Việc thu hồi Galaxy Note 7 sẽ làm Samsung thiệt hại khoảng 1 tỷ USD

pegasus3390

Well-Known Member
samsung-galaxy-note-7-review-6-1280x636-980x420-1.jpg


Mọi thứ có vẻ rất khả quan với Samsung sau khi tung ra chiếc điện thoại Galaxy Note 7 được đánh giá rất tốt, cho đến khi gió đổi chiều. Việc chiếc Note 7 mới gây ra nhiều vụ bắt lửa khi sạc khiến cho Samsung phải chính thức công bố việc thu hồi những chiếc Note 7 đã được bán ra. Và các nhà phân tích cũng không ngồi yên và thống kê rằng, quá trình thu hồi này của Samsung sẽ gây thiệt hại cho ông trùm Hàn Quốc này đến 1 tỷ USD.

Dự kiến Samsung sẽ thu hồi và thay thế khoảng 2.5 triệu chiếc Note 7 được bán ra từ khi chiếc máy này được bán ra vài tuần trước. cho đến nay số lượng Note 7 bị bắt lửa đã lên đến con số 36 và tất cả đều xảy ra do việc sạc pin. Việc thu hồi phát sinh ngay vào thời điểm then chốt khi mà chiếc điện thoại mới dự kiến sẽ là sản phẩm có thể cạnh tranh ngang hàng với chiếc iPhone dự kiến sẽ được bán ra vài ngày tới của Apple. Điều tệ hại hơn không chỉ là vấn đề về tiền bạc trong ngắn hạn mà sự cố thu hồi này ảnh hưởng nặng nề đến thương hiệu của Samsung

Samsung vẫn chưa công bố cụ thể thiệt hại và con số trên chỉ là tính toán từ phía các nhà phân tích. Dự kiến Samsung sẽ đạt được lợi nhuận ròng vào khoảng 20.6 tỷ USD trong năm nay và chắc chắn Samsung sẽ đạt thấp hơn con số này.

Nhà cung cấp pin cho Samsung cũng sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả cho sự cố thu hồi này. Mặc dù Samsung không nói rõ hãng nào cung cấp pin cho chiếc Note 7 nhưng theo nhiều nguồn tin chúng ta biết được 70% lượng pin được cung cấp bởi Samsung SDI và 30% từ Amperex Technology Ltd.

 
Bên trên