YouTube bắt đầu hỗ trợ live stream 4K

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

YouTube đã hỗ trợ video độ phân giải 4K kể từ năm 2010, nhưng phải đến hôm qua (1/12/2016) thì họ mới chính thức bổ sung khả năng live stream video 4K. Hơn thế nữa, việc live stream video 4K đồng thời áp dụng được cho cả các đoạn quay video tiêu chuẩn lẫn video 360 độ. Và một trong những chương trình live stream đầu tiên với độ phân giải 4K chính là sự kiện Game Awards.

Nhờ vào việc nâng cấp chất lượng video cao hơn như vậy sẽ có thể giúp YouTube nhiều cơ hội chiếm lĩnh thị phần live stream, nơi mà các đối thủ như Facebook và Twitter (thông qua Periscope) đồng thời đang cạnh tranh rất gay gắt.

Được biết với Facebook Live thì tốc độ và độ phân giải khi live stream là 720p với 30 khung hình/giây, và Periscope cũng có thông số tương tự.

Với YouTube thì họ chơi lớn khi hỗ trợ video độ phân giải 4K với tốc độ lên đến 60 khung hình/giây - và họ đã đưa vào thử nghiệm từ năm ngoái.


Theo YouTube thì người dùng phổ thông đại chúng không cần thiết phải quan tâm đến các chi tiết kỹ thuật như số điểm ảnh lên đến 8 triệu rồi độ phân giải cao gấp bốn lần khi so 4K với video 1080p. Nhưng điều mà công chúng sẽ có thể nhận thấy khác biệt rõ rệt nhất nằm ở chỗ hình ảnh video trình chiếu sẽ chi tiết hơn, sắc nét hơn và bớt mờ nhòe hơn ở các pha hành động nhanh.

Chúng ta cũng được biết thêm rằng 4K không phải lĩnh vực duy nhất mà YouTube đang tập trung nỗ lực vào, mà công ty này đồng thời đã công bố hỗ trợ định dạng HDR thế hệ tiếp theo hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, để xem được các video ấy thì người dùng cần phải sở hữu một chiếc tivi có chức năng HDR - sản phẩm hiện đang trong quá trình tìm đường bước ra thị trường bên ngoài.

Nguồn Techrunch
 
Bên trên