WONDER WOMAN (2017) - Người thay đổi cục diện của DCEU!

torune

Film critic
Hôm qua đi xem về thì không hiểu người ta khen cái gì về phim này ? à thì mình không chê thật tệ nhưng thực sự phim cũng chẳng xuất sắc, mình cho cao lắm 7đ là hết
Diễn biến mạch phim không tồi. nhưng cái kết nơi đúc kết lại mọi chuyện, nơi người ta đang ca tụng rằng triết lý, ý nghĩa. mình chỉ nghĩ: chỉ có vậy, hết rồi sao ?

Ờ thì Ares có chết con người vẫn tranh đấu lẫn nhau, nào thì Ares không dẫn dụ con người, chính chúng tự hại lẫn nhau. Do mình ngu muội hay thật sự chỉ có con người xấu xí, tội lỗi... chúng không xứng đáng. nhiêu đó thôi ? ơ thế thật thì ngày xưa siêu nhân gao cũng làm rồi và nó thuyết phục và truyền cảm hơn nhiều.

Có một điển rất thích ở phim. là những nhân vật phụ, những đoạn miêu tả những số phận nhỏ lẻ của từng cá nhân phải hứng chịu trong cuộc chiến.
Cái nhìn mới mẻ về thế giới bên ngoài và phản ứng với chúng ra sao của Diana thể hiện tốt, nhưng chưa hài lòng về cách thể hiện cái xấu của con người và khi Diana phản đối và rằng cần phải làm cái này cái kia thật sự chưa thuyết phục bởi vì cảm giác giống như bắt bẻ kẻ không biết bơi sao không nhảy xuống cứu người chết đuối. ở đây nếu nhấn mạnh lại câu "con sẽ chiến đấu cho những người không thể chiến đấu cho bản thân mình" như trong trailer thì sẽ thuyết phục hơn. Cảnh thể hiện thù hận cuối phim lúc nhấc chiếc tăng lên đè bà tiến sĩ độc khá tệ, chẳng đem lại chút cảm giác hận thù hay Diana sẽ đè bẹp bả gì cả.

về Ares, vị thần của sự thật nhưng hiểu biết quá bất ngờ là... chỉ có bấy nhiêu? còn hơi băn khoăn về chuyện trong số những cá thể bàn hòa ước thì hắn bơm đồ cho kẻ muốn gây chiến rồi kẻ đó giết hết chỉ còn kẻ muốn chiến còn lại. về twist thân phận của Ares, có bất ngờ nhưng chọn đại bất cứ ai khác đem thay thế hoặc thậm chí 1 thằng lính gác ất ơ chưa xuất hiện trước đó vẫn chả có gì ảnh hưởng.
Về chuyện nữ quyền, không tệ nhưng thành thật mà nói cũng chỉ là những bất công từ thời đại trước.


Tóm lai chỉ là ý kiến cá nhân, chưa thể hiện tốt được cái chủ đề muốn nói, có thể nó có ý hay, nhưng hầu hết đều phim phim DCEU vẫn luôn làm cảnh cuối quá tập trung vào một trận Combat lớn còn các chi tiết khá ôm đồm rồi giàn trải cho vừa thời lượng. chưa biết cách dẫn dắt đưa thông điệp đúng trọng tâm. Mà nói thật 9 người 10 ý, cũng như phân tích văn học bây giờ có ai đưa cho mình bài phân tích chi tiết nào đấy có khi mình chấp nhận nó đúng đi nhưng mình xem phim cũng không hứng xem xong mà ngồi bỏ công soi nên với mình phim vẫn chưa đạt.

chỉ thấy cảnh WW chưởng lực đẩy Ares xuống hố. chưa thấy cảnh Ares tan xác pháo?
 

Bladebrave

Active Member
chỉ thấy cảnh WW chưởng lực đẩy Ares xuống hố. chưa thấy cảnh Ares tan xác pháo?
Có nói ổng sống chết gì đâu. đây cái ý là Ares có chết con người cũng không hết chiến tranh ấy. mà thật ra phân đoạn đó bắt đầu trước cả khi
Ares thật xuất hiện
 

v4vendetta5

Active Member
Thật sự nếu tóm tắt diễn tiến của phim lại thì sẽ thấy phim rất bình thường, nhưng phim lại hay và cuốn hút thì đó là do tài kể chuyện của đạo diễn.
Hình ảnh Gal Gadot trong Wonder Woman quá đẹp, như thiên thần vậy. Nếu ngoài đời làm phản diện mà gặp em ấy chắc mình bị đánh bầm dập vì mãi chỉ lo ngắm.
Chắc không có ai hợp hơn Gadot trong vai này.
 

Oriental_Noodle

Active Member
- E cũng mới đi xem tối qua, phải nói là chị Đại đẹp lắm, đẹp từ trong ra ngoài, k chê được bất kỳ chỗ nào cả, xem xong mà người đơ ra luôn vì chị quá đẹp =))). Nói chung là chị đẹp vãi :v..
- Hình ảnh hoành tráng, âm thanh tuyệt vời, cái này mọi người phải đi xem đi mà cảm nhận, chứ e k nói nữa.
- Riêng về phần nội dung thì cá nhân e thấy phim khá dễ nuốt với bất kỳ khán giả nào, chứ không kén người xem như BvS, có lẽ chính vì thế nên mặc dù phim rất hay nhưng e vẫn đánh giá không bằng Bvs (e thích nó phải hack não, suy nghĩ hay tư duy 1 tý, chứ hơi dễ đoán là e chán.. hehe). Phim có hài hước nhiều, cảm động cũng không ít. Xem phim vài chỗ cứ có cảm giác như là bản thân mình đã từng như thế =)), Xem chị Đại cũng làm e nhiều lúc nhớ đến Sịp, chân ướt chân ráo đến với nhân loại, mơ hồ, hoài nghi, đau đớn.. sau đấy lại.. ..v..v...
- Màn boss ra mắt cũng khá bất ngờ, oánh nhau cũng căng nhưng chưa đã, boss mạnh nhưng ......số đen =)).
- Xem xong cứ có cái gì đấy tiếc nuối, thương thương chị Đại ( kiểu ôi trời ơi xinh thế này, đáng yêu, ngây thơ thế này mà phải chịu những cxuc như thế.. bla blo, r nhìn thấy người mình yêu với thằng khác.... =)) ).
Phim khá là buồn, như là dòng tâm sự của chị Đại vậy !!!
Chốt lại là các bác nên ra rạp :)), à nên cho gái đi theo để cùng xem cảnh nóng =))))
mình nói thiệt, mình rất dị ứng với cái kiểu chuyển tên sang tên tiếng Việt thế này.
 

acquycodon

Active Member
- E cũng mới đi xem tối qua, phải nói là chị Đại đẹp lắm, đẹp từ trong ra ngoài, k chê được bất kỳ chỗ nào cả, xem xong mà người đơ ra luôn vì chị quá đẹp =))). Nói chung là chị đẹp vãi :v..
- Hình ảnh hoành tráng, âm thanh tuyệt vời, cái này mọi người phải đi xem đi mà cảm nhận, chứ e k nói nữa.
- Riêng về phần nội dung thì cá nhân e thấy phim khá dễ nuốt với bất kỳ khán giả nào, chứ không kén người xem như BvS, có lẽ chính vì thế nên mặc dù phim rất hay nhưng e vẫn đánh giá không bằng Bvs (e thích nó phải hack não, suy nghĩ hay tư duy 1 tý, chứ hơi dễ đoán là e chán.. hehe). Phim có hài hước nhiều, cảm động cũng không ít. Xem phim vài chỗ cứ có cảm giác như là bản thân mình đã từng như thế =)), Xem chị Đại cũng làm e nhiều lúc nhớ đến Sịp, chân ướt chân ráo đến với nhân loại, mơ hồ, hoài nghi, đau đớn.. sau đấy lại.. ..v..v...
- Màn boss ra mắt cũng khá bất ngờ, oánh nhau cũng căng nhưng chưa đã, boss mạnh nhưng ......số đen =)).
- Xem xong cứ có cái gì đấy tiếc nuối, thương thương chị Đại ( kiểu ôi trời ơi xinh thế này, đáng yêu, ngây thơ thế này mà phải chịu những cxuc như thế.. bla blo, r nhìn thấy người mình yêu với thằng khác.... =)) ).
Phim khá là buồn, như là dòng tâm sự của chị Đại vậy !!!
Chốt lại là các bác nên ra rạp :)), à nên cho gái đi theo để cùng xem cảnh nóng =))))
Mình cũng thích B&S hơn phim này nhiều lần. B&S tạo hiệu ứng kém hơn chủ yếu là do đoạn hòa giải giữa bat với sup quá nhạt thôi. chứ coi từ đầu tới cuối, mỗi lần nhân vật mới xuất hiện lại vô cùng cảm xúc. đánh đấm cũng phê. nội dung ổn. và nhạc thì hay hơn phim này gấp 10 lần.
Phim này m thấy cũng bình thường. một câu chuyện đại trà, giản dị, một cái kết kiểu vừa đủ.
 

Arceusium

Well-Known Member
What the heck phim này mới chiếu được một tháng, chỉ mới kiếm hơn 670 triệu đô , dù đã vượt doanh số nội địa của BvS, nhưng sao đã có HD Rip trên mạng rồi ?! Spiderman mấy ngày nữa ra thì sao mà kiếm tiền nổi nữa, Spiderman này lại được đánh giá xuất sắc sẵn sàng kiếm tỷ đô đó :(, Diana mà lại thua bọn cùi bắp Suicide squad là buồn lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
What the heck phim này mới chiếu được một tháng, chỉ mới kiếm hơn 670 triệu đô , dù đã vượt doanh số nội địa của BvS, nhưng sao đã có HD Rip trên mạng rồi ?! Spiderman mấy ngày nữa ra thì sao mà kiếm tiền nổi nữa, Spiderman này lại được đánh giá xuất sắc sẵn sàng kiếm tỷ đô đó :(, Diana mà lại thua bọn cùi bắp Suicide squad là buồn lắm

Bản hd của hàn quốc nhé bác còn hơn SS là dĩ nhiên hơn 800 củ hay không mới đáng nói.
 

Arceusium

Well-Known Member
Tự nhiên mình nhớ lại cái chết của Steve Trevor rồi đem so sánh với trường hợp của phim Angels and Demons của Tom Hanks.

Nhân vật của Ewan McGregor cũng ôm bom liều chết như vậy nhưng vẫn nhảy dù ra sống sót với trái bom phản vật chất mạnh gấp trăm lần bom hydro trong WW :)

Tại vì đạo diễn muốn Steve phải chết để tạo kịch tính thôi nhỉ? Chứ thừa sức chuẩn bị dù và một kíp nổ đơn giản mà. Máy bay này cài số tự động không được à ? :d
 

buonnguqua

Active Member
Tự nhiên mình nhớ lại cái chết của Steve Trevor rồi đem so sánh với trường hợp của phim Angels and Demons của Tom Hanks.

Nhân vật của Ewan McGregor cũng ôm bom liều chết như vậy nhưng vẫn nhảy dù ra sống sót với trái bom phản vật chất mạnh gấp trăm lần bom hydro trong WW :)

Tại vì đạo diễn muốn Steve phải chết để tạo kịch tính thôi nhỉ? Chứ thừa sức chuẩn bị dù và một kíp nổ đơn giản mà. Máy bay này cài số tự động không được à ? :d
Máy bay này buộc dây cao su vào cần lái nó sẽ phi lên mãi mãi nhưng đến độ cao nhất định nó sẽ bị khí quyển làm hỏng cánh và rơi xuống, chưa hết giờ nên dưới đất lại bùm thôi
Thực ra là Steve có thể bay lòng vòng trên trời gần hết giờ rồi vọt lên cao rồi nhảy dù xuống,
tuy nhiên anh không mang đồng hồ vì đồng hồ đưa cho Diana rồi :p
 

leon_123

Active Member
Tự nhiên mình nhớ lại cái chết của Steve Trevor rồi đem so sánh với trường hợp của phim Angels and Demons của Tom Hanks.

Nhân vật của Ewan McGregor cũng ôm bom liều chết như vậy nhưng vẫn nhảy dù ra sống sót với trái bom phản vật chất mạnh gấp trăm lần bom hydro trong WW :)

Tại vì đạo diễn muốn Steve phải chết để tạo kịch tính thôi nhỉ? Chứ thừa sức chuẩn bị dù và một kíp nổ đơn giản mà. Máy bay này cài số tự động không được à ? :d

After all, no ship should go down without its captain. :D
 

vanthao03596

Well-Known Member
Em vừa xem bluray phim này xong, sao e thấy phim nó cứ thường thường không hay lắm.Oánh nhau thì nhìn ảo lòi với cả nhiều slow motion như trong phim ấn ý.
 

caotuanvietdtvt

Active Member
Em không đọc truyện nên các Bác thông não hộ em phát;

sao các Phim của DC nó đều u ám và tối nhỉ.

phim nào cũng vậy các đoạn hành động hay các đoạn cao trào kịch tính đều diễn ra buổi tối hoặc lúc âm u.
PS; Phim này thấy tương đối nên chấm 7 điểm theo ý kiến cá nhân.
 

Arceusium

Well-Known Member
Em không đọc truyện nên các Bác thông não hộ em phát;

sao các Phim của DC nó đều u ám và tối nhỉ.

phim nào cũng vậy các đoạn hành động hay các đoạn cao trào kịch tính đều diễn ra buổi tối hoặc lúc âm u.
PS; Phim này thấy tương đối nên chấm 7 điểm theo ý kiến cá nhân.
DC theo âm bởi vì Marvel theo dương rồi, không thể tươi sáng được :), cái gì cũng âm u mờ mịt, xem lại mấy phim cũ của DC như Green Lantern và Constantine cũng thế cả, quen làm cú vọ rồi nên không dám đánh nhau lúc trời quang mây tạnh, như Dracula hết cả đám :S
 
WW là bộ phim origin có doanh thu toàn cầu cao hơn tất cả các phim origin của MVEU, tại bắc mỹ đã vượt qua Cap3, SM, Iron man 3 để trở thành biggest origin cbm of all time , ngoài ra cũng là bộ phim leggiest 80m+ 3 day opener of all time, là bộ phim có doanh thu đứng thứ 5 chỉ sau 2 bộ avenger và dark night triology, bộ phim cũng đạt hoặc sấp xỉ 4x OW, để so sánh trong lịch sử kể từ kỷ nguyên của DVD và internet chỉ duy nhất 4 bộ phim với mở màn 30m+ vào dịp hè từng đạt đến 4x , 3 bộ phim trong đó là phim hài và cả 4 bộ phim có mở màn thấp hơn rất nhiều so với WW.
 
Bên trên