LG đang mất dần thị phần ti vi OLED vào tay Sony và Panasonic

kuroi_kame

Active Member
Thế phải nói chính xác hơn là điểm trừ lớn nhất của Web OS là kho ứng dụng nghèo nàn.
Chứ còn về thao tác, giao diện sử dụng là quá OK.
Đống giao diện của Android TV mà cho các cụ, hoặc mấy bác nông dân dùng thì chắc đập TV vì ko biết cách dùng.
Bác phán chuẩn, nói đúng thì là kho ứng dụng thôi. Còn cách dùng thì quá phê rùi
 

vn587990

Member
có khi nào là do webOS đang giết LG không?
Về phần mềm thì cũng tạm. Nhưng cái điều khiển giọng nói ngu hơn android. Mình nói mà nó méo hiểu.
P/s: đang dùng con oled lg 55”, tương lai nâng cấp chắc phải chuyển sang sony thôi.
 

trieulong

Member
Mình đồng quan điểm. Có dạo lượn quanh 1 hồi các trang để đánh giá và so sánh, thì thấy cái trừ lớn nhất của LG là cái OS.
Gì chứ không tải được mấy app kiểu vtvgo, fpt play là thấy không ổn rồi. Còn không có cả Kodi nữa
Fpt play tải được mà bác.
 

Alohazzz

Member
Sony và Pana nó phải mua tấm nền OLED của LG đó bác, làm giàu cho LG chứ lo gì
 
Bên trên