Ðề: Tiến sĩ văng tục trên bục giảng làm xôn xao dư luận
Vâng,thưa bác là bác lại mắc cái bệnh ta đây đi nhiều biết nhiều,nhìn đời nửa con mắt rồi.
Mỗi người có 1 cách giảng dậy,cách truyền đạt khác nhau quan trọng là người nghe có hiểu được vấn đề mình nói hay không.
Còn cá nhân tôi nhận thấy cách dậy của thầy Dương rất hay,nhiều khi thầy có văng tục nhưng không vô văn hóa.
Chẳng qua ở mình nhiều ông dạy chán quá nên các bác mới thấy hay.
Theo em, tếu táo không có nghĩa là văng tục.
Em cũng có thời gian dài học tại Pháp, nhiều thầy dạy rất vui nhưng đâu có tục và sex, ngôn ngữ khi dạy vẫn rất hàn lâm, chỉ đùa vui thêm vào thôi. Nếu các bác được học mấy ông hiểu biết uyên thâm, luôn đưa các sự kiện đang diễn ra như khủng hoảng nước này nước kia, cách tính giá điện, nước, thương mại thế giới ... ra so với các mô hình kinh tế mà người ta đã nghĩ ra để giải thích hiện tượng thì em chắc chắn là các bác cả buổi chỉ có nghe và hỏi thôi.
Vâng,thưa bác là bác lại mắc cái bệnh ta đây đi nhiều biết nhiều,nhìn đời nửa con mắt rồi.
Mỗi người có 1 cách giảng dậy,cách truyền đạt khác nhau quan trọng là người nghe có hiểu được vấn đề mình nói hay không.
Còn cá nhân tôi nhận thấy cách dậy của thầy Dương rất hay,nhiều khi thầy có văng tục nhưng không vô văn hóa.