Tìm hiểu Khoa học cùng Sony: “Xưởng chế tạo” lưu động dành cho các kỹ sư nhí - Lần thứ 14

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Tiếp nối thành công của chương trình năm 2016, “Xưởng chế tạo” lưu động dành cho các kỹ sư nhí của Sony tiếp tục quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 20/05, tại Hội trường Trường THCS Ngô Tất Tố (17 Đặng Văn Ngữ, phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), 200 em học sinh lớp 6 đến từ các trường THCS Ngô Tất Tố, Đào Duy Anh, Cầu Kiệu và Độc Lập đã được tự mình trải nghiệm một buổi sáng trở thành những kỹ sư đích thực, khi tự tay lắp ráp tai nghe dưới sự hướng dẫn đầy tận tâm của các tình nguyện viên đến từ Sony.

IMG_2430.JPG

Trong suốt buổi trải nghiệm, các em tỏ ra hết sức hào hứng, vì lần đầu tiên trong đời được tham gia vào một buổi chế tạo thiết bị thực thụ. Từ 2 chai nhựa, dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên Sony, các em có thể lắp ráp thành một chiếc tai nghe hoàn chỉnh, chuyên nghiệp với các bộ phận là chính những nguyên vật liệu hết sức bình thường: chai nhựa, nam châm, quấn dây đồng...

Kết thúc buổi khám phá, nhiều em tỏ ra rất vui cùng bất ngờ vì không nghĩ việc tự tay lắp ráp một thiết bị hiện đại, tưởng chừng rất phức tạp như tai nghe, lại đơn giản - gần gũi như thế. Nhiều em còn bày tỏ, suy nghĩ về khoa học của em đã thay đổi: Trước đây, khoa học trong mắt các em là thứ gì đó rất cao siêu, trừu tượng mà các em không bao giờ chạm tới; nhưng không ngờ nó lại dễ dàng và thú vị đến thế. Rất nhiều em còn phấn khích chia sẻ: Lớn lên sẽ trở thành nhà khoa học sản xuất ra những chiếc tai nghe tốt nhất và hiện đại nhất.

IMG_2421_resize.JPG

Chương trình không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách giữa đời sống và kỹ thuật, giữa trí tưởng tượng và thực tiễn khoa học; mà còn giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là biết sử dụng tốt hơn các vật liệu tái chế.

Bằng việc giải thích nguyên lý hoạt động của các thiết bị công nghệ theo cách thật dễ hiểu qua phần lý thuyết, sau đó áp dụng vào phần thực hành để chế tạo ra thành phẩm thật sự, chương trình Tìm hiểu Khoa học cùng Sony đã phần nào thay đổi đáng kể nhận thức của học sinh và phụ huynh, thầy cô giáo về khoa học. Từ đó, gieo mầm sự yêu thích khoa học, dám chọn lựa và dám dấn thân vào khoa học cho các em học sinh sau này.

IMG_2435_resize.JPG


Khoa học phục vụ đời sống và để đáp ứng nhu cầu khác nhau của con người, các nhà khoa học đã sáng tạo những công cụ khác nhau phục vụ cho cuộc sống. Khoa học khởi nguồn từ cuộc sống. Thế nên, khoa học cũng như rất nhiều bộ môn khác, cũng vô cùng gần gũi và thiết thực. Đây chính là thông điệp mà Sony muốn gửi gắm qua những trải nghiệp đầy hứng thú mà các em cảm nhận được trong chương trình.

Một số hình ảnh:

936e89f7c299449e9086046e284305af.jpg

a49f8598202eb9b208c447c9c24bf353.jpg

8e555741aedd7ed6a253c14b94aff286.jpg

d00a573c84e9e3d74b5711db9d3a5255.jpg

96df5d1516ff0723c48c2c5bebccc583.jpg

385539128605579236a957c6d5299a26.jpg

07899623f3b3ae18d378b78ebcf3b20d.jpg

 
Bên trên