vé cực kỳ hấp dẫn.
- Tìm hiểu đặt ks, nên tìm trên Internet! Trang agoda.com là trang tốt nhất cho đặt ks ở châu á, trang hrs.com tốt nhất ở châu âu và trang booking.com thì ở Mỹ. Khi đặt phải có thẻ Credit Card
, chọn đặt loại k deposit trước vì nếu đổi kế hoạch thì sẽ mất tiền (nhưng rất hiếm ks họ cho kiểu này), chọn loại bao gồm ăn sáng, k cần gần trung tâm tp nhưng cũng k nên xa quá. Các bác sử dụng google map sẽ thấy được tất cả các ks, vị trí,...
- Tìm hiểu nơi đến có danh lam thắng cảnh gì nổi tiếng, lên net gõ tên tp muốn đến thì thông thường họ có trang web giới thiệu các danh lam thắng cảnh nổi tiếng! Ngoài ra có thể tìm các trang web của cty du lịch trong nước xem họ sẽ dẫn khách đi đâu, ăn gì ở đâu,...
3/Chuẩn bị chung: nếu đi theo tour or phượt cũng phải chuẩn bị
- Mang theo dép trong nhà, bàn ủi mini, lược chải đầu vì có 1 số nơi sẽ k có lược chải đầu như ở VN.
- Máy ảnh,quay phim,laptop,dây sạc dt máy tính và phích cắm nối (vì ổ cắm 1 số nước sẽ khác tiêu chẩn VN)
- 1 Vali lớn dồn hết đồ, 1 ba lô để chứa đồ đắt tiền k gửi theo máy bay được.
- Tiền :)
- Tìm hiểu thông tin bản đồ, phương tiện đi lại công cộng như taxi, bus, sub way,tram,...Vì dù có theo tour hay phược các bác đều cần. Trên google hoặc đến sân bay hay có (nên lấy vì vào trong trung tâm thì họ thường bán chứ k foc)
- Nếu các bác tự đi thì tìm hiểu thêm thông tin về sân bay. Khi ở cửa Arrival rồi thì đến immigration làm thủ tục nhập cảnh, ra khỏi sân bay cửa ở đâu, tìm xem sân bay đó có dịch vụ bus service đi vào tp cho rẽ chứ đi bằng tãi thì chết tiền, ngoài ra 1 số sân bay có sub way (tàu điện ngầm) đi thẳng vào tp giá rẽ hơn nữa. Tìm hiểu ga nào xuống chỗ ks mình ở là gần nhất với lại về mình cũng cần phải đi. Tìm hiểu cổng Depature, đến immigration, duty free trong sân bay (last shopping :) ) vì thường sân bay khi đến là 1 tầng khi đi là tầng khác! Khi vào sân bay nhìn bản hướng dẫn sẽ chỉ rõ cữa check in là grow nào so với hãng máy bay mà ta đi!
Hix e còn nhiều thứ khác nhưng tùy thuộc vào nước mà các bác đến nữa chứ.
E k phải là tour guide nhưng do công việc nên e may mắn đi nhiều nước nên các bác cần hỏi thêm gì nữa thì gửi mail cho e theo [email protected] e sẽ nói thêm. Kể cả trong nước e cũng có 1 số kinh nghiệm nhất định mong rằng e sẽ giúp ít nhiều cho các bác trước khi khởi hành. Kiến thức thì có hạng nên nhờ các bác bổ xung thêm ạ.
 

thuxu108

New Member
Mình sẽ giành tiền để được đi du lịch nước ngoài, h chưa có điều kiện đi nhưng thấy bài việt thật ý nghĩa bổ ích, like
 

khanh999

Active Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Em thấy bài này rất hữu ích cho bác nào đi du hý. em bổ xung thêm nếu đi nước ngoài trước hết lên google tìm vị trí mình đến chơi và ở (có 1 số nước có street view) cái này xem như mình đang ở tại vị trí đó. sau đó tìm xung quanh có gì chợ siêu thị hay cửa hàng...
Thứ 2 chuẩn bị mì tôm để ăn (các nước Châu Âu bảo đảm các bác ăn 2 ngày là ko thể nuốt được) sau đó ra siêu thị gần nhất mua thêm (rau, thịch bò xúc xích..vậy là có bửa ăn ngon. Các bác đem theo chai nước chấm mấy quả chanh ớt nữa là như ăn ở nhà). bác nào thèm cafe thì mang theo luôn.
(Một chút kinh nghiệm bản thân khi đi nước ngoài), Các thứ khác như bác thangvc chuẩn bị là OK lắm rồi
 

t_v_ha

Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Kinh nghiệm các bác chia sẻ đều rất hữu ích. Mình share thêm là các giấy tờ cần photo như hộ chiếu thì nên scan và tự gửi cho mình vào email cá nhân ở yahoo, gmail, ... hoặc mail box của diễn đàn này cũng được. Khi cần thì có thể đăng nhập vào, nhờ ks in ra cho mình.
 

mua_samac10

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Đi bụi mình sẻ khám phá nhiều điều, tuy nhiên ở những quốc gia an ninh không được an toàn thì nên cẩn thận. lỡ bị bắt cóc thì sao,nói chung cần có bạn đồng hành thì đỡ sợ hơn.
 

TnTs

New Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Bài viết hay, bổ tích và...hơi ngắn :)
 
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Để lưu lai mai mốt đi khỏi bỡ ngỡ, cám ơn Bro
 

kinhcandigi

New Member
Ðề: Re: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Đọc thông tin thớt này bổ ích quá, lận lưng để đi du lịch bụi. Cám ơn bác thớt

Cùng ý kiến, cám ơn pác chủ nhiều

---------- Post added 06-06-2013 at 10:12:54 AM ----------

Đọc thông tin thớt này bổ ích quá, lận lưng để đi du lịch bụi. Cám ơn bác thớt

Cùng ý kiến, cám ơn pác chủ nhiều
 

sgirl86

Member
Ðề: Thông tin hữu ích khi đi du lịch nước ngoài

Bài viết rất hay, đã bookmark
 
Bên trên