Từ bao giờ tên sản phẩm Apple lại phức tạp đến vậy?

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Những sản phẩm, công nghệ mới của Apple đều sở hữu cái tên dài, khó nhớ và phức tạp.

Trong sự kiện thường niên vừa diễn ra ngày 10/9, Apple đã công bố một loạt thiết bị và dịch vụ mới. Tuy nhiên, ngày càng khó để phân biệt được các sản phẩm của công ty này, hay phân biệt giữa đồ Apple và các hãng khác chỉ dựa trên cái tên.

Nhiều năm qua, cách đặt tên sản phẩm của Apple đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều hãng khác. Bạn còn nhớ giữa thập niên 2000, khi mà một loạt sản phẩm ăn theo Apple và được đặt tên với chữ "i" ở đầu? Khi nhắc về iPod, iPhone hay Mac, người ta có thể hình dung ra ngay nó trông như thế nào.

iphone_naming.jpg

Cách đặt tên những thiết bị mới của Apple rối và khó hiểu, trái ngược hoàn toàn những chiếc điện thoại cũ. Ảnh: The Verge.

Tuy nhiên, việc đặt tên cũng không dễ dàng, vì Apple phải nghĩ ra nhiều cái tên mới nhằm phân biệt với các sản phẩm cũ. Trước đây, Apple thường có hai cách. Đầu tiên là phân biệt tên sản phẩm theo năm, ví dụ như MacBook Pro 2014, 2015. Họ cũng có thể thêm một chữ cái, ví dụ iPhone 4 và 4S.

Đó là khi Apple gần như chỉ bán 1 thiết bị mới mỗi năm. Trong thời kỳ lãnh đạo của Tim Cook, Apple ngày càng tăng số lượng sản phẩm. Giờ đây họ công bố tới 3 chiếc iPhone trong mỗi sự kiện. Đôi lúc sự nâng cấp không thực sự rõ rệt, và điều đó càng khiến cho cách đặt tên trở nên rối rắm.

Chiếc iPhone mạnh nhất từng có thời chỉ được gọi là iPhone 4. Giờ đây, nó là iPhone 11 Pro Max, trong khi iPhone 11 lại là máy thấp cấp nhất. Cách đặt tên của Apple giờ đây giống như nhiều hãng xe hơi, khi phân biệt các phiên bản với nhau chỉ qua vài ký tự ở cuối tên. Thực tế, tên xe hơi có khi còn dễ hiểu hơn.

Nếu xét tới danh sách iPhone mà Apple đang bán, chúng cơ bản là 4 chiếc điện thoại với các phiên bản khác nhau. Tuy nhiên khi liệt kê ra, tên của những chiếc iPhone sẽ như sau:
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone XR
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
Max và Plus là 2 từ khác nhau nhưng đều chỉ chiếc iPhone phiên bản lớn nhất. Với iPhone XR thì phiên bản kế nhiệm lại là iPhone 11. Với một người dùng phổ thông, làm sao họ phân biệt được những điều này?

Đó là chưa kể những sự bối rối dạng như Apple TV là phần cứng, nhưng Apple TV+ lại là dịch vụ xem phim, chứ không phải là chiếc Apple TV lớn hơn. Thực sự khó hiểu.

iphone_naming_2.jpg

Không chỉ iPhone, cách đặt tên không đồng nhất của Apple còn ở nhiều sản phẩm khác như Apple TV và TV+. Ảnh: Cnet.

Chữ "Air" từng được đưa vào tên sản phẩm để thể hiện máy nhẹ hơn. Tuy nhiên iPad mới thực tế lại nhẹ hơn iPad Air khoảng 30 gram. Một số sản phẩm thì có tên như được ghép từ những từ ngữ bắt tai nhất, như Apple Pro Display XDR và đế màn hình Pro Stand.

Và để thể hiện iPhone 11 Pro có màn hình "xịn" như mẫu màn cao cấp, Apple gọi công nghệ hiển thị là "Super Retina XDR Display"!

Ngược lại với những cái tên nói trên, những sản phẩm có tên đơn giản nhất như Apple Watch hay AirPods dường như lại là những thiết bị dễ dùng, thú vị nhất.

Theo Zing​
 
Bên trên