Vừa hết hợp đồng với Samsung, 4 mỹ nhân BLACKPINK bất ngờ ‘quay xe’ về iPhone

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Với tinh thần dân tộc cực cao của người dân Hàn Quốc, việc 4 mỹ nhân của Blackpink bất ngờ ‘phản bội’ doanh nghiệp được cho là niềm tự hào của xứ sở kim chi bị dân mạng nước này đánh giá là ‘không thể chấp nhận được’.

Như chúng ta đã biết, việc một người nghệ sĩ khi quyết định trở thành gương mặt đại diện của bất kỳ sản phẩm nào, họ phải chắc chắn sẽ sử dụng và quảng bá sản phẩm đó, đồng thời cố gắng không xuất hiện cùng hình ảnh sản phẩm của nhãn hàng "đối thủ". Nếu xảy ra bất kỳ vi phạm nào, các nghệ sĩ sẽ phải đối mặt với những án phạt nặng nề từ phía đối tác, hoặc thậm chí nhận phải sự 'anti' không đáng có đến từ các fan hâm mộ.

Tuy nhiên, 4 nàng mỹ nhân của nhóm Blackpink mới đây đã vô tình bị dân mạng Hàn ném đá kịch liệt chỉ vì đăng những bức ảnh sử dụng iPhone trên các trang mạng xã hội. Điều này tưởng chừng như khá vô lý khi hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho Samsung của Blackpink vốn đã kết thúc từ lâu.

Tuy nhiên, với tinh thần dân tộc cực cao của người dân Hàn Quốc, việc 4 mỹ nhân của Blackpink bất ngờ ‘phản bội’ doanh nghiệp được cho là niềm tự hào của xứ sở kim chi bị dân mạng nước này đánh giá là ‘không thể chấp nhận được’.


3 thành viên Jisoo, Rosé, Jennie đều nhiệt tình thể hiện tình yêu với iPhone trên mạng xã hội sau khi hợp đồng với Samsung kết thúc

Được biết, đây không phải lần đầu tiên những thành viên Blackpink khiến cư dân mạng xôn xao vì "lỡ" thể hiện tình yêu quá đà với iPhone. Trước đó, khi Rosé đăng một bức ảnh chụp cùng nữ ca sĩ Halsey trên Instagram, cô nàng dù rất nhanh tay 'phi tang' chứng cứ nhưng hình ảnh chiếc ‘cam 3 mắt’ vẫn hiện rõ mồn một và bị nhiều cư dân mạng nhanh tay chụp lại.

Chưa hết, trong một bài đăng khác cũng trên Instagram, Jennie cũng gây tranh cãi khi nhiều người nhìn thấy chiếc iPhone của cô nàng đang được để ngay ngắn trên đùi. Đáng chú ý, tất cả những bức ảnh này đều được các thành viên Blackpink đăng tải trong thời điểm nhóm vẫn còn hợp đồng với Samsung.




Những lần vô tình lộ việc ‘lén lút’ dùng iPhone của Rosé và Jennie từng gây xôn xao dư luận trong quá khứ

Dưới đây là một số comment đáng chú ý chỉ trích nhóm nhạc nữ nhà YG trên một số diễn đàn lớn tại Hàn Quốc:

[+8,672, -225] Không trung thành thì ít nhất phải có sự tôn trọng đến nhãn hàng chứ?!

[+2,610, -84] Thực sự thất vọng với Black Pink vì điều này. Không hề tôn trọng công ty đã thuê họ làm người mẫu độc quyền. Đặc biệt là bình luận về việc họ hầu như không hề thay đổi điện thoại của mình trong những năm qua. Nếu họ thích iPhone đến vậy, hợp đồng với Samsung để làm gì? Hoàn toàn là tiền hả? Không tôn trọng chút nào đối với công ty của đất nước chúng ta cả.

[+443, -1] Họ có thể tự do sử dụng bất cứ thứ gì họ muốn nhưng đây không phải là lần đầu tiên các thành viên Black Pink chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội để quảng cáo cho các đối thủ cạnh tranh của Samsung. Họ đang làm hỏng hình ảnh của mình trong lòng tôi.

[+159, -2] Họ không còn trẻ con nên chắc chắn họ phải biết mối quan hệ đối thủ cạnh tranh giữa Samsung và Apple trên thị trường thế giới chứ? Hay họ không quan tâm gì khác ngoài những khoản tiền được trả? Còn cảm giác của Samsung khi thấy những điều này thì sao, hay những cô gái này thực sự không quan tâm?

Theo Genk​
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
nghe cái bình luận phê phán tinh thần dân tộc là thấy hài và lố rồi, không nhẽ hết hợp đồng rồi vẫn phải khư khư bảo vệ cái mình không thích
 

Ultra Instinct

New Member
Vấn đề này thì ai cũng cái đúng cả. Về mặt nghệ sĩ, họ có quyền xài bất cứ nhãn hiệu nào họ muốn, miễn ko vi phạm hợp đồng. Về mặt người chỉ trích, cũng có phần đúng, là vì các quốc gia châu á vốn có tinh thần dân tộc cao, vì cùng 1 chủng tộc, ko như châu âu, mỹ, họ pha trộn tùm lum. Da đen, da trắng, da vàng, da đỏ cũng có thể là người mỹ, anh, đức, pháp hết. Và nói về tinh thần dân tộc, thì việc ủng hộ 1 công ty trong nước cũng là điều nên làm, chưa kể giữa samsung và iphone cũng đẳng cấp same nhau thôi, xài cái nào cũng đc thì tại sao ko ủng hộ sản phẩm quê nhà.
 

hdvietnam3896

New Member
Vấn đề này thì ai cũng cái đúng cả. Về mặt nghệ sĩ, họ có quyền xài bất cứ nhãn hiệu nào họ muốn, miễn ko vi phạm hợp đồng. Về mặt người chỉ trích, cũng có phần đúng, là vì các quốc gia châu á vốn có tinh thần dân tộc cao, vì cùng 1 chủng tộc, ko như châu âu, mỹ, họ pha trộn tùm lum. Da đen, da trắng, da vàng, da đỏ cũng có thể là người mỹ, anh, đức, pháp hết. Và nói về tinh thần dân tộc, thì việc ủng hộ 1 công ty trong nước cũng là điều nên làm, chưa kể giữa samsung và iphone cũng đẳng cấp same nhau thôi, xài cái nào cũng đc thì tại sao ko ủng hộ sản phẩm quê nhà.
Đẳng cấp k quan trọng mà là ảnh đc chụp từ iphone ra cho màu sắc rất đẹp để chỉnh sửa up lên insta nên k chỉ nghệ sĩ mà con gái hầu như đều thích chụp ảnh từ iphone. Samsung chụp xong màu rực quá nịnh mắt k chỉnh đc. Chứ kp tự dưng con gái thích dùng iphone để sống ảo đâu hehe
 

ANHTUANXP

Active Member
Tôi k dùng đồ Hàn vì chúng hay phát nổ, thiếu an toàn và tiêu chuẩn chất lượng kém rất xa các thiết bị gia dụng Nhật Bản.
Nó cũng giống như văn hóa ăn xổi PR như âm nhạc và các phim sến Hàn. Chính vì thế mới thấy tại sao ng Hàn thiếu chữ tín, hay dính các phốt tìm mọi cách để ép trừ lương, xả thải, thuế má, ăn cắp bảo hiểm công nhân. Các giải Noben, Oscar .... Nghĩa vụ với thế giới cũng kém xa Nhật Bản.
Còn Appl cũng là cty nổi tiếng hut máu và thuê các cty mua linh kiện giá rẻ gia công rồi bán với giá đồ hiệu.
Không có hãng đồ hiệu nào made in chai nờ như thế cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

rVpt()r

Member
Tôi k dùng đồ Hàn vì chúng hay phát nổ, thiếu an toàn và tiêu chuẩn chất lượng kém rất xa các thiết bị gia dụng Nhật Bản.
Nó cũng giống như văn hóa ăn xổi PR như âm nhạc và các phim sến Hàn. Chính vì thế mới thấy tại sao ng Hàn thiếu chữ tín, hay dính các phốt tìm mọi cách để ép trừ lương, xả thải, thuế má, ăn cắp bảo hiểm công nhân. Các giải Noben, Oscar .... Nghĩa vụ với thế giới cũng kém xa Nhật Bản.
Còn Appl cũng là cty nổi tiếng hut máu và thuê các cty mua linh kiện giá rẻ gia công rồi bán với giá đồ hiệu.
Không có hãng đồ hiệu nào made in chai nờ như thế cả.
quan điểm tẩy chay đồ tq cũng rất lý tưởng giống x.h.c.n chống t.b. vậy :( nhiều người vẫn sẽ muốn đồ rẻ mà thôi
 

rVpt()r

Member
Vừa hết hợp đồng với Samsung, 4 mỹ nhân BLACKPINK bất ngờ ‘quay xe’ về iPhone

cũng như mấy anh chị kol vn quảng cáo ss mà dùng ip đấy thôi
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Vấn đề này thì ai cũng cái đúng cả. Về mặt nghệ sĩ, họ có quyền xài bất cứ nhãn hiệu nào họ muốn, miễn ko vi phạm hợp đồng. Về mặt người chỉ trích, cũng có phần đúng, là vì các quốc gia châu á vốn có tinh thần dân tộc cao, vì cùng 1 chủng tộc, ko như châu âu, mỹ, họ pha trộn tùm lum. Da đen, da trắng, da vàng, da đỏ cũng có thể là người mỹ, anh, đức, pháp hết. Và nói về tinh thần dân tộc, thì việc ủng hộ 1 công ty trong nước cũng là điều nên làm, chưa kể giữa samsung và iphone cũng đẳng cấp same nhau thôi, xài cái nào cũng đc thì tại sao ko ủng hộ sản phẩm quê nhà.
Nghe câu samsung và iphone same nhau thì phì cười, để được same thì còn khướt, tư tưởng ủng hộ quê nhà nó buồn cười quá
 
Bên trên