Xu hướng năm 2018: Xem bóng đá là phải lớn

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Xem bóng đá, về cơ bản cũng như xem phim, nghĩa là màn hình càng lớn càng cảm thấy thích, để được đắm mình vào không gian hình ảnh cuồng nhiệt, được hồi hộp theo dõi, rung động theo từng nhịp bóng lăn, để thăng hoa cảm xúc, và trên hết, xem bóng đá phải xem đông người mới vui.

edi.jpg

Chính vì vậy, dù xu thế di động đang bao trùm mọi thứ thì xem bóng đá vẫn không thể đã nếu mỗi nguời cầm một cái smartphone bé xíu, mạnh ai nấy coi, mạnh ai nấy cỗ vũ. Một chiếc TV to cho cả gia đình cùng xem, một chiếc TV to cho bạn bè cùng tới xem, một chiếc TV to để thỏa mãn đam mê là cực kỳ cần thiết trong mùa World Cup 2018 đang sắp đến này, nhất là ở thời điểm hiện tại, TV to kích thước 55 inch trở lên không còn quá đắt và ngày một phổ biến hơn.

Đừng xem trên smartphone, hãy xem trên TV lớn

Smartphone có một ưu điểm là tiện lợi, có thể mang theo bên mình, xem lúc nào cũng được, nhưng nhược điểm lại là có màn hình quá nhỏ, thậm chí màn hình 6 inch vẫn chẳng là gì so với cái TV 55 inch. Xem bóng đá cần rất nhiều yếu tố để có thể thưởng thức trọn vẹn một trận đấu hay, mà smartphone dường như chỉ đáp ứng được nhu cầu tối thiểu, khi có thể, hãy xem trên TV lớn vì những lý do sau:

Xem bằng smartphone sẽ phải cầm, hoặc có giá đỡ thì vẫn phải nằm, cúi người hoặc tư thế không thoải mái, xem lâu sẽ mỏi. Tiếp đến là xem bằng điện thoại thì phải chuẩn bị pin kỹ càng, vì vừa kết nối internet, vừa xem video sẽ hao tốn pin rất nhanh, nhiều khi phải vừa cắm sạc vừa xem, rất hại pin mà lại bất tiện.

edA.jpg

Xem trên smartphone thường không thể nào theo dõi hết các chuyển động trên sân cỏ được. Nguyên nhân chính là vì xem bóng đá cần độ chi tiết rất cao, vì các cầu thủ chuyển động, không gian chia nhỏ ra thành nhiều chủ thể. Mặt khác, theo dõi quả bóng lăn, các bước chạy chỗ, chiến thuật di chuyển lên bóng … đều cần màn hình có độ thích ứng rất cao, khi xem trên điện thoại thì khó mà quan sát được do các đường bóng trở nên nhòe nhoẹt và không rõ ràng.

Xem trên smartphone thì âm thanh không thể lớn, mà xem bóng đá thì âm thanh cỗ vũ cuồng nhiệt cộng với bình luận hào hứng góp phần rất lớn mang đến trải nghiệm hứng khởi khi xem. Xem trên TV thì âm thanh lớn hơn, có thể hò hét theo một cách cuồng nhiệt, thoải mái.

Xem trên TV lớn có nhiều lợi thế

Năm 2018 chính là năm thể hiện xu thế mới, nhất là khi có mùa World Cup khởi tranh, xu hướng chính sẽ là xem bóng đá trên những chiếc TV có kích thước lớn. Đặc biệt, những chiếc TV to của Samsung như Q9F 75 inch, Q8C 65 inch hoặc Q7F 55 inch đều là những chiếc TV tuyệt vời để thưởng thức những trận cầu đỉnh cao.

Dòng QLED có một lợi thế cực lớn mà không hãng nào có được, là độ sáng màn hình cực cao, điều này cực kỳ quan trọng trong xem bóng đá, không ai có thể xem rõ nếu màn hình cứ tối tối. Độ sáng cao khiến cho khung cảnh sân vận động được thể hiện rõ ràng, chi tiết, từ đại cảnh, trung cảnh, cận cảnh đều rõ nét, giúp người xem dễ theo dõi trận đấu hơn.

edH.jpg

Dải màu chuẩn cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hình ảnh các trận bóng đẹp nhất. Dải màu hơn 1 tỷ sắc màu của QLED 2018 cực đẹp, được đánh giá là chân thực “như cuộc sống”, nên việc tái hiện màu xanh của cỏ, màu áo của các cầu thủ sẽ cực kỳ chân thực và bắt mắt. Cùng với đó, công nghệ chống phản chiếu giúp cho nhiều người xem ngồi ở các góc khác nhau vẫn cho được hiệu ứng hình ảnh giống nhau, không chênh lệch và ảnh hưởng quá nhiều.

TV QLED kích thước lớn còn mang đến độ nét và chi tiết vượt bậc, mà hầu như không một màn chiếu nào ở các quán café có thể so sánh được. chưa kể khoảng cách ngồi xem TV ở nhà sẽ gần hơn rất nhiều, trải nghiệm sẽ khác hẳn. TV QLED cũng có những chế độ riêng cho thể thao, tối ưu hóa các chuyển động nhanh, từ đó trải nghiệm các pha bóng trên sân cỏ chân thực và sống động hơn rất nhiều.

Một điều nữa là trong những năm gần đây, giá thành của các TV có kích thước lớn đã có mức giá hiện tại khá tốt, trải dài trong các phân khúc khác nhau từ bình dân đến cao cấp. Chỉ khoảng 20 triệu là đã có TV Samsung 55 inch như TV UHD UA55NU7100 hay TV 4K 55MU6103, nên việc đầu tư một chiếc TV lớn để xem bóng đá cho thật đã, cho thật sướng là chuyện trong tầm tay với đa số người dùng hiện tại.

Có thể thấy, xem bóng đá bằng TV màn hình lớn sẽ là chuẩn mực cho mùa World Cup 2018 năm nay, và cũng sẽ là xu hướng tiêu dùng mua sắm chủ đạo của thị trường Việt Nam với các dòng TV có kích thước lớn.
 

Đính kèm

  • image001.jpg
    image001.jpg
    382.1 KB · Xem: 5

thanhyk

Well-Known Member
Ngoài samsung các hãng khác cũng có tivi to như tiêu đề mà bác. Sao bác không giới thiệu luôn, cảm giác giới thiệu hơi lệch 1 phía.
 

Bluebloa2

Member
càng lớn thì càng đắt mod ơi, hơn nhau có 6" mà giá chênh nhau 7-20tr tùy từng model.Nếu 4k và khoảng cách xem từ 2-3m thì 65" là tối ưu nhất
 

LanWoan

Member
thêm 1 câu hỏi hóc búa nữa: chọn kích thước to hay model dòng cao kích thước nhỏ ?

VD: QLED Q7 55" hay 65" NU74000
 

buivien

Member
kích thước càng to thì nhiều anh em khuyên nên chuyển sang máy chiếu, nhưng đúng là tùy sở thích, em chỉ thích TV hoy, máy chính nát bấy nhầy, coi chán bỏ xừ
 

lara_croft

Member
tình hình là con Samsung LED seri 7 ở nhà vẫn chưa chịu hư thì sao đổi tivi mới :(( trong khi ông anh tivi LG bị sọc màn hình, đi fix bán rẻ lại đã lên đời model 2018 mới rồi
 

nmb48

Member
độ tương phản càng cao càng tốt, xem ban ngày mới sáng rõ được
 

Bluebloa2

Member
to không chưa đủ phải có thiết kế đẹp, nội thất bên trong phải xịn nữa hehe
 
bây giờ tivi treo tường là đẹp nhất vì viền đã rất mỏng , treo lên để ambient mode như trên qled đúng sang trọng
 

LanWoan

Member
hôm nay tới WC luôn rồi nè, cũng may đá buổi tối là chính nên em có thời gian xem TV tại nhà với gia đình
 

dingding

Member
cái tizen os trên smart tivi samsung đúng là cho tốc độ phản hồi nhanh hơn androdi tv
 
Bên trên