Chuyện độc quyền 380 trận thì chắc chắn ngay từ đầu rồi, vấn đề ở chỗ là K+ hiện giờ cũng có thể biến thành nhà phân phối cho giải này giống MP&Silva hay IMG trước đây vì ký thẳng, và 1 điều quan trọng khác là độc quyền việc hút tài trợ và quảng cáo liên quan đến giải đấu. Thực sự có thể em hơi lạc quan tếu, nhưng nhìn vào diễn biến quảng cáo trên các trận độc quyền của K+ gần đây thì triển vọng giải ngoại hạng Anh có thể phát quảng bá rộng rãi trong 3 mùa tới là rất cao, thậm chí có thể trở lại cả trên VTV, tất nhiên sẽ chỉ khoảng 1-2 trận không quá hot mỗi vòng, kèm thêm sóng sẽ hơi “bẩn” (có logo của K+, nhà tài trợ kèm 1 rổ quảng cáo) và khi đó các đơn vị truyền hình trả tiền khác không được chia trận nào. Nói 1 cách khác, K+ gần như có thể kinh doanh đủ kiểu trên bản quyền giải đấu thay vì chỉ trông chờ vào thuê bao như những năm trước đây khi cả quyền truyền thông và kéo theo là khai thác thương mại đều được ôm trọn như thế này.