WONDER WOMAN (2017) - Người thay đổi cục diện của DCEU!

ngodungkiet

Active Member
Có thể nói đây là Phim hay nhất của DCEU cho đến giờ( DCEU không bao gồm trilogy Batman của Nolan). Điểm cộng thì chủ thớt nêu hết rồi mình xin chỉ ra điểm trừ theo ý kiến của mình:
+Quá nhiều slow motion trong các cảnh chiến đấu làm tuột mood
+Villain không thực sự ấn tượng, plot cuối phim bất ngờ nhưng chưa đủ thuyết phục, nếu ai không theo dõi kĩ thì có thể thốt lên: Ơ..ông này là ai!!!, Ông này bên Đức hay bên Anh?
Nếu bỏ qua các điểm trừ trên thì đây là một bộ phim tuyệt vời, 8.5/10. Hay thì hay thật nhưng nó vẫn chưa thể so sánh được với The Dark Knight đâu!
Rất đúng, hay nhưng chưa thể so sánh với the dark knight và the dark knight rises dc. Nếu khúc cuối Villian bá đạo thêm dc 5 phút thì mới hay,
kiểu kiểu giống dragon ball tưởng phản diện chết mà ko ngờ nó quay lại còn mạnh hơn lúc đầu
, Marvel với DC nên học dragon ball ở chỗ này :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

hkent

Member
- E cũng mới đi xem tối qua, phải nói là chị Đại đẹp lắm, đẹp từ trong ra ngoài, k chê được bất kỳ chỗ nào cả, xem xong mà người đơ ra luôn vì chị quá đẹp =))). Nói chung là chị đẹp vãi :v..
- Hình ảnh hoành tráng, âm thanh tuyệt vời, cái này mọi người phải đi xem đi mà cảm nhận, chứ e k nói nữa.
- Riêng về phần nội dung thì cá nhân e thấy phim khá dễ nuốt với bất kỳ khán giả nào, chứ không kén người xem như BvS, có lẽ chính vì thế nên mặc dù phim rất hay nhưng e vẫn đánh giá không bằng Bvs (e thích nó phải hack não, suy nghĩ hay tư duy 1 tý, chứ hơi dễ đoán là e chán.. hehe). Phim có hài hước nhiều, cảm động cũng không ít. Xem phim vài chỗ cứ có cảm giác như là bản thân mình đã từng như thế =)), Xem chị Đại cũng làm e nhiều lúc nhớ đến Sịp, chân ướt chân ráo đến với nhân loại, mơ hồ, hoài nghi, đau đớn.. sau đấy lại.. ..v..v...
- Màn boss ra mắt cũng khá bất ngờ, oánh nhau cũng căng nhưng chưa đã, boss mạnh nhưng ......số đen =)).
- Xem xong cứ có cái gì đấy tiếc nuối, thương thương chị Đại ( kiểu ôi trời ơi xinh thế này, đáng yêu, ngây thơ thế này mà phải chịu những cxuc như thế.. bla blo, r nhìn thấy người mình yêu với thằng khác.... =)) ).
Phim khá là buồn, như là dòng tâm sự của chị Đại vậy !!!
Chốt lại là các bác nên ra rạp :)), à nên cho gái đi theo để cùng xem cảnh nóng =))))
 

Dafne Keen

Member
Cuối tuần đi xem lại mới được, năm nay có 2 phim làm mình phải xem tới 2 lần: Logan và Wonder Woman.
Chủ yếu vì diễn viên chính Dafne Keen và Gal Gadot xinh quá :D:D:D
 

torune

Film critic
Quá nhiều slow motion trong các cảnh chiến đấu làm tuột mood

slow motion hơi nhiều.

Cá nhân mình lại rất thích kiểu slow motion này của Wonder Woman, BvS và gần đây có King Arthur.

Nếu như MCU hay phô diễn hiệu ứng ngoạn mục, cháy nổ liên đới... thì DCEU lại 'ghi dấu' ở những cảnh quay chậm, cực kỳ chăm chút, cho khán giả cảm giác như đang mân mê, tỷ mẩn trước nét đẹp của một khung hình/bức tranh vậy.
 

oldfriend

Moderator
tôi là người đơn giản, cứ gái đẹp là đi coi :D

p/s: đúng là nhờ dân mạng mà nách của chị ý đã được làm màu lại cho đẹp ^^
 

mujahidin

Member
nói về phần nhạc nền thì khá giống 2 phim gần đây của anh Tinh, phân cảnh lúc lâm trận luôn có nhạc trỗi dậy, khí thế hừng hừng. Trong BVS và WW, môi khi Diana xuất hiện là ghita nổi lên, nghe nổi da gà
 

johnnydang

New Member
Em vừa đi xem BHD về các bác ợ, phải nói là em WW quá lộng lẫy, rất sexy lady...quá mướt
 

Mac18

Active Member
Nếu mà nói so với BvS (bản full) thì thấy tương đương nhau. Vẻ đẹp ko góc chết của Gadot góp phần ko nhỏ tới điểm số cao ngất ngưởng của phim hiện nay.
Nói chung phim hay, vẫn đáng để ra rạp thưởng thức
 

buonnguqua

Active Member
Rất đúng, hay nhưng chưa thể so sánh với the dark knight và the dark knight rises dc. Nếu khúc cuối Villian bá đạo thêm dc 5 phút thì mới hay,
kiểu kiểu giống dragon ball tưởng phản diện chết mà ko ngờ nó quay lại còn mạnh hơn lúc đầu
, Marvel với DC nên học dragon ball ở chỗ này :D
Còn phần 2 bối cảnh Đại chiến 2 để boss hiển linh lại bá đạo hơn mà
Đạo diễn Jenkins xác nhận đảm trách phần 2 rồi
 

viethaiyb

Well-Known Member
Nếu mà nói so với BvS (bản full) thì thấy tương đương nhau. Vẻ đẹp ko góc chết của Gadot góp phần ko nhỏ tới điểm số cao ngất ngưởng của phim hiện nay.
Nói chung phim hay, vẫn đáng để ra rạp thưởng thức
Nói chả phải ghét đâu nhưng mà BvS ...như kẹc... bản nào thì cũng vậy ... MoS còn ông Han Zimmer thỉnh thoảng còn bật ... nghe nhạc ...
 

Bladebrave

Active Member

Thứ hai, DCEU làm được điều mà MCU đã làm nhưng chưa làm tới: thổi yếu tố thần thoại vô phim một cách nhuần nhuyễn và thú vị. Nhìn vô phục trang của các chiến binh Amazon, ngay lập tức, mình nhớ tới Asgard của MCU. Nhưng, cá nhân mà nói, 2 phần phim của 'Thor' là những phần phim chán nhất khi đem so với các phim còn lại của MCU. Có cảm giác, Marvel làm chưa tới, đưa yếu tố thần thoại vô một cách hời hợt, khiên cưỡng, chủ yếu để có hồ sơ cá nhân của Thor trước khi đưa nhân vật này vào đội Avenger. WW thì lại khác, cốt truyện thần thoại của phim khá đơn giản, một mẩu chuyện nhỏ, phân nhánh ra từ thần thoại Hy Lạp, không cố ôm tất cả các cõi như bên 'thần sấm'. Bên Thor thì cảnh chiến đấu tự dưng pha thêm yếu tố khoa học công nghệ, nên cảm giác rất nửa vời. Trong khi bên WW, những cảnh tay bo dùng vũ khí thô sơ cho cảm giác rất bạo lực và rất đã.



torune@hdvietnam

góp ý đoạn này. so thế này quá khập khiễng bạn ạ. khi thứ mà 2 bên nhắm tới vốn khác nhau. đâu thể lấy 1 vị trí không phải cái đích của họ rồi bảo họ chưa đến nơi.
Chẳng phải bên Marvel đã đinh hướng rõ cái thần thoại của asgard thành thứ có thể giải thích theo lối khoa học nhằm đồng bộ với cả MCU. dân Asgard cũng chỉ là người ngoài hành tinh, những sức mạnh và các thế lực đó cũng đơn giản chỉ là một thứ nằm ngoài sự hiểu biết và trình độ khoa học của trái đất.
 

bobo19966

Member
Có ai thý đoạn WW vùng lên cảm động mún khóc ko :oops:, khúc đó hay rung người :v
 

tfm

Well-Known Member
Có thể nói đây là Phim hay nhất của DCEU cho đến giờ( DCEU không bao gồm trilogy Batman của Nolan). Điểm cộng thì chủ thớt nêu hết rồi mình xin chỉ ra điểm trừ theo ý kiến của mình:
+Quá nhiều slow motion trong các cảnh chiến đấu làm tuột mood
+Villain không thực sự ấn tượng, plot cuối phim bất ngờ nhưng chưa đủ thuyết phục, nếu ai không theo dõi kĩ thì có thể thốt lên: Ơ..ông này là ai!!!, Ông này bên Đức hay bên Anh?
Nếu bỏ qua các điểm trừ trên thì đây là một bộ phim tuyệt vời, 8.5/10. Hay thì hay thật nhưng nó vẫn chưa thể so sánh được với The Dark Knight đâu!
Nhiều đâu, vài cảnh, tớ thấy ổn mà. Vì nó chưa thấy viên đạn bao giờ nên cần cho nó thấy rồi ăn theo vào cảnh thấy cũng chất lừ. Mấy thánh cứ bảo thủ quá. Méo phải như Phim ấn mô ạ
 
Bên trên