Tiện ích mở rộng Chrome đánh cắp dữ liệu người dùng

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Ít nhất 500 tiện ích mở rộng (Extensions) cho Chrome bị phát hiện chứa phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu riêng tư hoặc chứa mã độc quảng cáo.

Theo Arstechnica, các tiện ích chứa phần mềm độc hại ban đầu được phát hiện bởi nhà nghiên cứu bảo mật độc lập Jamila Kaya. Người này sau đó kết hợp với chuyên gia của Duo Security (do Cisco sở hữu) tìm thấy khoảng 71 tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt Chrome với hơn 1,7 triệu lượt tải chứa các mã độc thu thập dữ liệu trái phép hoặc chạy quảng cáo tự động mà không cần tới sự đồng ý của người dùng.

google-chrome-primeste-functie-7831-3424-1581646908.jpg

Nhiều tiện ích trên Chrome chỉ dùng để đánh cắp dữ liệu và chạy quảng cáo trái phép. Ảnh: Unimedia.

Sau khi các nhà nghiên cứu báo cáo những phát hiện của mình cho Google, công ty tìm kiếm Mỹ lập tức quét hệ thống và tìm thấy có tới hơn 430 extension tương tự. Tất cả đã bị loại bỏ sau đó.

Theo giải thích của nhóm nghiên cứu, các tiện ích bị nhiễm độc "núp bóng" phần mềm hữu ích để dụ dỗ người dùng tải về. Sau khi có mặt trên máy, chúng sẽ tìm cách đánh lừa hệ thống bảo mật của trình duyệt bằng cách liên tục chuyển đến một "mê cung" tên miền. Các trình cắm (plug-in) sẽ trỏ đến số ít máy chủ định sẵn, ăn cắp dữ liệu và tải lên, cũng như lấy về nguồn cấp dữ liệu quảng cáo và những tên miền dùng để chuyển hướng về sau.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, một số quảng cáo được đánh giá là lành tính, chủ yếu quảng bá sản phẩm của Macy, Dell hay Best Buy. Tuy nhiên, với số lượng quảng cáo chạy rất nhiều trong thời gian ngắn và nhiều hoạt động chạy ngầm, nó có thể khiến trải nghiệm duyệt web chậm hơn rất nhiều so với bình thường.

Các chuyên gia cũng nhận thấy, 500 tiện ích mở rộng có nội dung khác nhau nhưng tất cả đều chứa mã nguồn giống hệt nhau, ngoại trừ một số tên hàm. Thậm chí, theo Kaya, nhiều plug-in độc hại còn được hậu thuẫn bởi CRXcavator - một công cụ để đánh giá tính bảo mật của tiện ích mở rộng trên Chrome.

Cũng theo Kaya, những extension bị phát hiện có thể nằm trong một chiến dịch quảng cáo độc hại nhằm vào người dùng. Chúng hoạt động từ ít nhất tháng 1/2019 và bùng nổ khoảng tháng 3 đến tháng 6. Tuy nhiên, thời gian tồn tại của nó có thể từng lâu hơn, từ 2017.

Arstechnica cho rằng, việc hàng trăm extension độc hại có trên Chrome cho thấy việc bảo mật trên trình duyệt này vẫn chưa thực sự tốt. Trang này khuyến cáo người dùng chỉ nên sử dụng các tiện ích cần thiết, thường xuyên, được đánh giá tích cực và nên xóa những phần mềm không sử dụng.

Theo Số Hóa​
 

laobaphi

Member
Lần trước nhớ có bài viết có nhắc tới Chrome không an toàn, ghê thiệt.
 

bca258nt

Well-Known Member
Sản phẩm của google là vậy mà, chẳng có gì ngạc nhiên. Bọn khác không lấy thì google cũng lấy, thậm chí bắt tay nhau cùng lấy.
 
Bên trên