Tổng thống Trump: Big Tech đang chia rẽ nước Mỹ

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho các hãng công nghệ lớn vì chia rẽ đất nước, vài ngày sau khi Twitter và Facebook cấm vĩnh viễn ông trên nền tảng của họ vì vụ bạo loạn Đồi Capitol.


Tổng thống Trump khẳng định Big Tech đã phạm sai lầm "thê thảm". (Ảnh: CNBC)

Trả lời phóng viên trước khi khởi hành đến Texas, ông Trump nói: “Tôi cho rằng Big Tech đang làm một điều kinh khủng đối với đất nước chúng ta và cho đất nước chúng ta. Và tôi tin rằng nó sẽ là sai lầm thê thảm đối với họ. Họ đang chia rẽ (chúng ta)”.

Ông còn cảnh báo sẽ có động thái chống lại các hành động mà Big Tech thực hiện nhưng không đề cập cụ thể.

Tuần trước, Twitter, Facebook, Google, Apple và Amazon đều có các động thái quyết liệt nhất từ trước tới nay trước Tổng thống Mỹ. Họ viện dẫn khả năng bạo lực tiếp diễn xuất phát từ các bài đăng của ông Trump sau khi nhóm người quá khích tràn vào Đồi Capitol, nơi đặt trụ sở chính của chính phủ Mỹ, khiến 5 người thiệt mạng.

Apple, Google và Amazon còn đình chỉ Parler – một ứng dụng “thân Trump”, nơi người dùng đe dọa nhiều hành vi bạo lực hơn – khỏi các kho ứng dụng và dịch vụ lưu trữ Web. Điều này khiến ông Trump nổi giận và thề sẽ “không im lặng” và hứa hẹn sớm có “thông báo quan trọng”.

Tổng thống Trump nhiều lần xung đột với các doanh nghiệp công nghệ lớn và muốn tước đi Điều 230, “khiên bảo vệ” của họ. Điều 230 cho phép các công ty không phải chịu trách nhiệm về nội dung mà người dùng đăng tải. Ông tiếp tục yêu cầu bãi bỏ điều luật này song lời kêu gọi của ông chưa đủ để nhận được sự ủng hộ từ Quốc hội.

Ông thậm chí còn phủ quyết dự luật quốc phòng 740 tỷ USD vì không bao gồm việc lật ngược Điều 230.

Theo ICT News​
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Đọc đến 230 là hết, không biết thực hư các bên thế nào, ai đúng, ai sai, thôi viết vài dòng kiếm cR dành dụm kiếm cái ổ cứng trúng thưởng vậy:D
 
Bên trên